MU thắng Everton nhưng vẫn tràn ngập nỗi âu lo

10/11/2020 10:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU giành được thắng lợi 3-1 trước Everton, tuy nhiên đội bóng chủ sân Old Trafford vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Và một trong số đó là họ phải cải thiện sự ổn định của mình.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 8: Leicester dẫn đầu. MU thứ 14

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 8: Leicester dẫn đầu. MU thứ 14

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 8. Kết quả bóng đá ngoại hạng Anh vòng 8. Kết quả Everton vs MU. Kết quả Chelsea vs Sheffield. Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 8. 

MU của HLV Ole Gunnar Solsjaer đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 3-1 trước Everton. Sau trận thắng trên, Harry Maguire giơ nắm đấm lên ăn mừng trong sự phấn khích. Bên ngoài đường biên, HLV Solskjaer và các nhân viên trong ban huấn luyện của MU cũng rất vui sướng và dành cho nhau những cái ôm thắm thiết.

Một tuần căng thẳng và trần đầy âu lo của MU đã kết thúc khi họ đánh bại Everton trên sân khách.

Trận thắng này cũng mang ý nghĩa lịch sử. Đây là trận thắng thứ 7 liên tiếp trên sân khách của MU, giúp họ cân bằng mạch trận thắng của Sir Alex tại Premier League vào năm 1993, khi “Quỷ đỏ” lần đầu tiên đăng quang,

Solskjaer đã “thoát nạn” khi mà chiếc ghế HLV của ông bị lung lay sau trận thua Istanbul Basaksehir tại Champions League. HLV người Na Uy đã bắt chước người thầy cũ của mình, Sir Alex, khi lam cho các cầu thủ MU tin rằng thế giới đang chống lại họ. Solskjaer phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc của “Quỷ đỏ” và khẳng định rằng mọi thứ đã được sắp đạt để đội bóng của ông…thất bại.

MU, manchester united, bóng đá, solskjaer, sir alex, trực tiếp bóng đá, everton, ngoại hạng anh, premier league
MU của Solskjaer thi đấu thiếu ổn định

Trước đây, Sir Alex cũng đưa ra những lời chỉ trích về lịch thi đấu hết lần này đến lần khác. Và do vậy, chẳng ai có thể trách Solskjaer khi ông muốn copy từ người thầy của mình.

Tuy nhiên Solskjaer nói rằng ông đã lo lắng về lịch đấu của MU trong 1 tháng qua, vậy tại sao trước đó, HLV người Na Uy không đưa ra lời phàn nàn? Đó dường như là lời bào chữa của Solskjaer về sự thất thường của MU trong giai đoạn gần đây.

Sẽ là quá vội vàng, nếu như kết luận rằng chiến thắng của MU trước Everton là dấu hiệu cho thấy MU đã tiến bộ và tham gia vào cuộc đua giành danh hiệu hay cuộc đua giành vé dự Cúp C1.

Hiện tại, MU còn quá nhiều việc phải làm. Đội bóng chủ sân Old Trafford đang quá phụ thuộc vào Bruno Fernandes, cầu thủ đã lập cú đúp vào lưới Everton. Trước trận đấu này, tiền vệ người Bồ Đào Nha có dấu hiệu đuối sức còn Solskjaer thì không muốn để anh ngồi ngoài.

Thắng lợi trước Everton chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số với MU. Nhiều người sẽ nhìn nhận đó là màn thoát hiểm ngoạn mục với HLV Solskjaer, người đang đối mặt với việc bị sa thải.

Còn về mặt lối chơi, MU vẫn chưa mang lại sự thuyết phục. Hàng thủ của Everton có màn trình diễn rất kém ở hàng thủ trong trận vừa qua khiến HLV Carlo Ancelotti phải bực tức và ngán ngẩm. Sau khi có khởi đầu tốt ở mùa giải này, Everton thua liền 3 trận liên tiếp. Ở trận đấu với MU, Everton dẫn trước nhờ bàn thắng của Bernard nhưng sau đó, họ thua ngược khi thủng lưới 3 bàn.

“Chúng tôi phải cải thiện”, HLV Carlo Ancelotti đưa ra lời cảnh báo. “Giai đoạn này thực sự tồi tệ nhưng nó sẽ qua đi. Tôi hy vọng Everton sẽ chơi tốt hơn ở giai đoạn tới”, HLV người Italy phát biểu. Ấy thế mà Everton vẫn có thời điểm gây khó khăn cho MU trong trận đấu vừa qua.

Cựu tiền vệ Roy Keane gần đây đã đưa ra chỉ trích đối với MU: “Chúng ta đã liên tục nói về chuyện liệu MU có hồi sinh được không sau thảm bại trước Tottenham. Con đường trở lại của đội bóng vẫn vô cùng xa. Tôi rất thích ngồi ở đây và nói lúc này MU là một tập thể tuyệt vời, nhưng đôi mắt của tôi không biết nói dối”.

MU, manchester united, bóng đá, solskjaer, sir alex, trực tiếp bóng đá, everton, ngoại hạng anh, premier league
MU vẫn chưa thể trở lại là một thế lực của Premier League

Nhưng lo ngại của Roy Keane là chính xác. Màn trình diễn của MU trước Everton chưa đem lại cảm giác họ đã trở lại là một thế lực của Premier League như trong quá khứ.

Trong 2 tháng gần đây, người ta đã thấy sự thất thường chủa “Quỷ đỏ”. Họ thua tan nát trước Tottenham nhưng sau đó vùng dậy với những thắng lợi vang dội trước PSG và RB Leipzig. Nhưng rồi sau đó, MU lại gây thất vọng khi thua một đội bóng dưới cơ là Istanbul Basaksehir. “Cứ 1 tuần họ được 9 hay 10 điểm thì tuần kế tiếp MU chỉ được khoảng 4 đến 5 điểm. Một đội bóng hàng đầu không thể thi đấu như vậy được”, Steve McClaren, cựu trợ lý của Sir Alex phát biểu.

Sự thực là MU chơi thiếu ổn định ở mùa giải này và với một loạt chuỗi trận ở phía trước, đội bóng của HLV Solskjaer vẫn có thể gây thất vọng. Sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế, MU sẽ gặp West Brom (sân nhà), Southampton (sân khách), West Ham (sân khách), Man City (sân nhà) và Sheffield United (sân khách). Ngoài ra, MU còn 3 trận đấu còn lại ở vòng bảng Champions League.

Các cầu thủ MU có thể hài lòng bởi họ giành được 3 điểm khi đội bóng rơi vào tình cảnh khó khăn. Tuy nhiên lúc này MU vẫn đang ở nửa dưới của BXH và nếu không thoát khỏi khu vực đó, Solskjaer và các học trò vẫn sẽ bị hoài nghi.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm