MU: Solskjaer không đủ đẳng cấp ở sân chơi Champions League

09/12/2020 16:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ được quyết định số phận của mình trong lần trở lại với Cúp C1 châu Âu, nhưng rồi để thua 2-3 trên sân Leipzig trong trận cuối bảng H, mọi công sức của Manchester United từ đầu mùa giải đã tan biến.

Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng vòng bảng cúp C1/Champions League

Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng vòng bảng cúp C1/Champions League

Bảng xếp hạng vòng bảng cúp C1 châu Âu. BXH Champions League. Kết quả bóng đá. Kết quả vòng bảng Champions League lượt trận thứ 6. Leipzig vs MU. Barcelona vs Juventus.

Mọi lời hoa mỹ giành cho Quỷ đỏ khi họ thắng 2 trận đấu đầu tiên trước 2 đối thủ mạnh là PSG và Leipzig, giờ đây trở thành một trò cười. Man United và HLV Solskjaer lại trở về đúng nơi họ đáng thuộc về: Europa League.

Rõ ràng MU không xứng đáng để đi tiếp, Quỷ đỏ đã nắm giữ rất nhiều lợi thế, họ chỉ cần hòa đối thủ nước Đức là sẽ giành vé vào vòng knock out. Nhưng trong một trận đấu bạc nhược và sợ hãi, hàng thủ MU liên tục mắc sai lầm. Ngay phút thứ 2 họ đã bị thủng lưới, khi Wan Bissaka để quên Angelino. 9 phút sau, đến lượt Telles và Luke Shaw không theo kèm Haidara, để anh nâng tỷ số lên 2-0. Và dấu chấm hết cuối cùng đến ở phút 69 khi cả hàng thủ của Quỷ đỏ lại để Kluivert dễ dàng thoát xuống, nâng cách biệt lên 3-0. Trong một trận đấu rất quan trọng, một sai lầm rất nhỏ đã có thể phải trả giá, hàng thủ MU mắc đến 3 sai lầm, nên việc họ thất bại là điều không khó hiểu.

Trách nhiệm đầu tiên cho thất bại này chính là HLV Solskjaer. Chiến lược gia người Na Uy cho thấy mình quá thiếu kinh nghiệm ở những trận đấu quyết định. Trong một trận đấu cần sự chắc chắn thì hàng thủ ông xây dựng lại quá nhiều lỗ hổng. Đến khi MU bị dẫn trước và cần phải tìm bàn gỡ thì ông lại loay hoay trong việc thay đổi chiến thuật. 2 năm qua kể từ khi nắm quyền tại Old Trafford, Solskjaer vẫn thường xuyên thua những trận đấu quyết định của mùa giải. Như năm ngoái họ thua cả 3 trận bán kết ở Europa League, FA Cup và Cup liên đoàn Anh. Năm nay trong trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp ở Champions League, họ cũng thất bại trong khi chỉ cần 1 trận hòa là đủ.

Nhìn về lực lượng, rõ ràng MU vẫn thiếu những ngôi sao có thể thay đổi cục diện trong những trận đấu khó khăn. Ngoại trừ Bruno Fernandez chơi tương đối ổn định, những trụ cột còn lại như Maguire, Rasford, Martial hay De Gea trận hay trận dở. Họ chưa đủ đẳng cấp và sự chắc chắn để trở thành chỗ dựa cho các đồng đội. Solskjaer đã có 2 mùa hè để chiêu mộ lực lượng, nhưng ông vẫn chưa chọn ra được những ngôi sao đủ lớn để vực dậy đội bóng.

Giờ thì chuỗi kỷ lục 9 trận thắng liên tiếp trên sân khách ở Giải ngoại hạng cũng chẳng có ý nghĩa nhiều với MU. Họ đã bị loại ở Champions League và thực sự lúc này chỉ là một đội bóng bậc trung ở Châu Âu. Quỷ đỏ cần có một kế hoạch cải tổ toàn diện đội bóng, và việc thay HLV Solskjaer cũng chưa đủ nếu không có thêm những nhân sự mới.

VT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm