Muốn vô địch mùa sau, MU phải cách mạng hàng thủ

24/04/2019 10:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu muốn hướng đến chức vô địch Premier League mùa sau, hàng thủ mạnh phải là ưu tiên hàng đầu của MU. Tất cả đã thấy rõ hàng thủ đội chủ sân Old Trafford vừa thiếu vừa yếu ra sao.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 24/4: Trực tiếp MU vs Man City, Wolves vs Arsenal, Bắc Kinh vs Buriram United

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 24/4: Trực tiếp MU vs Man City, Wolves vs Arsenal, Bắc Kinh vs Buriram United

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Cúp C1 châu Á. Trực tiếp đá bù Ngoại hạng Anh vòng 31. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 34. Trực tiếp bóng đá Đức. Trực tiếp bóng đá Pháp. 

Gary Neville, cựu cầu thủ MU và hiện là bình luận viên của kênh Sky Sports, đã phải thốt lên Ole Gunnar Solskjaer cần một hàng thủ hoàn toàn mới sau thất bại trước Barcelona ở trận tứ kết lượt về Champions League giữa tuần trước. Thất bại 0-4 trước Everton hôm Chủ Nhật càng củng cố thêm nhận định ấy.

MU yếu ở mọi vị trí trong hàng thủ

Con số 48 bàn thua sau 34 vòng phá vỡ mọi kỷ lục về số bàn thua trong một mùa giải Premier League của đội chủ sân Old Trafford. Những người yêu mến MU sẽ biện hộ để lọt lưới không phải lý do cho một mùa giải kém ấn tượng. Không sai, bởi MU từng lấy công bù thủ để lên ngôi ở nhiều mùa giải, từ 1996-97, 1999-2000, 2001-02, 2012-13. Điểm chung trong 4 mùa bóng vô địch ấy là MU đều để thủng lưới hơn 40 bàn, nhưng số bàn thắng luôn nhiều gấp đôi.

Mọi chuyện không hề diễn ra theo kịch bản ấy ở mùa này. MU chỉ ghi 63 bàn thắng, hơn duy nhất Chelsea (59 bàn) trong Top 6. Trong khi những vấn đề về hàng công không quá khó để giải quyết, nỗi nhức nhối hàng thủ lại là câu chuyện nan giải hơn nhiều. Chất lượng mọi vị trí ở hàng thủ MU đều ở mức báo động.

Trong những trận đấu gần đây, khi quay trở về với sơ đồ hàng thủ 4 người, HLV Solskjaer ưa thích sử dụng cặp trung vệ Phil Jones-Chris Smalling. Thật tiếc, đã gắn bó với MU từ lâu, bộ đôi này lại chưa bao giờ cho thấy những dấu hiệu để trở thành một cặp Nemanja Vidic-Rio Ferdinand nữa ở Old Trafford. Eric Bailly, chữ ký từng được kỳ vọng sẽ nâng cấp hàng thủ từ Jose Mourinho, càng ngày càng mất dần vị thế. Đáng tiếc nhất là Victor Lindelof, từ một lựa chọn thường trực trong hàng thủ ba người ở nhiều trận đấu dưới thời Solskjaer, nay phải đá hậu vệ phải trong hai trận gặp Barcelona giữa tuần trước và Everton cuối tuần qua.

Việc phải lôi một trung vệ như Lindelof chữa cháy cho vị trí hậu vệ phải đã chỉ rõ đâu là tử huyệt của MU thời điểm hiện tại. Ashley Young đã 33 tuổi, một cầu thủ mang những phẩm chất của một tiền vệ cánh, lại đang là lựa chọn số một (trên giấy tờ) cho vị trí này. Khả năng tạt bóng và những cú chạm bóng của anh ngày càng đi xuống, còn những đóng góp trong khâu phòng ngự cũng rất hạn chế. Trong tay HLV Solskjaer vẫn còn Diogo Dalot, nhưng tân binh đến từ Porto chưa đem đến niềm tin tuyệt đối. Antonio Valencia, thủ quân hiện thời của MU, là một lựa chọn có độ rủi ro ngang bằng, nếu không muốn nói là nhiều hơn cả Young. Bên cánh đối diện, Luke Shaw phần nào lấy lại phong độ, nhưng Solskjaer không có trong tay bất cứ phương án dự phòng nào chất lượng cho cầu thủ 23 tuổi này.

Cải tổ bằng mọi giá

Mùa hè này sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng về nhân sự của MU. Hàng thủ chắc chắn trở thành ưu tiên hàng đầu trong công cuộc thay máu của Solskjaer. Một hậu vệ phải chất lượng là ưu tiên bắt buộc. Đội trưởng Valencia sẽ rời MU sau khi không được gia hạn hợp đồng. Tương lai của Young là một dấu hỏi lớn, trong khi Dalot không đem đến những đảm bảo cần thiết.

Một trung vệ đẳng cấp trở thành gạch đầu dòng tiếp theo của Solskjaer. Không ai trong số những Smalling, Jones, Lindelof hay Bailly đem đến sự ổn định ở trung tâm hàng thủ. MU cứ nhìn Liverpool thăng hoa mạnh mẽ ra sao với Virgin Van Dijk là đủ thấy việc chi đậm cho một trung vệ tốt không thừa chút nào. Marcos Rojo nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay, bởi tuyển thủ người Argentina rõ ràng đang đóng vai “người thừa” ở Old Trafford. Nếu còn dư dả, một phương án dự phòng cho Luke Shaw bên cánh trái đáng được nhắc đến, bởi Matteo Darmian không đáng tin cậy. Không bất ngờ nếu MU mang đến một hình hài mới ở hàng thủ mùa 2019-20.

VIDEO: Soi kèo bóng đá MU vs Man City, Ngoại hạng Anh. Trực tiếp K+

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm