Ngoại hạng Anh vòng 1: Arsenal đã chịu mở két, Vardy vẫn là con cáo trong vòng cấm

15/09/2020 18:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một vòng đấu mà Man City và MU không thi đấu, các đội bóng thuộc tầm hạng trung của Premier League đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Họ chứng minh đã sẵn sàng tạo ra thách thức cho bất cứ đối thủ nào trong mùa bóng này.

Bóng đá hôm nay 15/9: MU nhắm tiền vệ Valencia. Juventus tiến gần Aouar

Bóng đá hôm nay 15/9: MU nhắm tiền vệ Valencia. Juventus tiến gần Aouar

Man United nhắm tiền vệ Valencia, Juventus tiến gần tới Houssem Aouar, Luis Suarez ngăn Memphis Depay tới Barcelona, ...

Leeds không phải góp mặt… cho vui

Phải làm khách của Liverpool ngay trong trận đầu ra quân rõ ràng là một thử thách không hề dễ dàng cho đội bóng mới lên hạng như Leeds United. Về lý thuyết, HLV Marcelo Bielsa hoàn toàn có thể sử dụng chiến thuật “đỗ xe buýt” để đối phó với lối chơi tổng lực của Liverpool. Nhưng nhà cầm quân người Argentina đã không làm thế, ông muốn trình làng một Leeds hoàn toàn khác so với kì vọng.

Trước Liverpool, Leeds đã chơi đôi công, sẵn sàng tấn công đối phương khi có cơ hội. Leeds chứng tỏ họ làm được những điều mà các đối thủ khác không làm được bằng lối chơi ấy khi ghi tới 3 bàn vào lưới nhà ĐKVĐ. Họ chỉ chịu thua vào những phút cuối, khi phải nhận quả 11m do sai lầm cá nhân. Với những gì thể hiện, Leeds chứng minh họ không phải là tay mơ trong mùa bóng này.

Arsenal đã chịu mở két

Stan Kroenke từng bị chỉ trích là “keo kiệt” sau những mùa chuyển nhượng của Arsenal vừa qua. Nhưng dường như điều đó đã thay đổi trong mùa bóng này, khi Arsenal đã chi tiêu nhiều hơn. Nhờ việc bỏ ra những khoản tiền lớn, họ có những tân binh chất lượng và trình làng bộ mặt hoàn toàn khác. Chiến thắng 3-0 trước Fulham với màn trình diễn ấn tượng của 2 tân binh Gabriel và Willian hứa hẹn về một mùa giải thành công cho Pháo thủ.

Chú thích ảnh
Đội mới lên hạng Leeds đã tạo ra nhiều ấn tượng tốt đẹp trong trận đấu mở màn mùa giải với Liverpool

Newcastle không phải kẻ lót đường

Sau khi phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng trong mùa bóng trước, Newcastle đã thay đổi rất nhiều trong mùa bóng này. Họ chi tiền và đưa về những bản hợp đồng chất lượng như Callum Wilson, Jeff Hendrick, Jamal Lewis và Ryan Fraser. Những cái tên này đã cùng nhau tỏa sáng trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Wilson là người mở tỷ số trong khi Hendrick là người ấn định tỷ số 2-0 ngay trên sân của West Ham. Những thay đổi đáng kể về mặt con người cho thấy Newcastle sẽ không mang phận kẻ lót đường nữa.

Everton nay khác rồi

Everton đã nỗ lực rất nhiều trong những mùa bóng vừa qua nhưng không thể cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng chung cuộc. Những điều đó tạo ra một áp lực lớn lên HLV Carlo Ancelotti, người được kì vọng sẽ tạo ra một chương mới trong tham vọng của đội bóng thành phố cảng nước Anh. Chiến lược gia người Italy đã đưa về Everton 2 bản hợp đồng chất lượng mang tên James Rodriguez và Allan. Cặp đôi này chơi hay và góp công lớn trong chiến thắng 1-0 trước Tottenham. Màn trình diễn ấn tượng trên sân của Spurs cũng giúp Everton khẳng định được vị thế của họ trong mùa bóng này.

Vardy vẫn là con cáo trong vòng cấm

Jamie Vardy đã ghi 23 bàn trong mùa bóng năm ngoái và giành danh hiệu Chiếc giày Vàng. Ở chiến thắng 3-0 trước West Brom, anh đóng góp 2 bàn cho Leicester đều từ chấm 11m, qua đó giúp anh leo lên top 5 những chân sút tốt nhất của Ngoại hạng Anh. Nhanh, khỏe, khéo và luôn biết tạo cơ hội bằng những tình huống di chuyển thông minh. Đó là những phẩm chất giúp Vardy luôn tỏ ra chủ động trong việc tìm kiếm những bàn thắng.

Vardy sẽ 34 tuổi vào tháng 1 tới nhưng với HLV Brendan Rodgers, anh vẫn là một trong những tiền đạo hay nhất. Nói cách khác, trung phong của Leicester được đánh giá như “con cáo trong vòng cấm” của Premier League.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm