Mùa Hè bước ngoặt với Suarez: Ở lại Liverpool, hay đến Real Madrid?

16/05/2014 08:29 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa hè này có ý nghĩa rất quan trọng đối với chân sút Luis Suarez. Không chỉ bởi anh cần chứng tỏ mình trong màu áo ĐT Uruguay ở World Cup 2014, mà còn là vấn đề liệu Suarez có nên ở lại Liverpool hay không?

Mùa giải vừa rồi là một trong những mùa giải hay nhất của cả Suarez lẫn Liverpool. Với Liverpool, họ chưa bao giờ cảm nhận được cơ hội vô địch gần đến thế.

Suarez chơi hay, vẫn trắng tay

Đội chủ sân Anfield thậm chí còn giành lấy ngôi đầu bảng từ cuối tháng Ba, cụ thể hơn là vòng 32, sau chiến thắng 4-0 trước Tottenham. Tuy nhiên, hai cú trượt chân trước Chelsea và Crystal Palace ở các vòng 36 và 37 khiến Liverpool đánh mất chức vô địch vào tay Man City.

Còn với cá nhân Suarez, đó là mùa giải anh chơi thăng hoa nhất kể từ khi đặt chân đến sân Anfield hồi năm 2011. Những con số về bàn thắng (31 bàn thắng) và số đường kiến tạo thành công (12 đường chuyền) đều cao hơn bất kì mùa bóng nào khác. Tiền đạo người Uruguay cũng ra sân khá đều đặn, khi chỉ vắng mặt ở 5 trận đầu mùa do phải chấp nhận án phạt từ mùa trước. Chính vì thế, giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa dành cho chân sút 27 tuổi này là hoàn toàn xứng đáng. Thế mà anh vẫn không thể thu về bất kì danh hiệu nào cùng Liverpool.

Nhìn bề ngoài, đó quả là một điều bất công cho Suarez lẫn Liverpool. Nhưng thực chất đội chủ sân Anfield chưa được chuẩn bị một cách kỹ càng để hướng đến việc chinh phục những danh hiệu. Còn nhớ, trong suốt mùa giải này HLV Brendan Rodgers luôn nhắc đi nhắc lại mục tiêu của Liverpool chỉ là giành suất dự Champions League, sau khi xếp thứ 7 chung cuộc mùa 2012-13.

Bản thân những sự tăng cường của Liverpool dù dồi dào về lượng nhưng lại thiếu chất. Sakho, trung vệ đến từ PSG với giá 15 triệu bảng, lại là bản hợp đồng đắt giá nhất của Liverpool mùa hè vừa qua. Còn lại đều là những hợp đồng mua bán dưới 10 triệu bảng hoặc thậm chí là chuyển nhượng tự do như trường hợp của Kolo Toure. Trong khi đó những ứng viên vô địch thật sự như Chelsea hay Man City đều chi ra trên dưới 100 triệu bảng cho việc tăng cường nhân sự.

Ở lại Liverpool hay đến Real Madrid?

Tình hình càng trở nên khó khăn hơn cho Liverpool trong mùa hè tới, dù ngân quỹ chuyển nhượng của đội bóng này được tăng lên đáng kể nhờ việc trở lại với Champions League. Chelsea và Man United chắc chắn sẽ mua sắm rầm rộ sau một mùa giải thất bại. Trong khi đó, Man City, dù phải chịu áp lực từ Luật công bằng tài chính (FFP), cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Điều này có nghĩa đường đến vinh quang của Suarez và các đồng đội càng gian nan hơn.

Thế nên, sẽ rất khó để Liverpool giữ chân Suarez, dù cho tiền đạo người Uruguay vẫn một mực khẳng định ở lại sân Anfield. Việc chân sút 27 tuổi này ký vào bản hợp đồng mới cách đây 4 tháng không làm chùn bước những kẻ săn đuổi, trong đó có Real Madrid và Barcelona. Chỉ cần chồng khoản tiền 82 triệu bảng phá vỡ hợp đồng là một trong hai đội sẽ sở hữu chân sút người Uruguay.

So với Barcelona, Real Madrid khát Suarez hơn cả, khi mà Karim Benzema vẫn chưa thể hiện phong độ tốt nhất nơi hàng công. Bản thân chủ tịch Florentino Perez thì luôn sẵn sàng cho những phi vụ bom tấn. Bằng chứng là mùa hè năm ngoái ông bỏ ra đến 85 triệu bảng để mua Gareth Bale từ Tottenham. Perez đã nhắm ai thì rất khó để người đó từ chối. Real Madrid không hề giấu diếm ý định xây dựng mũi đinh ba BCS (Bale – Cristiano Ronaldo – Suarez).

Vấn đề bây giờ nằm ở chính Suarez. Anh sẽ phải quyết định, hoặc chấp nhận ở lại để cùng Liverpool từng bước khôi phục lại hình ảnh một ông lớn, hoặc gia nhập dải ngân hà ở sân Bernabeu.

31 – Với 31 bàn sau 33 trận ở Premier League mùa này, Suarez đã ghi nhiều hơn 8 bàn so với mùa trước.

1 – Cho đến nay Suarez chỉ giành được một danh hiệu với Liverpool, chiếc cúp Liên Đoàn mùa 2011-12.

82 – Trong bản hợp đồng mới của Suarez với Liverpool, điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 82 triệu bảng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm