Nhân vật: Lingard xứng đáng được tưởng thưởng

25/02/2016 14:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều lần bị cho mượn, Jesse Lingard đang chứng tỏ mình xứng đáng có một chỗ đứng trong đội hình Man United và có thể là cả đội tuyển Anh nữa.

Lingard đã ghi bàn thứ 5 ở mùa giải này sau khi ấn định chiến thắng 3-0 trước Shrewbury Town tại vòng 5 cúp FA. Đó là bàn thứ 3 trong 5 trận gần nhất của tiền vệ 23 tuổi này. Với một cầu thủ đã liên tiếp bị đẩy đến Leicester, Birmingham City, Brighton & Hove Albion, và Derby County trong vòng 3 năm qua, phong độ ấy thực sự ấn tượng.

Bạn có biết Lingard lại đang là cầu thủ nhận lương bèo bọt nhất tại Man United với vỏn vẹn 8.000 bảng/tuần, bằng 1/10 so với Luke Shaw, 1/25 của Schweinsteiger, và 1/30 của Wayne Rooney. Mức lương ấy còn thấp hơn nhiều so với những Adnan Januzaj (40.000 bảng/tuần) và Paddy McNair (25.000 bảng/tuần).

Tháng 11 năm ngoái, sau khi Lingard ghi bàn và chơi hay nhất ở trận Man United thắng West Brom 2-0, một số nhà báo đã hỏi Van Gaal về chuyện gia hạn hợp đồng với tiền vệ này. Chiến lược gia người Hà Lan bảo rằng anh nên tập trung vào thi đấu, thay vì băn khoăn chuyện hợp đồng. Ông cũng bảo HLV Hodgson đừng nên gọi Lingard lên tuyển sớm.

Nhưng bây giờ, cả Van Gaal và Hodgson có lẽ đều phải nghĩ lại. Những số liệu ở mùa giải này chứng minh Lingard không chỉ xứng đáng được Man United gia hạn hợp đồng mà hoàn toàn có cơ hội góp mặt ở nước Pháp mùa Hè này.

Ngoài bàn thắng vào lưới Shrewbury, mùa này, Lingard còn sút tung lưới West Brom, Newcastle, Stoke và Chelsea. Thử so sánh với những cầu thủ tấn công khác, Sterling đã ghi 10 bàn, còn Theo Walcott có 6 bàn, nhưng cả hai đều thi đấu nhiều trận hơn hẳn so với Lingard. Alex Oxlade-Chamberlain mới ghi đúng 1 bàn cho Arsenal mùa này, trong khi Adam Lallana có 4 bàn. Eden Hazard, một trong những cầu thủ đẳng cấp nhất tại Premier League, chỉ 2 lần lập công.

Trong số 6 cầu thủ ấy, chỉ có Sterling là có hiệu suất ghi bàn cao hơn Lingard (3,5 so với 4,4 trận/bàn). Walcott (4,8), Lallana (8), Hazard (16,5) và Chamberlain (31) thấp hơn hẳn.

Lingard không có tốc độ đáng gờm như Anthony Martial hay khả năng bùng nổ của Memphis Depay. Nhưng anh được tin tưởng về tần suất hoạt động cũng như khả năng tuân thủ chiến thuật mà Van Gaal đề ra. Theo thống kê, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Lingard còn tốt hơn cả Rooney, Martial, Depay và Ashley Young. Đó là lý do mà kể từ khi bình phục chấn thương, anh liên tục đá chính.

Lingard, thành viên của đội hình vô địch cúp FA trẻ 2007-08, phải đợi đến năm 23 tuổi mới lần đầu tiên được chơi thường xuyên cho đội một. Anh là một tài năng chín muộn của lò đào tạo trẻ Man United.

Nhưng muộn còn hơn không!

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm