NÓNG: Tỷ phú giàu nhất nước Anh muốn mua lại MU

26/06/2019 21:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sir Jim Ratcliffe, người giàu nhất nước Anh với khối tài sản trị giá hơn 21 tỷ bảng, đã hỏi mua CLB MU. Tuy nhiên chủ sở hữu của MU, gia đình nhà Glazer, vẫn chưa đưa ra mức giá cho việc bán đội bóng chủ sân Old Trafford.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar, AFC Cup 2019. Lịch 26/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình Dương đấu với PSM Makassar, AFC Cup 2019. Lịch 26/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Copa America 2019. Trực tiếp bán kết lượt về AFC Cup. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp CAN 2019.

Ông Jim Ratcliffe là chủ sở hữu của tập đoàn hóa chất đa quốc gia Ineos. Vị tỷ phú này lớn lên ở khu nhà cách sân vận động Old Trafford chỉ vài km và yêu MU từ khi còn là một cậu bé. Theo Utdreport, Jim Ratcliffe (66 tuổi) đã tiếp cận nhà Glazer và bày tỏ sự quan tâm đến việc mua MU. Mặc dù vậy, những ông chủ của MU không hề đưa bất cứ mức giá nào cho đội bóng mà họ đang sở hữu.

Jim Ratcliffe còn có vé xem cả mùa của Chelsea và trước đây từng có ý định mua đội bóng này từ tay của Roman Abramovich. Năm 2017, Ratcliffe đã mua CLB của Thụy Sĩ, FC Lausanne-Sport với mức giá không được tiết lộ. Đây là hành động thể hiện sự tận tâm của Ratcliffe với bóng đá Thụy Sĩ. Vị tỷ phú này thậm chí còn muốn FC Lausanne-Sport lên chơi ở Champions League.

Jim Ratcliffe đã được phong tước hiệp sĩ vào năm ngoái vì những đóng góp của ông trong kinh doanh và đầu tư. 

mu, manchester united, tin chuyển nhượng, chuyển nhượng MU, Glazer, tỷ phú giàu nhất nước Anh, mua lại MU
Jim Ratcliffe là fan của MU từ khi còn bé

Nhà Glazer đã mua MU với giá 790 triệu bảng vào năm 2005. Tuy nhiên những ông chủ người Mỹ không hề được lòng các CĐV của MU khi mà chính họ đã mang lại món nợ lớn khi mua CLB này. Hiện tại, M.U được cho là có giá trị khoảng từ 3 - 4 tỉ bảng. Tuy nhiên giá trị của CLB này có thể sẽ giảm đi do họ không giành được vé dự Champions League mùa sau.

Trong quá khứ, có nhiều thông tin về việc nhà Glazer muốn bán MU, tuy nhiên tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn. MU là “con gà đẻ trứng vàng” nên nhà Glazer sẽ không dễ dàng chấp nhận bán CLB này.

Năm ngoái, báo chí Anh đưa tin Thái tử Mohammad của Saudi Arabia muốn tạo dấu ấn của mình trong bóng đá và có ý định mua lại M.U của nhà Glazer. Tuy nhiên M.U đã phủ nhận thông tin trên và khẳng định nhà Glazer chỉ muốn bàn chuyện kinh doanh với Hoàng gia Saudi Arabia.

mu, manchester united, tin chuyển nhượng, chuyển nhượng MU, Glazer, tỷ phú giàu nhất nước Anh, mua lại MU
Nhà Glazer sẽ không dễ dàng chấp nhận bán MU

Theo Daily Mail, Thái tử Mohammad bin Salman sở hữu khối tài sản khoảng 850 tỷ bảng, chủ yếu đến từ việc kinh doanh và sản xuất dầu mỏ. Ông có thể chi 4 tỷ bảng để mua lại M.U từ nhà Glazer, nhằm cạnh tranh với những quyền lực khác trong khu vực là Qatar (sở hữu CLB PSG) và UAE (sở hữu CLB Man City).

M.U và Saudi Arabia của Thái tử Mohammad bin Salman có mối quan hệ khá mật thiết. Năm 2017, đội chủ sân Old Trafford đã đồng ý một "biên bản ghi nhớ" với Cơ quan Thể thao Tổng hợp của Saudi Arabia về thỏa thuận "bóng đá bền vững và phát triển mạnh".

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm