Norwich 0-3 Man City: Thắng dễ dàng, Man City bước tiếp vào vòng sau

10/01/2016 00:49 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù chỉ phải đối đầu với Norwich nhưng HLV Pellegrini vẫn tung ra sân đội khá mạnh. Không ngạc nhiên khi Man City đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 để bước tiếp vào vòng sau.

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, Man City nhập cuộc mạnh mẽ. Họ không mất quá nhiều thời gian để có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 16, Sergio Aguero nhận bóng từ giữa sân. Sau đó, cầu thủ người Argentina có tình huống đột phá, loại bỏ hết tất cả hậu vệ của Norwich. Trong pha đối mặt, tiền đạo này chỉ cần chích nhẹ mũi giày cũng đã đủ để đánh bại thủ môn John Ruddy.


Có bàn thắng dẫn trước, Man City chơi thoải mái. Cũng chỉ mất 15 phút sau bàn thắng đầu tiên, Man City đã lại đưa bóng vào lưới Norwich lần thứ hai. Lần này người lập công là Kelechi Iheanacho. Từ một đường chuyền dài của đồng đội, Sergio Aguero đỡ bóng gọn gàng bên hành lang cánh trái. Với sự tự tin tăng cao, tiền đạo này một lần nữa đột phá vào vòng cấm của Norwich. Khác với lần trước, Kun không dứt điểm mà chuyền sang ngang cho tiền đạo trẻ Kelechi Iheanacho. Và tiền đạo mới 19 tuổi này đã không bỏ lỡ cơ hội mà đàn anh trao cho.


Hiệp hai, Man City chủ động chơi chậm. Dẫu vậy, họ vẫn dễ dàng có được bàn thắng thứ ba do công của cầu thủ vào sân thay người Kevin De Bruyne. Phút 78, từ một pha đi bóng ở bên cánh phải, tuyển thủ người Bỉ đột phá thẳng vào vòng cấm đối phương, giống như cách mà Sergio Aguero đã làm rất nhiều lần ở trong trận đấu này. Tuy góc sút là rất hẹp nhưng tiền vệ 24 tuổi vẫn có pha dứt điểm hiểm hóc để bắt thủ môn của Norwich vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. Tỷ số 3-0 nghiêng về phía Man City được giữ nguyên cho tới phút cuối cùng.


Sau trận đấu này, Man City sẽ quay trở lại Premier League và tiếp đón Everton trên sân nhà ở vòng 21. Ở lượt đi, Man City đã dễ dàng giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân nhà của Everton. Thế nhưng hồi giữa tuần, họ đã bị Everton đánh bại với tỷ số 1-2 ở bán kết cúp Liên đoàn. Với chiến thắng đậm đà 3-0 trước Norwich ở FA Cup hôm qua, Man City đã có bước chạy đà hoàn hảo để chuẩn bị cho một trận phục thù trước Everton vào hôm 14/1 tới.



Đội hình ra sân

Norwich (5-3-1-1): Ruddy; Andre Wisdom, Russell Martin, Sebastien Bassong (Kyle Lafferty 72'), Ryan Bennett, Martin Olsson; Graham Dorrans, Youssuf Mulumbu (Gary O'Neil 63'), Jonathan Howson (Nathan Redmond 63'); Vadis Odjidja-Ofoe; Jerome.

Man City
(4-4-2): Caballero; Zabaleta, Nicolas Otamendi, Martin Demichelis, Kolarov; Jesus Navas, Fernando, Fabian Delph, Raheem Sterling (Kevin De Bruyne 61'); Sergio Aguero (Gael Clichy  70'), Kelechi Ineanacho (Bersant Celina 85').

Ghi bàn:
Sergio Aguero (16'), Kelechi Iheanacho (31'), Kevin de Bruyne (78')

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm