Mùa giải tới, Antonio Conte sẽ dẫn dắt Chelsea?

29/01/2016 06:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Antonio Conte, thuyền trưởng của đội tuyển Italy hiện nay, đang là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV chính thức của Chelsea ở mùa giải tới.  

Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, Conte được cho là đã gặp gỡ với các quan chức Chelsea trước lễ Giáng sinh vừa rồi, và chiến lược gia này đã sẵn sàng tạm biệt tuyển Italy để sang Premier League dẫn dắt vào mùa giải tới. Theo dự kiến vào cuối mùa giải này, tức vào khoảng tháng Năm và trước thềm EURO 2016, Conte và Chelsea sẽ gặp nhau một lần nữa để tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Trước đó, mục tiêu ban đầu của Chelsea cho chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge là Pep Guardiola, song đội bóng này thừa nhận chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ tới Man City và họ sẽ phải kiếm một nhà cầm quân tài ba khác. Mauricio Pochettino và Massimiliano Allegri cũng là những ứng viên khác, nhưng không được đánh giá cao bằng Conte.

Cũng theo Daily Mail, Conte đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) rằng ông muốn trở lại với công tác huấn luyện ở cấp CLB sau khi kết thúc VCK EURO 2016. Và bây giờ, sau khi đã giành ba Scudetto cùng Juventus trên cương vị HLV và 5 trên cương vị cầu thủ, Conte đã sẵn sàng cho những thử thách ngoài nước Italy, và Premier League là một lựa chọn thú vị.


Conte đã sẵn sàng cho thử thách mới ở Anh

Hồi năm 2014, Conte từng nằm trong danh sách theo đuổi của Man United trước khi Louis van Gaal tiếp quản vị trí mà David Moyes để lại. Sau đó, vào tháng 8/2014, ông đã ký hợp đồng 2 năm để dẫn dắt tuyển Italy. Như vậy, bản hợp đồng ấy sẽ đáo hạn sau khi kết thúc VCK EURO 2016.

Đội tuyển Italy: Trời xanh Italy quá chật chội với Conte

Đội tuyển Italy: Trời xanh Italy quá chật chội với Conte

Bầu trời xanh Thiên thanh dường như đang quá chật chội với Antonio Conte. Tiềm năng của đội tuyển ngày càng nhỏ bé trước hoài bão của ông.


Tại Chelsea, Mourinho vị sa thải hồi tháng 12 năm ngoái, và Guus Hiddink lần thứ hai được Roman Abramovich vời về làm HLV tạm quyền. Hiện tại, dù vẫn bất bại dưới thời Hiddink, song Chelsea hòa quá nhiều và vẫn đang xếp thứ 13 tại Premier League.

Được biết, người đại diện của Conte từng tiếp xúc với Paris Saint Germain, nhưng thực tế, vị trí của Laurent Blanc tại sân Parc des Princes vẫn an toàn. Trong khi đó, có thông tin cho rằng FIGC đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm người kế nhiệm Conte.

Hiện tại, phía Chelsea từ chối bình luận về những thông tin trên, còn FIGC thì chưa cho thấy phản ứng gì.

Thành tích huấn luyện trong sự nghiệp của Antonio Conte

Arezzo (2006-07): Thắng 9, hòa 9, thua 8. Hiệu suất: 34.6%

Bari (2007-09): Thắng 32, hòa 20, thua 15. Hiệu suất: 47.8%

Atalanta (2009-10): Thắng 3, hòa 4, thua 7. Hiệu suất: 21.4 %

Siena (2010-11): Thắng 22, hòa 14, thua 8. Hiệu suất: 50 %

Juventus (2011-14): Thắng 102, hòa 34, thua 15. Hiệu suất 67.6%

Đội tuyển Italy (2014-nay):Thắng 9, hòa 5, thua 2. Hiệu suất 56.3

Danh hiệu: Vô địch Serie B 2008-09, Vô địch Serie A 2011-12, 2012-13, 2013-14. Siêu cúp Italy 2012, 2013


T.C
Theo Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm