Những vấn đề đội tuyển Anh phải đối mặt trước World Cup 2022

20/09/2022 19:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

HLV Southgate phải giải quyết rất nhiều vấn đề trong đội hình của mình khi World Cup đang đến gần.

Southgate bị chỉ trích vì bảo vệ Maguire không đúng lúc

Southgate bị chỉ trích vì bảo vệ Maguire không đúng lúc

HLV Gareth Southgate đã lên tiếng bệnh Harry Maguire vì bị CĐV đội tuyển Anh la ó ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, cựu danh thủ Roy Keane cho rằng HLV của Tam Sư không nên làm như vậy.

 

 

Chấn thương, thiếu thời gian thi đấu ở cấp CLB cho các cầu thủ chủ chốt và không có sự thay thế cho những cầu thủ như Harry Kane là những vấn đề đang đe dọa đến HLV Southgate cũng như sự chuẩn bị của đội tuyển Anh.

 

Chú thích ảnh
HLV Southgate đang đối mặt với rất nhiều vấn đề Ảnh: PA.

Tháng 9, đội tuyển Anh sẽ có 2 lần chạm trán các ông lớn lần lượt là Ý và Đức. Vậy những vấn đề nhức nhối mà HLV Southgate phải đối mặt là gì.

Thủ môn

Nếu Pickford vẫn bị thương thì sao?

Thủ môn không phải là vị trí khiến Southgate bận tâm nhiều. Thế nhưng việc Jordan Pickford là lựa chọn số 1 của Southgate là điều không cần bàn cãi.

Việc thủ môn của Everton không có mặt vì chấn thương đùi trong hai trận đấu gần đây đã cho thấy một vấn đề khó khăn xuất hiện. Điều gì sẽ xảy ra nếu Pickford vắng mặt? Không có ứng cử viên rõ ràng nào để thay thế cho cầu thủ này.

Nick Pope, Aaron Ramsdale và Dean Henderson là ba thủ môn được đăng kí thi đấu trong tuần này. Số lần ra sân của cả ba cộng lại mới là 12 lần, chưa bằng 1/3 của Pickford (45 lần).

 

Chú thích ảnh
Thủ môn của Everton, Jordan Pickford đã chứng minh mình là sự lựa chọn hàng đầu của tuyển Anh nhưng thể lực của anh hiện là một mối lo ngại. Ảnh: The FA.

 

Chú thích ảnh
Aaron Ramsdale có thể yêu cầu chiếc áo số 1 của tuyển Anh nếu Pickford chấn thương. Ảnh: PA

Trung vệ

Maguire có được ra sân nữa không?

Không có gì phải nghi ngờ khi HLV Southgate luôn coi Harry Maguire và John Stones là hai trung vệ tốt nhất của mình. Stones đang chơi thường xuyên tại Manchester City và điều này sẽ giảm bớt gánh nặng cho nhà cầm quân người Anh.

Tuy nhiên, Maguire lại đang thấy rất khó khăn dưới thời tân HLV Erik ten Hag. Kể từ khi được tung vào sân trong trận gặp Liverpool cách đây 4 tuần, Maguire chỉ chơi vỏn vẹn 10 phút ở Premier League.

Anh đã được đá chính ở Europa League trước Real Sociedad - trận đấu mà MU đã thua - nhưng vẫn phải ngồi dự bị cho đến phút cuối cùng trong trận đấu với FC Sheriff của Moldova vào tuần trước.

 

Chú thích ảnh
Việc Harry Maguire không có tiến triển gì tại MU khiến Southgate đau đầu. Ảnh: Reuters

Cách duy nhất để tình trạng khó khăn của Maguire có thể thay đổi là thông qua chấn thương của các cầu thủ MU khác.

Điều đó khiến Southgate rơi vào tình thế ngặt nghèo. Huấn luyện viên người Anh đã nhấn mạnh nhiều lần rằng các cầu thủ của ông nên được tham gia thường xuyên ở cấp câu lạc bộ nếu họ muốn có mặt ở đội hình của ông.

Có những ngoại lệ cho các thành viên cụ thể và Maguire là một trong số đó. Liệu anh có lọt vào đội hình dự World Cup nếu vai trò tại câu lạc bộ của anh chưa thể phát huy?

Sự hồi sinh của Eric Dier sẽ giảm bớt lo ngại của Southgate. Hậu vệ của Tottenham đang ở phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp ở vị trí trung vệ cùng với kinh nghiệm thi đấu khá dày dặn, anh có thể khiến HLV Southgate có thể tin tưởng.

Nhà cầm quân người Anh được biết đến là một “big fan” của Marc Guehi nhưng hậu vệ của Crystal Palace cùng với các cầu thủ như Fikayo Tomori và Conor Coady lại chưa có kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu quốc tế lớn.

 

Chú thích ảnh
Sự hồi sinh của Eric Dier có thể giảm bớt một số nỗi lo mà Southgate đang phải đối mặt trước giải đấu. Ảnh: Getty Images

Hậu vệ cánh

Southgate có nên để Alexander-Arnold ở nhà?

Nhiều người đã cười về việc Southgate lựa chọn một đội hình toàn hậu vệ phải - nhưng ở giai đoạn này, nó không còn là một vấn đề đáng cười nữa. Kyle Walker là một sự lựa chọn chắc chắn và nếu tuyển Anh chơi với hàng thủ 4 người, cầu thủ của Man City sẽ xuất phát ở vị trí hậu vệ phải.

Nếu Southgate chuyển sang chơi sơ đồ 3 hậu vệ, thì Walker sẽ chơi cùng với Stones và một cầu thủ khác ở trung tâm hàng thủ. Reece James nhiều khả năng sẽ chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Sự linh hoạt của cầu thủ Chelsea là một điểm cộng lớn cho Southgate, James cũng có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải và trung vệ. Walker và James là những lựa chọn phòng thủ bên cánh phải. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là phải bỏ lại Trent Alexander-Arnold.

 

Chú thích ảnh
Liệu Trent Alexander-Arnold có được Southgate tin tưởng?. Ảnh: Getty Images

Thực tế là Anh có thể đăng kí 26 thay vì 23 cầu thủ, có nghĩa là Southgate có thể bố trí 3 hậu vệ phải - nhưng liệu đó có phải là sự lãng phí cho một vị trí, đặc biệt là khi Kieran Trippier có thể chơi ở cả hai bên cánh?

Southgate dường như cần thuyết phục về trường hợp của Alexander-Arnold. Cầu thủ 23 tuổi có thể được chọn, nhưng Southgate có vẻ không chắc chắn về khả năng phòng ngự của ngôi sao Liverpool.

Bên phía cánh trái hiện cũng không mấy rõ ràng. Theo lẽ thường, Luke Shaw và Ben Chilwell sẽ được chọn. Hai cầu thủ này cũng không được thi đấu thường xuyên ở cấp CLB nhưng khác với vị trí hậu vệ cánh phải, cánh trái không có nhiều sự lựa chọn như vậy.

Tiền vệ

Sẽ phải giải phóng Jude Bellingham?

Bất kể Southgate sử dụng hàng tiền vệ 3 người hay 2 người, Declan Rice chắc chắn là người duy nhất được lựa chọn. Southgate đặt niềm tin to lớn vào ngôi sao của West Ham nhưng ai sẽ chơi cùng cầu thủ này vẫn là một dấu hỏi.

Nếu bình thường Kalvin Phillips sẽ ra sân nhưng độ cầu thủ này dự kiến ​​sẽ phải phẫu thuật để chữa trị chứng đau vai đã đeo bám tiền vệ này trong hơn 12 tháng.

Đội tuyển Anh tự tin Phillips sẽ bình phục kịp thời nhưng vẫn chưa thể đảm bảo được sự góp mặt của anh trong đội hình xuất phát ở Qatar.

Có lẽ vấn đề lớn nhất đối với Southgate là liệu cuối cùng có tung Jude Bellingham ra sân hay không. Đối với nhiều người, cầu thủ trẻ của Borussia Dortmund nên là một trong những cái tên đầu tiên trong danh sách đội bóng. Thật khó để phản đối khi cầu thủ sinh năm 2003 này đã từng tạo nên hiện tượng khi thể hiện phong độ cực cao trong màu áo của Dortmund.

 

Chú thích ảnh
Jude Bellingham tạo nên hiện tượng khi chơi tại Borussia Dortmund và đang chờ đợi cơ hội được ra sân cho Tam sư. Ảnh: Getty Images

HLV Southgate cần thận trọng hơn rất nhiều. Ông đã bị chỉ trích nặng nề khi tuyển Anh đứng thứ tư tại World Cup 2018 và thứ hai tại Euro 2020 - nhưng chắc chắn đã đến lúc đẩy Bellingham vào đội hình xuất phát.

Nếu Southgate sử dụng hàng tiền vệ 3 người, Mason Mount sẽ là một sự lựa chọn tốt. Southgate yêu thích tính kỷ luật phòng ngự của ngôi sao Chelsea. Mount đã phải nhận nhiều lời chỉ trích nhưng cầu thủ 23 tuổi này vẫn đang thực hiện theo các chỉ dẫn của Southgate.

Tiền đạo

Phương án dự phòng cho Kane?

Harry Kane, Raheem Sterling và Phil Foden sẽ dẫn dắt hàng công của tuyển Anh. Nếu Marcus Rashford và Jadon Sancho tiếp tục khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn, họ cũng có thể được đưa vào sân.

Nhưng lựa chọn cho vị trí tiền đạo trung tâm của tuyển Anh thay cho Kane tiếp tục là một vấn đề lớn. Ivan Toney, người đã được triệu tập lên tuyển quốc gia lần đầu tiên vào tuần trước, có cơ hội tham gia ‘bữa tiệc World Cup’ của Southgate.

Anh gần như chắc chắn sẽ được đá trận ra mắt trong trận đấu sắp tới và một màn trình diễn ấn tượng có thể giúp tiền đạo của Brentford trở thành vị trí được xem là số 2 sau Kane.

 

Chú thích ảnh
Tuyển Anh có rất nhiều tiền đạo nhưng không có sự lựa chọn thay thế nào rõ ràng cho Harry Kane. Ảnh: Getty Images

 

Chú thích ảnh
Ivan Toney trở thành cầu thủ của Brentford đầu tiên kể từ năm 1939 được gọi lên đội tuyển Anh. Ảnh: AP

 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm