MU: Ronaldo đã hết thời, sẽ ra đi vào cuối mùa?

13/02/2022 13:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã trải qua 6 trận tịt ngòi liên tiếp ở MU. Siêu sao 37 tuổi không cưỡng được tuổi tác và có thể sẽ chia tay Quỷ Đỏ cuối mùa này.

MU 1-1 Southampton: Ronaldo vô duyên, MU hòa trận thứ hai liên tiếp

MU 1-1 Southampton: Ronaldo vô duyên, MU hòa trận thứ hai liên tiếp

Ghi bàn trước, bỏ lỡ cơ hội rồi sau đó bị đối thủ gỡ hòa, đó là kịch bản cho những trận đấu của MU thời gian gần đây.

 

“Nốt trầm” không tránh khỏi

Ronaldo vừa bước sang tuổi 37 và dù nổi tiếng về tinh thần khổ luyện, có chế độ ăn uống, sinh hoạt mang tính khoa học và hợp lí cao, Ronaldo cũng chỉ có thể làm chậm, chứ không thể cưỡng được áp lực tuổi tác.

Chuỗi 6 trận liên tiếp không ghi bàn cho MU là minh chứng sống động cho thấy sự sa sút thấy rõ của CR7 khi thời gian ngày càng in dấu lên những bước chạy và cả những pha bật nhảy của anh.

Chú thích ảnh
Ronaldo càng ngày càng sa sút do tuổi tác

Kể từ lần gần nhất ghi bàn cho MU vào cuối tháng 12/2021 trong chiến thắng 3-1 trước Burnley ở lượt đi giải Ngoại hạng, Ronaldo không còn phá lưới đối thủ thêm lần nào cho tới trận mới nhất gặp Southampton.

Những chỉ số chuyên môn cho thấy sự sa sút rõ ràng của Ronaldo thời gian qua. Đó là số cú sút giảm mạnh, chạm bóng ít hơn, thất bại thường xuyên trong tranh chấp tay đôi cả bóng sệt lẫn bóng bổng, dễ bị mất bóng, hay thất bại khi đi bóng qua người và tất nhiên, hệ quả của sự sa sút này là anh không ghi bàn, cũng không kiến tạo.

Những số liệu thống kê không biết nói dối. Ở trận hòa 1-1 với Southampton, Ronaldo chỉ có 2 cú sút, chạm bóng 33 lần, thất bại 9/13 lần tranh chấp tay đôi bóng sệt, không một lần thắng trong tranh chấp bóng bổng, chỉ 2 lần qua người thanh công và 3 lần bị cướp bóng.

Ở trận thắng West Ham 1-0, Ronaldo cũng chơi đủ 90 phút nhưng không ghi bàn, không kiến tạo, chỉ có đúng 1 cú sút, đúng 1 lần thắng trong tranh chấp bóng bổng, thất bại 5/7 lần tranh chấp tay đôi bóng sệt

Trong trận thắng Brentford 3-1, Ronaldo chơi 70 phút nhưng không ghi bàn, không kiến tạo, có 1 cú sút, chạm bóng 37 lần, 2 lần bị cướp bóng, 5 lần thất bại trong tranh chấp bóng sệt tay đôi và 3/5 lần thất bại trong tranh chấp tay đôi bóng bổng.

Trận thua Wolves 0-1, Ronaldo đá 90 phút, chỉ có 2 cú sút, thất bại 6/9 lần tranh chấp bóng sệt tay đôi, thua trong 4/6 lần tranh chấp bóng bổng tay đôi.

Một vài thống kê đủ cho thấy Ronaldo chơi kém hiệu quả và rõ ràng lúc này đã không còn đủ thể lực, đủ sức mạnh, đủ tốc độ để thích ứng với thứ bóng đá đặc trưng của giải Ngoại hạng.

Chia tay MU vào cuối mùa?

Ronaldo không chỉ đá ngày một kém đi do áp lực tuổi tác mà hơn một lần CR7 thể hiện thái độ gây “nhức nhối” phòng thay đồ của MU, gây bực bội cho các fan Quỷ Đỏ cũng như khiến ban huấn luyện không hài lòng.

Sau các trận hòa Everton và Chelsea với cùng tỷ số 1-1 hồi tháng 10 và 11/2021, Ronaldo đều tịt ngòi và sau trận anh đi thẳng vào đường hầm mà không nán lại trên sân để động viên đồng đội và chào cảm ơn fan MU.

Ở trận thắng Brentford hồi tháng 1 năm nay, Ronaldo sau 70 phút tịt ngòi bị HLV Rangnick thay ra và anh lại tỏ thái độ vùng vằng, giận dỗi.

Cái tôi quá lớn và chủ nghĩa cá nhân của Ronaldo khiến ông Rangnick, cầu thủ và fan MU nhiều lần cảm thấy khó chịu. Nếu Ronaldo ở lại Old Trafford sau mùa này, sự rạn nứt và chia rẽ trong phòng thay đồ của MU có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi những nguy cơ đã xuất hiện trước đó.

Mặt khác, MU chưa chắc vào nổi top 4 cuối mùa và về phần mình, Ronaldo hẳn không định chơi bóng ở Europa League nên khả năng CR7 xách va li rời Old Trafford càng được củng cố thêm.

Xét cho cùng, chia tay với Ronaldo vào cuối mùa là hợp lí cho cho MU. Họ trút được một phần không nhỏ gánh nặng tiền lương, tinh thần đoàn kết nội bộ tốt hơn và có thể đầu tư chiêu mộ 1-2 chân sút săn bàn tài năng và trẻ trung để phục vụ cho dự án dài hạn.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm