MU và Liverpool luận quá khứ, hiện tại là của Man City

04/05/2019 08:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - MU và Liverpool là hai đội bóng giàu truyền thống nhất của nước Anh, nhưng hiện tại, Man City mới là đội bóng thống trị Premier League.

Man City và Liverpool phải đá play-off để tranh vô địch Premier League trong trường hợp nào?

Man City và Liverpool phải đá play-off để tranh vô địch Premier League trong trường hợp nào?

Liverpool và Man City có thể phải đá trận play-off để quyết định chức vô địch mùa giải này khi mà cuộc đua đến ngôi vương ở Premier League đang hết sức kịch tính.

Trong trận Derby Manchester mới đây, các cổ động viên MU đã liên tục hát “Twenty times” (Hai mươi lần). Ý họ muốn nhắc tới 20 chức vô địch quốc nội cấp cao nhất. Thế nhưng, lần đăng quang gần nhất của “Quỷ đỏ” đã cách đây tới 6 mùa giải.

Hoài niệm ngày xưa

CĐV MU cũng hát rằng Vincent Kompany sẽ không thể giành được cú ăn ba danh giá, giống MU từng làm. Nhưng lần cuối cùng họ được hưởng niềm vui ăn ba đã cách đây 20 năm. Hơn thế, “Quỷ đỏ” còn liên tục nhắc về câu chuyện 20.000 chiếc ghế trống tại SVĐ của Man City thời điểm trước khi nhận sự đầu tư từ ông chủ Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Đó là cách MU chế nhạo, chê bai và đả kích “Người hàng xóm ồn ào” của mình trong trận derby. Nói cách khác, họ đang hoài niệm, trở về sống với quá khứ hoàng kim, thời điểm “Quỷ đỏ” luôn cạnh tranh chức vô địch Premier League và là một thế lực đáng gờm tại châu Âu. Còn bây giờ, đã lâu rồi MU không tham gia vào các cuộc đua vô địch Premier League. Thậm chí, hiện tại, họ còn đang đứng thứ 6 và không có lợi thế trong cuộc đua Top 4. Với những màn trình diễn cùng chất lượng đội hình ở mức thấp như hiện tại, MU còn rất lâu nữa mới có thể quay trở lại với ánh hào quang năm xưa.

Trong khi đó, Liverpool hiện tại đang cạnh tranh với Man City chức vô địch Premier League mùa này. Họ từng có lợi thể 7 điểm nhưng rồi lại phung phí tất cả để bây giờ đành ngậm ngùi xếp sau với khoảng cách 1 điểm. Họ cổ vũ cho bất kỳ đội bóng nào chạm trán với Man City tại Premier League thời điểm này. Từ MU tới Burnley, rồi sắp tới là Leicester và Brighton & Hove. Chỉ cần Man City bị cầm chân một trận, The Kop hoàn toàn có thể giải tỏa cơn khát danh hiệu quốc nội trong suốt 30 năm qua.

Kẻ thống trị hiện tại

Trước trận Derby Manchester, lần đầu tiên người ta thấy CĐV MU phải đấu tranh tâm lý nhiều đến như thế. Họ vẫn muốn thắng, nhưng lại không muốn giúp Liverpool giành chức vô địch. Còn nếu thua derby, “Quỷ đỏ” sẽ phần nào ngăn The Kop đăng quang nhưng lại đồng nghĩa họ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Cuối cùng, quyền định đoạt chẳng nằm trong tay MU. Họ thi đấu trên sân nhà Old Trafford, nhưng người nắm thế chủ động lại là Man City. Đội bóng của Pep Guardiola dồn lên tấn công dồn dập, kiểm soát trận đấu như thể đang thi đấu trên sân nhà. Hai bàn thắng của Bernardo Silva và Leroy Sane chỉ là thành quả sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ.

Mùa giải này, Man City vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội của mình. Sau 36 vòng, họ đã đạt được 92 điểm, ghi tới 90 bàn và chỉ để lọt lưới 22 lần. Đội hình hiện tại thực tế không có nhiều khác biệt so với mùa trước. Sự đầu tư đúng đắn đã mang lại sự ổn định cần thiết cho Man City. Đội chủ sân Etihad có thể không có bề dày lịch sử như “Quỷ đỏ” và The Kop nhưng rõ ràng, những bước đi thời điểm này của họ đều rất chính xác và hợp lý.

Theo tính toán của máy tính, tỷ lệ giành chức vô địch của Liverpool dừng lại ở mức 18%, trong khi con số này của Man City là 82%. Nhiều khả năng, Citizens sẽ bảo vệ được ngôi vương của mình. Còn MU hay Liverpool vẫn sẽ chỉ tiếp tục tranh luận với nhau về những điều đã xảy ra trong quá khứ. Hiện tại, Man City mới là kẻ thống trị.

Quý Dậu (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm