Ngoại hạng Anh: Ancelotti có nâng tầm Everton được không?

19/12/2019 18:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Vào thời điểm bài báo này đang lên trang, Everton đang tiến rất gần tới việc bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm thuyền trưởng thứ 14 ở kỷ nguyên Premier League. Liệu đây có phải lựa chọn để nâng tầm Everton, cũng như sự nghiệp của Ancelotti có kém sang khi chọn một đội bóng ít tên tuổi?

Bóng đá hôm nay 19/12: Quang Hải từ chối sang Nhật. Martial là vấn đề lớn nhất của MU

Bóng đá hôm nay 19/12: Quang Hải từ chối sang Nhật. Martial là vấn đề lớn nhất của MU

Quang Hải từ chối sang Nhật Bản. Martial chính là vấn đề lớn nhất của MU. Arteta được khuyên nên trảm 5 cầu thủ Arsenal. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Bổ nhiệm một HLV 60 tuổi, từng chinh phục các danh hiệu ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu khác nhau, từ Serie A, Premier League, Ligue 1, La Liga cho đến Bundesliga tất nhiên không phải một quyết định cho vui của ban lãnh đạo Everton.

Everton muốn đánh bóng tên tuổi cùng Ancelotti

Ở nước Anh lúc này có ba thành phố bóng đá đáng chú ý: London, Manchester và Liverpool. Manchester chứng kiến sự cạnh tranh giữa MU và Man City, với sự nổi lên của nửa xanh thành Manchester những năm gần đây. London là câu chuyện của ba ông lớn: Arsenal, Chelsea và Tottenham. Arsenal thống trị cuối những năm 90 đầu những năm 2000, rồi sau đó là thời vàng son của Chelsea dưới thời Roman Abramovich, còn Tottenham đang nổi lên ở hai mùa gần đây.

Còn Liverpool thì sao? Một sự thật chán ngắt, Liverpool luôn trên cơ Everton, kể cả trong những lúc đội chủ sân Anfield thi đấu tệ nhất. Thành tích đứng thứ 4 mùa 2004-05 dưới thời David Moyes là lần hiếm hoi Everton đứng trên Liverpool ở Premier League. Kể từ khi Moyes rời đi vào mùa hè năm 2013, Everton như một kẻ lạc đường, không thể định vị được vị thế của mình qua bốn đời HLV, từ Roberto Martinez, Ronald Koeman, Sam Allardyce cho đến Marco Silva.

Mùa này, thay vì tìm cách len lỏi vào Big Six trong một mùa giải các ông lớn trừ Liverpool đều ít nhiều gặp những vấn đề nhất định, Everton lại thấy mình rơi vào cuộc đua trụ hạng với những Watford, Southampton hay Norwich City. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất về thất bại của đội chủ sân Goodison Park trong một năm rưỡi gắn bó cùng Marco Silva. Sự nổi lên của Liverpool dưới thời Juergen Klopp càng khiến tên tuổi Everton lép vế trông thấy ở vùng Merseyside.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, ngoại hạng Anh, Everton, Ancelotti
Liệu Ancelotti có nâng tầm được Everton, với mức thu nhập được cho lên tới 14 triệu bảng/mùa?

Mang Ancelotti trở lại nước Anh, Everton không mong đợi gì khác ngoài việc vị HLV 60 tuổi này nhanh chóng đưa đội bóng trở lại với cuộc đua dự Cúp châu Âu, qua đó rút ngắn cách biệt về trình độ với Liverpool. Vị trí thứ 16, cùng khoảng cách 11 điểm so với Chelsea không phải điều gì đó thảm họa với Everton, khi Premier League mới chỉ sắp đi qua nửa chặng đường. Lực lượng của nửa xanh vùng Merseyside không hề tệ, khi họ đã chi ra hơn 100 triệu bảng để mang về 6 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tất nhiên, Farhad Moshiri cùng ban lãnh đạo Everton sẽ không tiếc tiền nếu cần đáp ứng một vài yêu cầu nào đó của Ancelotti, nhưng họ muốn tin tưởng vào tài ứng biến và xoay xở của vị HLV sinh ra ở Reggiolo này, điều ông làm rất tốt ở bất cứ đội bóng nào mình đi qua.

Đến Everton có phải bước lùi của Carletto?

Về phần mình, Ancelotti không hề nghĩ quyết định hồi hương dẫn dắt Napoli lại là nốt trầm nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình. Thời gian cầm quân ở sân San Paolo của Ancelotti cũng ngang với Marco Silva tại Everton, và nỗi thất vọng thì chẳng có gì khác biệt. Ancelotti đã hoàn thành nhiệm vụ đưa Napoli vượt qua vòng bảng Champions League trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Genk. Chừng đó vẫn còn là quá ít so với những kỳ vọng về một Napoli cạnh tranh sòng phẳng Scudetto cùng Juventus, chưa kể những vấn đề về kỷ luật đội bóng khiến vị chủ tịch Aurelio De Laurenttis cạn kiệt sự kiên nhẫn.

Nhận lời dẫn dắt Everton, trên lý thuyết, là một bước lùi của Ancelotti. Xuyên suốt hơn hai thập kỷ cầm quân, vị chiến lược gia người Italy luôn dẫn dắt những đội bóng hạng A, sở hữu tập thể nhiều sao với tham vọng hướng đến các danh hiệu VĐQG lẫn chinh phục châu lục. Everton sẽ đem đến cho ông những gì? Một tập thể ngày càng tầm thường sau khi David Moyes ra đi. Mục tiêu của đội bóng chủ sân Goodison Park chỉ khiêm tốn ở tấm vé dự Cúp châu Âu, kèm cơ hội giành cúp nội địa. Nó quá khác biệt so với thói quen vô địch các sân chơi lớn mà Ancelotti vẫn thường chinh phục.

Ancelotti có thể dành thời gian nghỉ ngơi, kiên nhẫn chờ đợi các ông lớn gõ cửa với những bản hợp đồng hậu hĩnh. Nhưng vị HLV 60 tuổi này không phải mẫu người thích nghỉ ngơi quá lâu. Bản thân việc ông vẫn còn sở hữu một ngôi nhà ở London đã cho thấy cửa trở lại Premier League luôn để ngỏ. Giờ là lúc Ancelotti chinh phục ở một đội bóng khác, vị thế kém hơn khi ông ngồi vào chiếc ghế nóng tại Chelsea cách đây 10 năm. Nhưng áp lực không hề nhỏ hơn, bởi Everton như một con tàu mất phương hướng, và họ trao gửi niềm tin ở một vị thuyền trưởng tên tuổi như ông.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm