Ngôi sao Bỉ trách móc Mourinho: ‘Tôi rẻ tiền quá chăng?’

26/02/2015 15:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ đang tỏa sáng trong màu áo Wolfsburg tại Bundesliga – Kevin De Bruyne khẳng định nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chưa bao giờ giải thích vì sao anh không có cơ hội tại Chelsea.

Trả lời phỏng vấn của tờ Bild (Đức), tiền vệ nhạc trưởng của CLB Wolfsburg và ĐT Bỉ - Kevin De Bruyne – đã bày tỏ sự thất vọng về cách Jose Mourinho đối xử với anh trong thời gian còn ở Chelsea.

“Có lẽ mọi thứ đã khác nếu Chelsea chi 45 triệu bảng cho tôi, thay vì 8 triệu bảng” – De Bruyne tỏ ra ngán ngẩm. Rõ ràng anh đang ám chỉ có sự phân biệt đối xử tại đội bóng áo xanh dựa trên giá trị chuyển nhượng.

De Bruyne được Chelsea mua từ CLB Genk (Bỉ) vào năm 2012 khi còn là một viên ngọc thô. Anh được cho Werder Bremen mượn cả mùa 2012-13 và đã thể hiện tiềm năng rất lớn trong môi trường Bundesliga. Trở lại Stamford Bridge, đã có thời điểm De Bruyne được coi là cái tên đẩy Juan Mata lên ghế dự bị, nhưng rồi anh nhanh chóng phải ra đi chỉ sau nửa mùa giải.

“Tôi đã luyện tập tốt” – cầu thủ tóc vàng hoe trả lời phỏng vấn của Bild. “Jose Mourinho chưa bao giờ giải thích vì sao tôi ít được chơi bóng. Có lẽ do giá trị của tôi quá thấp khi đến với đội bóng này. Nếu tôi có một vị thế khác thì chắc đã có nhiều cơ hội hơn”.

“Dù sao thì cũng phải nói rằng, ở thời điểm ấy, Chelsea không phù hợp với tôi. CLB ấy như một thế giới khác. Tôi mới chỉ 22 tuổi. Dĩ nhiên tôi không bực tức vì những gì đã diễn ra”.

Tiêu Hoa
Theo Bild

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm