Mua được Pogba, Mourinho tiếp tục công kích Wenger và Klopp

10/08/2016 07:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho vẫn tỏ ra cay cú trước những bình luận của đồng nghiệp về việc chi tiêu của Man United ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Tuần trước, khi Man United đang theo đuổi Paul Pogba, HLV Arsene Wenger coi rằng mức giá “Quỷ đỏ” chi để hỏi mua tiền vệ người Pháp là “hết sức điên rồ”. Cùng chung quan điểm, HLV Juergen Klopp cũng cho biết ông sẽ chẳng bao giờ chi 100 triệu bảng để mua 1 cầu thủ.

Jose Mourinho rất tức giận trước bình luận của những người đồng nghiệp. Ông lên tiếng đáp lại, gọi hai HLV này là “vô đạo đức”.

Bây giờ, khi Man United đã hoàn tất thương vụ Pogba, Mourinho tiếp tục “đá xoáy” những người đồng nghiệp. Phát biểu trên MUTV, Mourinho nói: “Tôi biết các cuộc thảo luận và tôi hiểu rằng, đôi khi trong bóng đá các CLB phá vỡ kỷ lục nhưng điều này chỉ có thể ở những CLB như Man United. Khi tôi nghe một số ý kiến, một vài HLV chỉ trích, tôi nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác này vì để được như vậy họ cần làm việc ở một trong những CLB hàng đầu thế giới”.


Mourinho công kích các đồng nghiệp

Về người học trò Pogba, Mourinho nhận định: “Cậu ấy là một cầu thủ rất trẻ, một tiền vệ không thể tin được với thể lực phi thường, sự nhanh nhẹn, kỹ năng và khả năng phối hợp. Cậu ấy có tất cả mọi thứ”.

Tuy vậy, Mourinho cũng khuyên Pogba phải không ngừng học hỏi. “Những gì cậu ấy cần phải học là làm thế nào để chơi tốt trong đội hình của Man United vì tôi luôn nói rằng trong bóng đá, bạn có thể là một siêu sao nhưng trong một tập thể, bạn phải học cách hòa nhập với lối chơi. Chúng tôi cần phải khai thác tốt nhất khả năng của Pogba, đây sẽ là một quá trình. Vì vậy, nếu Pogba cần bảo vệ, tôi đã ở đây. Tôi ở đây để bảo vệ cậu ấy và tạo cho cậu ấy những điều kiện tốt nhất để cậu ấy trở thành người như chúng tôi chờ đợi, một cầu thủ tài năng của Man United”.

Khi được hỏi liệu Pogba có cảm thấy hạnh phúc khi được trở lại Manchester, HLV Mourinho trả lời. “Khi nói chuyện với Pogba lần đầu tiên, tôi có cảm giác như bây giờ, khi nhìn thấy cậu ấy ở sân tập. Cậu ấy không giống với một ngôi sao. Pogba như một đứa trẻ trở lại trường cũ của mình và gặp lại những người yêu mến cậu ấy. Vì vậy, tôi tin rằng chỉ sau vài ngày là Pogba sẽ cảm thấy như chưa từng rời CLB.


Mourinho tuyên bố ông ở Man United là để bảo vệ Pogba

Có được Pogba cùng với Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan và Eric Bailly sau khi được bổ nhiệm vào tháng 5, khiến Mourinho cảm thấy “thực sự hạnh phúc” với đội hình của mình. “Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với nhiều cầu thủ như vậy bởi tước đây tôi chỉ quen làm việc với 20 cầu thủ cộng với thủ môn. Đội hình chỉ có 23 người kèm theo thủ môn. Vì thế, chúng tôi phải đem một số cho mượn và cố gắng bán một số cầu thủ.

Nhưng nhóm 23 cầu thủ này là tuyệt vời và tôi nghĩ trong thời điểm hiện tại chẳng có sự thất vọng nào đối với những cầu thủ không được tôi lựa chọn. Họ làm việc chăm chỉ dù có tên trong đội hình thi đấu hay không. Trong vài ba tuần tới nhiều cầu thủ sẽ trải qua cảnh đó vì chúng tôi chỉ có 1 trận đấu ở Premier League. Nhưng đến tháng 9, khi Cúp Liên đoàn Anh và Europa League khởi tranh, chúng tôi sẽ chơi 3 trận trong tuần và khi đó mọi thứ sẽ khác. Giữa các cầu thủ cũng có sự cảm thông. Tôi hạnh phúc vì điều đó”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm