Nhìn lại chuỗi 12 trận bất bại của Liverpool: Tương lai nào cho sơ đồ 3-4-3?

05/03/2015 17:35 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi thay đổi sang sơ đồ 3 hậu vệ, Lữ đoàn đỏ mới chỉ để thua đúng một lần, trong chính trận đầu tiên thử nghiệm cách chơi này. Nhưng liệu nó có phù hợp để làm tầm nhìn lâu dài?

Trừ các CLB Italia, hiếm khi nào bóng đá châu Âu thấy được những đội bóng sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ một cách thực sự hiệu quả. Ở cấp ĐTQG, World Cup 2014 chứng kiến sự thành công của Hà Lan, nhưng đó cũng là đại diện duy nhất của Lục địa già theo đuổi hệ thống này.

Khi Rodgers không “lăn ra chết ngất”

Barcelona dưới thời Pep Guardiola chính là một trường hợp thất bại điển hình. Sau khi chinh phục toàn bộ trời Âu, HLV người xứ Catalunya dần quay sang định hướng sơ đồ mới và dù không thất bại, những nền tảng được ông xây dựng trước đó đã không thể chuyển đổi một cách mượt mà.

Ngay tại Anh, hai trường hợp đáng chú ý khi sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ cũng không thể liệt vào loại thành công. Roberto Martinez cho Wigan đá 3-4-3 và 3-5-2, nhưng dù lọt vào tới chung kết Cúp FA 2012-13 thì cũng không thể chối bỏ việc xuống hạng trong cùng mùa giải.

Roberto Mancini cũng nhiều lần ứng dụng 3-5-2 như một giải pháp song song với 4-4-2, nhưng rồi ông cũng bị chỉ trích nặng nề, chủ yếu bởi nước Anh đã từ bỏ mẫu sơ đồ này từ lâu. Bản thân Mancini cũng không chứng minh được việc dùng 3-5-2 có thực sự hiệu quả hay không.

Việc Brendan Rodgers nảy ra ý tưởng về 3-4-3 – hay cụ thể hơn là 3-4-2-1 – cũng vì thế trở nên đáng để tôn trọng. Khác với Martinez và Mancini, việc sơ đồ 3 hậu vệ đưa Liverpool qua chuỗi 12 trận bất bại tại Premier League (và 21 trận bất bại trên mọi đấu trường, tính riêng 90 phút chính thức) là minh chứng rõ ràng của thành công.


Rodgers là HLV hiếm hoi thực sự thành công với sơ đồ 3 hậu vệ tại Anh

“Tôi đã từ chối không lăn ra chết ngất để hạ quyết tâm chiến đấu, thay đổi mùa giải của Liverpool” – Rodgers thổ lộ sau trận gặp Burnley. Nỗ lực và thành quả của ông đã được ghi nhận. Tầm nhìn ngắn hạn của Lữ đoàn đỏ hiện tại sẽ nằm ở Top 4 Premier League 2014-15. Tuy nhiên, tầm nhìn xa là điều đáng bàn luận.

Đi tìm những mảnh ghép

Thành công lớn nhất trong sơ đồ 3-4-2-1 của Rodgers là việc hàng loạt cầu thủ đã thực sự tìm thấy một vị trí phù hợp. Tiêu biểu nhất là hàng phòng ngự. Ở đầu mùa giải, trừ Javier Manquillo và Alberto Moreno, toàn bộ những cái tên như Martin Skrtel, Dejan Lovren, Mamadou Sakho, Glen Johnson đều là nỗi lo lắng thường trực của các Kopite. Giờ đây, sau 22 trận dùng sơ đồ 3 hậu vệ, Liverpool giữ sạch lưới tới 9 lần, chỉ để thủng trung bình 0,9 bàn/trận.


Đội hình quen thuộc nhất của Liverpool thời gian qua

Về lâu dài, vị trí thủ môn (Simon Mignolet) và trung vệ thòng (Skrtel) đều đáng được cải thiện chất lượng. Họ thi đấu không tốt trong thời gian qua, nhưng còn rất xa so với đẳng cấp cao nhất.

Sự trở lại của Andre Wisdom (đang cho West Brom mượn) và Jon Flanagan (dưỡng thương) sẽ bớt nỗi lo chiều sâu cho hàng thủ. Đó là chưa kể tới dấu hiệu hồi sinh phong độ của Lovren thời gian qua.

Ở trung tâm, Lucas Leiva đã cho thấy Rodgers thực sự cần gì để cân bằng trung tuyến. Jordan Henderson đã chắc suất, như vậy vị trí còn lại sẽ được trở thành mục tiêu tranh chấp. Lucas và Joe Allen không tồi, nhưng một cái tên đẳng cấp thực sự là điều đáng để đầu tư.

Trên tuyến đầu, mọi thứ đang tương đối ổn định. Liverpool hoàn toàn có thể bán bớt Fabio Borini để đưa về một cái tên đa năng và tiềm năng. Luciano Vietto – cầu thủ được báo chí Tây Ban Nha đồn đại có thể sẽ về Liverpool hoặc Real Madrid – là cái tên đáng đầu tư bởi phù hợp mọi tiêu chí: trẻ - rẻ - tiềm năng – đa năng.

Không loại trừ trường hợp xảy ra biến cố và Rodgers lại phải xây dựng một hệ thống mơi, nhưng rõ ràng nền tảng của Liverpool đang ổn định hơn hẳn so với mùa hè 2014...

Dũng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm