Ngoại hạng Anh: Ai cản được Man City lúc này?

28/12/2021 07:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng Leicester 6-3 không chỉ xây chắc ngôi đầu cho Man City cho đến hết năm nay, mà còn tạo ra những hình dung về nhà ĐKVĐ Premier League sẵn sàng bứt phá để thoát khỏi sự bám đuổi của các đối thủ cạnh tranh.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City ổn định, Liverpool và Chelsea gặp khó

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City ổn định, Liverpool và Chelsea gặp khó

Cuộc đua vô địch của Ngoại hạng Anh lúc này là sự cạnh tranh giữa 3 đội bóng Man City, Liverpool và Chelsea. Trong đó, Man City đang là đội chơi ổn định nhất.

1. Nếu ví trận đấu gặp Leicester hôm Chủ nhật vừa qua như một bài kiểm tra về chất lượng nhà vô địch Premier League, 25 phút bùng nổ đầu tiên của thầy trò Pep Guardiola giải thích vì sao họ là ứng viên sáng giá nhất. Ngược lại, 20 phút đầu hiệp hai chỉ ra nửa xanh thành Manchester không phải không có tì vết.

Con số 4 bàn thắng trong hiệp một vẫn là quá ít so với sức ép thầy trò Guardiola tạo ra về phía khung thành Kasper Schmeichel. Ngược lại, dễ thấy tâm lý chủ quan xuất hiện trên những đôi chân đội chủ sân Etihad, giúp Leicester quật khởi mang về 3 pha lập công chỉ trong 10 phút hiệp hai. Những người yêu mến Premier League chắc chắn còn nhớ kịch bản điên rồ của trận đấu Newcastle-Arsenal cách đây hơn một thập kỷ, khi hai đội cống hiến trận hòa 8 bàn thắng. Mọi lo lắng chỉ được giải tỏa khi Aymeric Laporte tái lập cách biệt hai bàn trước khi Raheem Sterling đảm bảo không còn một cơ hội nào để Leicester vùng lên một lần nữa. Đó là trận thắng thứ 9 liên tiếp của thầy trò Guardiola ở Premier League, chỉ dấu cho thấy Man City đã vào guồng như thế nào.

Trong mắt Guardiola, một HLV khó tính và đòi hỏi các cầu thủ phải chơi bóng đến mức gần như hoàn hảo, bữa tiệc 9 bàn thắng thế này không phải những gì vị HLV vùng Santpedor mong muốn. Ít nhất, ông vẫn có thể hài lòng về cách nhà ĐKVĐ Premier League phản ứng sau khi để Leicester nhen nhóm hy vọng tạo ra bất ngờ trong ngày Lễ Tặng quà. Đó là bản lĩnh của một nhà vô địch nước Anh.

2. Liệu khoảng cách 6 điểm nhiều hơn Chelsea và Liverpool có phải đoạn kết hoàn hảo nhất của Man City trong những vòng đấu cuối cùng của một năm dương lịch? Hoàn toàn không. Mùa 2017-18, Man City từng tạo ra cách biệt với đội nhì bảng Chelsea đến 14 điểm trước khi kết thúc năm 2017. Đó là mùa giải thầy trò Guardiola thậm chí còn bất bại suốt 21 vòng đã qua và kết cục mùa giải thế nào tất cả đã biết.

Chú thích ảnh
Khi Man City đã có vị trí dẫn đầu, nhiệm vụ cản bước thầy họ không hề đơn giản chút nào

Ít nhất, điểm tiến bộ dễ thấy mùa này của đội chủ sân Etihad là việc họ lặp lại kịch bản tự chủ ngôi đầu ngay trước khi hết năm, thay vì sắm vai kẻ núp gió đối thủ để vượt lên khi năm mới đến. Mùa trước, Man City chỉ xếp thứ ba sau khi năm 2020 khép lại, kém hai đội dẫn đầu Liverpool và MU đúng 1 điểm. Thầy trò Guardiola chỉ bắt đầu tăng tốc từ vòng 19 khi họ đã chiếm lấy ngôi đầu bảng từ tay đại kình địch cùng thành phố MU.

Trong lịch sử Premier League, có hai mùa giải Man City từng dẫn đầu khi năm dương lịch khép lại, đó là mùa 2011-12 và mùa 2017-18 như đã nói ở trên. Kết cục? Đội chủ sân Etihad đều lên ngôi vô địch vào cuối mùa, những chức vô địch đầu tiên dưới các kỷ nguyên Roberto Mancini và Pep Guardiola.

 

5 điểm đến lý tưởng cho Martial sau khi rời MU

5 điểm đến lý tưởng cho Martial sau khi rời MU

HLV tạm quyền Ralf Rangnick xác nhận Anthony Martial muốn rời MU trong tháng 1. Sau đây là 5 điểm đến lý tưởng dành cho cầu thủ người Pháp.

 

3. Có một thuộc tính dễ thấy ở Man City là khi đội chủ sân Etihad đã chiếm lấy ngôi đầu, thật khó để buộc họ buông tay bất cứ vòng nào trong phần còn lại của mùa giải. Việc Liverpool phá thế thống trị của thầy trò Guardiola ở mùa 2019-20 có lý do từ hai khía cạnh: 1) Liverpool chơi quá ổn định như chính Man City khi tạo ra cách biệt lên đến hai chữ con số với các đối thủ bám đuổi và 2) Man City khi ấy không còn là chính mình, thường xuyên có những trận mất điểm không đáng có.

Man City dưới thời Guardiola đang cho thấy những đặc điểm của một đội bóng sẵn sàng chinh phục Premier League. Họ chơi ổn định, không bỏ sót bất cứ cơ hội tích lũy điểm số nào trong lúc những trận đấu lớn với nhóm Big Six thường đem đến kết quả tích cực. Sự ổn định của đội chủ sân Etihad được nâng cấp qua từng mùa cùng những dấu ấn và ý tưởng khó lường của HLV Guardiola trên băng ghế chỉ đạo.

Vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận liệu có nên trao danh hiệu vô địch Premier League cho Man City ngay ở thời điểm này. Nhưng tất cả đã thấy Liverpool hay Chelsea lao đao ra sao khi cơn bão chấn thương và Covid-19 gõ cửa trong những thời điểm khác nhau của mùa giải. Còn Man City? Thiên thời đã trao cho thầy trò Guardiola đội hình có chiều sâu và ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng Man City rõ ràng mang đến những biến ảo khó lường trong mọi trận đấu mùa này. Chừng đó đủ để thấy cản bước Man City mùa này không hề dễ chút nào!

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm