'Nếu không mua hậu vệ trái nữa, M.U sẽ lại nhìn Man City vô địch. Mourinho bị sa thải'

12/06/2018 14:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV M.U đã cảm thấy sốc sau khi HLV Jose Mourinho quyết định không chiêu mộ thêm hậu vệ trái trong kỳ chuyển nhượng Hè 2018.

Tính đến thời điểm này, M.U mới chỉ hoàn tất 2 bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng Hè 2018 là Fred và Diogo Dalot. Đây là sự bổ sung hợp lý bởi ở mùa giải vừa qua, hàng phòng ngự là vấn đề mà HLV Jose Mourinho đã phải đau đầu tính toán rất nhiều lần.

Ashley Young và Antonio Valencia đã bước sang tuổi 32, còn Luke Shaw, Marcos Rojo hay Darmian Matteo đều không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Tuy vậy, nguồn tin Manchester Evening News mới đây đã tiết lộ HLV Jose Mourinho sẽ không chiêu mộ thêm hậu vệ trái trên TTCN Hè 2018. Điều này đồng nghĩa với việc M.U sẽ từ bỏ thương vụ Alex Sandro của Juventus.

Trước thông tin trên, không ít các CĐV M.U đã cảm thấy sốc bởi họ tin rằng vị trí hậu vệ trái cần được HLV Jose Mourinho bổ sung bằng những cầu thủ chất lượng như Alex Sandro.

Chú thích ảnh
Nếu không thay bộ đôi Ashley Young và Antonio Valencia ở mùa giải tới thì:
1. Man City sẽ bảo vệ chức vô địch
2. M.U sẽ liên hệ với một HLV mới bởi Jose Mourinho sẽ bị sa thải
Chú thích ảnh
Nếu phải chịu đựng thêm bất kỳ mùa giải nào của Ashley Young, tôi sẽ ngừng xem bóng đá
Chú thích ảnh
Vất Young đi, mua Sandro và Shaw là phương án dự phòng. Đơn giản thế thôi
Chú thích ảnh
Chúc mừng Man City
Chú thích ảnh
Đừng lo, chúng ta có thể sử dụng Lingard ở vị trí hậu vệ cánh trái
Chú thích ảnh
Và chúng ta chẳng thể cạnh tranh được ở mùa giải tới

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm