Ngày càng có nhiều lý do để tin Arsenal vô địch Premier League mùa này

03/01/2016 21:29 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal hiện tại của Arsene Wenger đang có phong độ thi đấu rất cao. Họ đang dẫn đầu BXH và hơn đội xếp sau 2 điểm. Liệu đó có đủ để giúp Arsenal vô địch Premier League mùa này?

Arsenal đã từng có 265 trận thi đấu trên sân Highbury, SVĐ cũ của Arsenal. Với sân Emirates, “Giáo sư” cũng đã có 266 trận. Ở Highbury, HLV Wenger đã có 3 chức vô địch Premier League. Nếu tháng Năm tới, ông không thể giành chức vô địch Premier League thứ 4 thì có thể sẽ chẳng bao giờ ông có được nó nữa.

Lối chơi của Arsenal ở Premier League ngày càng mềm mại hơn. Có thể nói, Arsenal là đội bóng đáng xem nhất ở mùa giải này. Chẳng có đội nào phạm lỗi ít hơn so với “Pháo thủ”.

Với 8993, Arsenal là đội bóng thực hiện nhiều đường chuyền nhất ở Premier League (tính tới trước vòng 20). Họ cũng có tỷ lệ chuyền chính xác cao nhất với 85%. Các đường chuyền ngắn có tỷ lệ chuẩn xác lên tới 91,2%. “Pháo thủ” là đội phạm ít lỗi nhất. Họ mới chỉ bị trọng tài thổi phạt 164 lần và nhận 18 thẻ vàng (ít nhất trong tất cả các đội). Trung vệ Laurent Koscielny xếp thứ 3 về thống kê tranh chấp, cản phá trong khâu phòng ngự. Cầu thủ người Pháp đã có 61 lần truy cản đối phương thành công.

Arsenal đang có trong tay chuyên gia kiến tạo Mesut Oezil. Premier League mùa này, tiền vệ người Đức đã có 16 đường kiến tạo thành bàn cho các đồng đội, gấp đôi người xếp thứ 2 là Kevin De Bruyne. Anh cũng là cầu thủ tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn nhất. Trong khi Oezil tạo ra được 80 cơ hội thì hai người xếp  sau là Kevin De Bruyne và Dusan Tadic lần lượt chỉ có 51 và 50 lần. Thành công của Arsenal hiện giờ không chỉ có sự đóng góp của mình Mesut Oezil. Có một sự đóng góp thầm lặng nhưng không thể không nhắc tới. Đó là Petr Cech. Thủ thành này đã có 171 trận giữ sạch lưới ở Premier League. Mùa này, anh cũng đã có 9 trận giữ sạch lưới. Chẳng thủ môn nào ở giải đấu có thể vượt qua thành tích này của anh hiện giờ.


Ngoài ra, “Pháo thủ” cũng sở hữu cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền thứ hai ở Premier League. Đó là Santiago Cazorla. Sau 19 vòng đấu, tiền vệ người Tây Ban Nha đã có 1037 đường chuyền, kém người đứng đầu Andrew Surman của Bournemouth 30 đường chuyền. Về thành tích ghi bàn, tiền đạo Olivier Giroud xếp thứ 4 về tỷ lệ ghi bàn mỗi trận (0,73 bàn/trận).


Những con số thống kê không biết nói dối. Nó đã cho mọi người thấy một Arsenal chắc chắn ở hệ thống phòng ngự, linh hoạt và hiệu quả ở khâu tấn công. Điều ít thấy ở Arsenal trong những năm gần đây. Rõ ràng, lối chơi của “Pháo thủ” đã mềm mại và uyển chuyển hơn rất nhiều. Nhưng liệu họ có thể duy trì được lối đá này cho tới cuối mùa để giành chức vô địch? Câu trả lời sẽ chỉ được đưa ra vào tháng Năm tới.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm