MU thời hậu Ronaldo: 5 người mặc áo số 7 chỉ ghi được 15 bàn trong 10 năm

12/06/2019 20:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Kể từ khi Cristiano Ronaldo rời MU vào năm 2009, có 5 cầu thủ khoác áo số 7 của “Quỷ đỏ” nhưng họ chỉ ghi được 15 bàn thắng trong khoảng thời gian là 10 năm.

 Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Copa America 2019

Lịch thi đấu Copa America 2019. Lịch bóng đá Nam Mỹ 2019. Trực tiếp bóng đá Copa America 2019. Link xem trực tiếp Cúp bóng đá Nam Mỹ 2019. Kết quả bóng đá, bảng xếp hạng Copa America 2019.

Cristiano Ronaldo đã để lại chỗ trống lớn ở MU khi anh rời Old Trafford để gia nhập Real Madrid vào năm 2009. Kể từ đó tới nay, áo số 7 của MU vẫn chưa có chủ nhân xứng đáng.

Cristiano Ronaldo, người đã giành 5 chức vô địch Champions League và 5 QBV, ghi 84 bàn thắng trong 196 lần ra sân trong vòng 6 năm khoác áo MU. Tuy nhiên sau khi Ronaldo ra đi, MU chưa có cầu thủ nào tỏ ra xứng đáng với chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng của CLB, vốn được gắn liền với những cái tên khác như George Best, Bryan Robson, David Beckham và Eric Cantona. Một sự thực đáng buồn là những số 7 của MU thời hậu Ronaldo mới chỉ ghi được tổng cộng 15 bàn thắng.

mu, manchester united, áo số 7, Cristiano Ronaldo, Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez
Các số 7 của MU thời hậu Cristiano Ronaldo chỉ ghi được tổng cộng 15 bàn

Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay và số 7 hiện tại của MU, Alexis Sanchez đã không thể vượt qua cái bóng quá lớn của Ronaldo. Owen được trao áo số 7 của MU sau khi Ronaldo sang Real Madrid, tuy nhiên thần đồng một thời của bóng đá Anh chỉ ghi được 5 bàn trong 31 lần ra sân cho MU (2009– 2011).

Antonio Valencia là chủ sở hữu tiếp theo của áo số 7 tại MU. Cầu thủ chạy cánh phải người Ecuador được MU mua về vào năm 2009 từ Wigan để thay thế Ronaldo. Ở mùa giải 2012-13, Valencia đổi số áo 25 sang áo số 7. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, anh chỉ ghi được 1 bàn sau 30 lần ra sân. Sau mùa giải 2012-13, Valencia quay trở lại mặc áo số 25.

Angel Di Maria là chủ nhân kế tiếp của áo số 7 tại MU. Ngôi sao người Argentina chuyển tới Old Trafford vào năm 2014 với giá 59,7 triệu bảng và được trao áo số 7. Tuy nhiên Di Maria chỉ ghi được 2 bàn thắng cho MU và sau một mùa giải thi đấu cho “Quỷ đỏ”, cầu thủ này đã chuyển sang PSG.

Memphis Depay, cầu thủ tiếp theo mặc áo số 7 của MU, cũng là một sự thất vọng. Cầu thủ người Hà Lan chỉ ghi được 4 bàn cho MU trước khi chuyển sang Lyon.

Alexis Sanchez, số 7 hiện tại của MU, tiếp tục gây thất vọng khi chỉ ghi được 3 bàn cho “Quỷ đỏ” sau khi anh chuyển đến vào tháng 1/2018. Ngôi sao người Chile hưởng lương cao nhất ở MU (500 nghìn bảng/tuần) và được cho là sẽ rời CLB trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay. Trong trường hợp Sanchez ra đi, áo số 7 của MU sẽ tiếp tục bỏ trống và những chủ nhân tiếp theo của số 7 này sẽ cần phải cẩn thận.

Số bàn thắng của các số 7 của MU thời hậu Ronaldo

Michael Owen - 5 bàn thắng

Antonio Valencia - 1 bàn thắng

Angel Di Maria - 2 bàn thắng

Memphis Depay - 4 bàn thắng

Alexis Sanchez - 3 bàn thắng

VIDEO bàn thắng Andorra 0-4 Pháp (vòng loại EURO 2020)

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm