MU: Vì sao Manchester United luôn chuyển nhượng chật vật?

25/06/2019 15:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU: Lý do luôn chuyển nhượng MU luôn chật vật. Dù trắng tay, không vào nổi nhóm dự Champions League và rất muốn đẩy nhanh tiến trình tái thiết đội bóng Hè này nhưng MU mua bán cầu thủ rất khó khăn. 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/6: Trực tiếp Hà Nội đấu với Ceres Negros

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/6: Trực tiếp Hà Nội đấu với Ceres Negros

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp bán kết lượt về AFC Cup. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp CAN 2019.

Tất cả các mục tiêu mua sắm khác vẫn đang nằm trên giấy. MU muốn mua hậu vệ phải Wan Bissaka của Crystal Palace nhưng vẫn chưa mua được vì đề nghị họ đưa ra vẫn thấp hơn giá Palace đòi hỏi. Vụ này có xong thì MU cũng phải tốn cỡ 55 triệu bảng.

MU muốn mua cầu thủ trẻ Sean Longstaff của Newcastle nhưng mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu. MU theo đuổi Adrien Rabiot của PSG thì tiền vệ này đã chọn gia nhập Juventus. MU được liên hệ với Youri Tielemans của Monaco và Declan Rice của West Ham nhưng mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở những tin đồn xa xôi.

MU rất muốn sở hữu trung vệ Harry Maguire của Leicester nhưng The Foxes áp giá 75 triệu bảng cho vụ này và mọi chuyện chìm vào im lặng. Ở chiều ngược lại, MU muốn đẩy đi rất nhiều cầu thủ không nằm trong kế hoạch của Ole Gunnar Solskjaer mùa tới như Marcos Rojo, Matteo Darmian, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez... nhưng hầu như không đội nào thực sự quan tâm hoặc nếu có quan tâm thì cũng không sẵn sàng đáp ứng mức giá họ đòi hỏi (trường hợp Inter Milan theo đuổi Lukaku).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch điều hành MU Ed Woodward

Tóm lại là hiện MU rơi vào tình trạng hỏi mua cầu thủ nào đó thì lập tức bị ép giá còn khi muốn tống khứ cầu thủ nào đó đi thì nhiều khi tìm mỏi mắt vẫn không thấy “đầu ra”.

Những thất bại liên tiếp của đội bóng kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hữu khiến giá trị thương hiệu của CLB giảm sút, sức hút của MU với các ngôi sao không còn được như trước. 6 mùa giải liên tiếp MU không vô địch Ngoại hạng Anh đồng thời vắng bóng hoặc bị loại sớm ở Champions League khiến họ liên tục mua sắm sau mỗi mùa giải nhưng họ rơi vào tình trạng mua sắm nhiều mà vẫn thất bại.

HLV đã thay mấy lần, ngôi sao đến rồi đi, 5 mùa giải qua thì có tới 4 mùa MU chi hơn 100 triệu bảng/mùa để mua cầu thủ nhưng đến cuối mùa thì thất bại vẫn hoàn thất bại.

Cứ sau mỗi thất bại, MU lại mua sắm. Mua sắm nhưng vẫn thất bại và lại mua sắm tiếp. Các đội được thể ép giá cho MU lên bờ xuống ruộng cả khi họ muốn mua hay muốn bán cầu thủ.

Mặt khác, PSG, Man City rồi Barca liên tục phá giá thị trường với những thương vụ bị cho là cao hơn giá trị thực của cầu thủ cũng khiến MU khó mua sắm hơn. City chiêu mộ Benjamin Mendy 52 triệu bảng, Kyle Walker 54 triệu, đẩy giá hậu vệ lên cao vút. Barca bỏ ra tới 135,5 triệu bảng mua một tiền đạo như Ousmane Dembele nên giờ MU đụng vào chân sút nào cũng bị hét giá “tóe lửa”.

PSG thì khỏi phải nói, đầu tư 198 triệu bảng mua Neymar rồi 166 triệu bảng mua Mbappe khiến giá cầu thủ leo thang chóng mặt trên TTCN do chính những tiền lệ họ tạo ra. MU không muốn bị cuốn vào vòng xoáy giá cả ấy nhưng không muốn cũng không tránh được.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm