MU thiếu những nhân tố lớn trong đội hình dù có Ronaldo

04/02/2022 08:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Mặc dù đã bổ sung Cristiano Ronaldo, MU vẫn đang thiếu những nhân tố lớn trong đội hình hiện tại của họ.

Bóng đá hôm nay 4/2: Salah gặp Mane ở chung kết AFCON, Real bị loại khỏi Cúp Nhà Vua

Bóng đá hôm nay 4/2: Salah gặp Mane ở chung kết AFCON, Real bị loại khỏi Cúp Nhà Vua

MU tự tin chiêu mộ Pochettino. Salah chạm trán Mane ở chung kết AFCON. Real bị loại khỏi Cúp nhà Vua. Lampard bổ nhiệm Ashley Cole làm trợ lý. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Vào đầu mùa giải, MU đã mua sắm mạnh tay, bổ sung những cái tên mới vào đội hình phục vụ cho tham vọng giành danh hiệu. Quỷ đỏ chi tổng cộng 145 triệu euro cho 4 tân binh, bao gồm 82 triệu euro cho Jadon Sancho, 40 triệu euro cho Raphael Varane, 23 triệu euro cho Cristiano Ronaldo và đưa thủ môn Tom Heaton trở lại dưới dạng tự do.

Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, MU dường như đang xa dần hơn mục tiêu của mình. Theo đánh giá của cựu tiền vệ Alan Smith, nguyên do là bởi MU không có những nhân tố lớn trong đội hình.

“Tôi hy vọng họ sẽ tạo nên một đội bóng với sức mạnh và cá tính lớn. Tôi nghĩ rằng họ sẽ có phòng thay đồ với đông đảo cầu thủ giàu kinh nghiệm”, Smith nói với Offers Bet. “Về lâu dài, tôi hy vọng MU sẽ có được sự ổn định nhất định, nhưng thực tế là trong vài năm qua, MU chỉ ném tiền qua cửa sổ. MU từng ký hợp đồng với những cầu thủ lớn nhưng trong phòng thay đồ của họ cũng có những cầu thủ chỉ yêu cầu từ mọi người, kể cả đó không phải là người nổi bật. Vậy ai sẽ là người thúc đẩy, có tiếng nói và tạo động lực cho các cầu thủ khác?".

 

Chú thích ảnh
Alan Smith cho rằng MU thiếu nhân tố lớn trong đội hình

  

Vào đầu mùa giải, nhiều người đã hy vọng rằng việc ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo sẽ giúp thúc đẩy màn trình diễn của một số cầu thủ trẻ hơn bao gồm Marcus Rashford và Jadon Sancho. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ không diễn ra như vậy. 

Bình luận về quãng thời gian trở lại MU của Ronaldo cho đến nay, Smith nói: “Tôi nghĩ mọi người đều biết rằng cậu ấy sẽ không trở thành Ronaldo của năm xưa nhưng với tư cách là một cầu thủ săn bàn. Đó là sự thích nghi mà cậu ấy đã thực hiện trong bốn hoặc năm năm qua thông qua việc hiểu rõ cơ thể và vai trò của chính mình, đồng thời nhận thấy mình là một trung phong xuất chúng.

Tôi nghĩ đối với bất kỳ câu lạc bộ nào nếu bạn có thể tìm được ai đó giúp bạn ghi được 20 bàn thắng trong một mùa giải, họ là một tài sản thực sự đối với bạn. Mọi người nói về tuổi tác, nhưng nếu Ronaldo vẫn tiếp tục ghi bàn, thì đó là điều quan trọng duy nhất”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm