Những thống kê 'điên rồ' về hàng công của Liverpool

07/11/2016 05:57 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool vừa hủy diệt Watford với tỷ số 6-1. Sadio Mane, Philippe Coutinho và Roberto Firmino vẫn là những ngòi nổ nguy hiểm của The Kop.

Sau 11 vòng đấu, Liverpool cuối cùng cũng leo lên dẫn đầu BXH Premier League. Họ hiện có 26 điểm với 30 bàn thắng. Đóng góp lớn vào thành tích này của The Kop chính là bộ ba tấn công Sadio Mane, Philippe Coutinho và Roberto Firmino.


BXH Premier League 5 vị trí dẫn đầu

Dưới đây là 7 thống kê “điên rồ” của bộ ba tấn công này trong mùa giải hiện tại:

+ Coutinho hiện đã tham gia vào 8 tình huống ghi bàn của Liverpool kể từ đầu mùa giải, 3 bàn thắng và 5 đường kiến tạo


+ Trong màu áo Liverpool, Mane đã ghi bàn trong 4/5 trận gần nhất thi đấu ở Anfield. Tổng số bàn thắng là 5


+ Trong 7 trận đấu gần nhất ở Premier League, Firmino đã 5 lần nổ súng


+ Trung bình cứ sau 71 phút thi đấu, Coutinho lại có một bàn thắng hoặc một đường kiến tạo thành bàn


+ Bàn thắng Firmino ghi được trong trận đấu với Watford vừa qua là bàn thắng thứ 100 của Liverpool trên mọi đấu trường trong năm 2016. Năm 2015, The Kop chỉ ghi được vỏn vẹn 72 bàn.


+ Lúc này, chỉ có Aguero, Defoe, Kane và Diego Costa ghi nhiều bàn thắng hơn Firmino trong năm 2016


+ Trung bình, Mane ghi một bàn thắng hoặc kiến tạo một lần trong 8/10 trận thi đấu cho Liverpool ở Premier League

Liverpool 6-1 Watford


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm