MU trước 2 tuần 'bão tố': Ralf Rangnick đối diện với sự thật

04/03/2022 11:36 GMT+7 | Man United

Ngày đầu tiên dẫn dắt MU, Ralf Rangnick tự tin tuyên bố ông “cực kỳ lạc quan” khi đấu trí với những Pep Guardiola, Thomas Tuchel, Juergen Klopp. Nhưng đến giờ Rangnick hiểu là mọi chuyện không hề đơn giản.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 28 trên K+

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 28 trên K+

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 28 trên K+, K+Sport: Leicester vs Leeds, Burnley vs Chelsea, Liverpool vs West Ham, Man City vs MU.

 

Trong khi Man City của Guardiola đang dẫn đầu giải Ngoại hạng, Liverpool của Klopp đứng thứ 2 còn Chelsea của Thomas Tuchel chiếm vị trí thứ 3 thì MU của Rangnick đang đối mặt với nguy cơ bật khỏi vị trí thứ 4 do gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ những Arsenal, Tottenham.

MU sắp bước vào 2 tuần “giông tố”, có thể mang tính quyết định đối với thành bại của họ trong mùa giải này khi phải gặp Man City, Tottenham, Atletico Madrid và Liverpool trong vòng 2 tuần từ 6/3 đến 20/3.

Rangnick hiểu ông và các học trò sắp đối mặt với những thách thức cực đại. “Tôi rất lạc quan nhưng tôi cũng phải thực tế. 5 tuần trước chúng tôi thua Liverpool 0-5. Thành thật mà nói lẽ ra chúng tôi đã thua đậm hơn. Sau đó chúng tôi thua Man City 0-2 và một lần nữa, chúng ta lẽ ra đã thua đậm hơn”.

Chú thích ảnh
MU của Ralf Rangnick sắp phải đá hàng loạt trận đấu khó khăn
Bóng đá hôm nay 4/3: Maguire mất tín nhiệm tại MU, Barca tiếp cận Haaland

Bóng đá hôm nay 4/3: Maguire mất tín nhiệm tại MU, Barca tiếp cận Haaland

Bóng đá hôm nay 4/3: Maguire mất tín nhiệm tại MU, Barca tiếp cận Haaland, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

“Sau đó chúng tôi có điểm trước Chelsea nhưng không thể nói là MU chơi tốt được. Họ tung ra tới 24 cú sút còn chúng tôi chỉ có 3. Vậy nên, bây giờ mà nói tôi có thể thách thức Guardiola, Klopp, Tuchel trong mấy tuần hay mấy tháng tới là không thực tế”.

“Trước mắt chúng tôi tập trung cho các trận đấu với Crystal Palace rồi Young Boys, rồi Norwich, tiếp nữa là Brighton và Brentford. Các trận đấu với Chelsea, Liverpool và Man City diễn ra trong tháng 3 và tháng 4. Đấy là những trận đấu sẽ trả lời cho câu hỏi tôi có thể thách thức Guardiola, Klopp hay Tuchel hay không”, Rangnick nói trước thềm trận derby Manchester giữa MU với Man City cuối tuần này.

Lúc Rangnick bắt đầu dẫn dắt MU thì còn tới 94 ngày nữa mới đến trận derby Manchester. Giờ thì thời điểm ấy sắp gõ cửa và chúng tôi sẽ biết liệu tất cả những gì Rangnick đã làm nhằm giúp MU cải thiện phong độ, ý tưởng cho MU chơi áp sát tầm cao, có đủ giúp Quỷ Đỏ sẵn sàng cho trận quyết đấu ở Etihad hay chưa.

 

 

Đã sắp đến lúc chúng ta trả lời được câu hỏi liệu Rangnick có còn giữ được sự tự tin khi đối đầu trực tiếp với các đối thủ lớn hay không. MU còn 11 trận đấu nữa từ nay đến cuối mùa Ngoại hạng Anh và trên hành trình từ nay đến đó họ còn đối đầu với City, Liverpool, Chelsea cùng với 2 cuộc đọ sức với Arsenal và Tottenham.

17 trận đầu tiên HLV người Đức dẫn dắt MU chưa nói lên gì nhiều vì trong khoảng thời gian đó Quỷ Đỏ mới đá một trận khó, chính là trận gặp Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 cúp C1 (hòa 1-1). 8/17 trận Rangnick cầm quân, MU giành chiến thắng. Tuy nhiên, dù MU bắt đầu chơi tốt hơn trong thời gian gần đây, họ rõ ràng vẫn chưa đạt tới mức độ Rangnick mong muốn.

Dù sự cải thiện trong lối chơi không phải lúc nào cũng đi kèm với kết quả thi đấu nhưng không có nghĩa việc MU của Rangnick không thể đánh bại những Watford, Southampton, Burnley, Middlesbrough, Aston Villa, Wolves, Newcastle và Young Boys là không đáng lo ngại.

Quỷ Đỏ không chơi áp sát tầm cao đủ mạnh mẽ như Rangnick đòi hỏi. Tuy giờ MU chơi áp sát một cách có tổ chức hơn nhưng họ chỉ duy trì được cường độ đá áp sát ở mức cao trong thời gian ngắn thay vì chơi áp sát dữ dội trong thời gian dài như City, Liverpool, hay kể cả là Southampton vẫn chơi.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm