MU: Solskjaer nên chiều lòng Pogba, bán ngay cho Real Madrid

10/10/2020 07:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Paul Pogba lại một lần nữa bóng gió muốn chuyển sang Real Madrid và Solskjaer có lẽ nên chiều lòng cậu học trò của mình.

MU vẫn còn 3 vấn đề cần giải quyết để cân bằng đội hình

MU vẫn còn 3 vấn đề cần giải quyết để cân bằng đội hình

MU kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa Hè bằng 4 bản hợp đồng mới trong ngày cuối cùng, nhưng họ vẫn còn tới 3 vấn đề nữa cần giải quyết để mang lại sự cân bằng cho đội hình

 

Đôi khi, bạn tự hỏi liệu những người làm bóng đá có nhận ra rằng những câu trích dẫn của họ có thể được dịch ngay lập tức trong thời đại công nghệ số này hay không. Ngay cả Twitter, hoặc trình duyệt Internet đã chọn của bạn, cũng có công cụ dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Anh hay bất kỳ một ngôn ngữ khác.

Có lẽ Paul Pogba đã không nhận ra điều này khi đề cập đến tương lai của mình trong một cuộc họp báo trong đợt triệu tập ĐTQG. Anh đã có một phát biểu khá nông cạn về tương lai khi mà kỳ chuyển nhượng vừa trôi qua và ngay lập tức làm dậy sóng cộng đồng mạng.

Ban đầu, Pogba nói về việc thi đấu cho MU: “Hôm nay, tôi vẫn là cầu thủ MU và tôi đang chiến đấu để cố gắng đưa CLB lên vị trí cao hơn nữa”.

Nghe thì có vẻ hay đấy. Nhưng ngay sau đó, Pogba lại bóng gió rằng anh muốn chuyển tới Real Madrid một ngày nào đó.

“Vâng, tất cả các cầu thủ đều muốn chơi cho Real Madrid. Có lẽ đó là một giấc mơ. Nó cũng giấc mơ đối với tôi. Một ngày nào đó, tại sao không nhỉ?".

Chú thích ảnh
Pogba lại gây bão khi nói muốn tới Real

Có lẽ Pogba và người đại diện của anh, Mino Raiola, nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để đưa ra tuyên bố này. Nhưng nhiều CĐV MU đã cảm thấy bị xúc phạm, đặc biệt là chỉ 4 ngày sau khi Pogba và CLB có một màn trình diễn thảm họa trước Tottenham (thua 1-6).

Pogba mà chúng ta đã thấy ở Old Trafford ngày hôm đó không giống một cầu thủ có khả năng giành được suất đá chính trong đội hình của Zinedine Zidane. Thậm chí là dự bị cũng không.

Nhưng khi nhìn xa hơn, có lẽ cầu thủ người Pháp đang nắm trong tay quyền quyết định tương lai của mình. Chìa khóa nằm ở thời hạn hợp đồng của anh.

Hợp đồng hiện tại của Pogba sẽ đáo hạn vào tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, MU có thể kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm nữa, nghĩa là Pogba sẽ gắn bó với MU đến năm 2022.

Điều đó cũng có nghĩa là “Quỷ đỏ” sẽ không lo bị mất trắng Pogba vào mùa Hè tới. Nhưng việc phải bán anh trong hai kỳ chuyển nhượng tiếp theo là không thể tránh khỏi.

Trường hợp lý tưởng nhất với Pogba là anh có thể rời MU để chuyển đến điểm đến mơ ước Real vào tháng 1 tới. “Quỷ đỏ” có thể cân nhắc bán Pogba sớm để được giá, vì Solskjaer bây giờ cũng không quá phụ thuộc vào anh.

Nhìn vào hàng tiền vệ hiện tại, Solskjaer đang có khá nhiều lựa chọn. Donny van de Beek đã thể hiện được tiềm năng nhiều hơn Pogba những tuần gần đây và xứng đáng được đá chính. Một số giả thuyết cho rằng cầu thủ người Hà Lan được đem về là để thay thế Pogba. Mặc dù chưa có bằng chứng nào chứng minh điều đó nhưng các CĐV có thể cảm thấy MU lúc này sẽ sống tốt nếu không có Pogba. Họ đang có Bruno Fernandes, Fred và Scott McTominay đang cạnh tranh cho các vị trí cũng như Van de Beek.

Có một sự thật không thể phủ nhận rằng Pogba đã rất xuất sắc bên cạnh Fernandes và Nemanja Matic khi bóng đá trở lại sau dịch Covid-19 cuối mùa giải trước. Vào ngày có phong độ cao, Pogba là một tiền vệ đẳng cấp thế giới.

Tuy nhiên, kể từ khi đến MU vào năm 2016, "ngày" của Pogba không thường xuyên xuất hiện. Vì vậy,  MU nên bán cầu thủ người Pháp ngay khi anh còn được giá, vào tháng 1hoặc mùa Hè năm sau. Từ số tiền thu về sau khi bán Pogba, họ có thể tiếp tục theo đuổi Jack Grealish hoặc James Maddison nếu thích, hoặc đầu tư cho một tiền vệ phòng ngự.

Lúc này, MU hãy kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm, giữ Pogba hạnh phúc và chờ đợi lời đề nghị từ Real. MU bây giờ sẽ thoải mái trong việc ra quyết định về tương lai của Pogba hơn rất nhiều.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm