MU: Pogba trở lại có tạo bước ngoặt cho mùa giải?

09/02/2022 17:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba đã trở lại thi đấu sau nhiều tháng vắng mặt vì chấn thương và lập tức ghi bàn trước Burnley. Nhưng ngay cả khi có Pogba, MU cũng không dễ đạt mục tiêu vào top 4 cuối mùa.

Tin MU 9/2: Pogba gây bất ngờ về tương lai. Ronaldo lên kế hoạch ra đi

Tin MU 9/2: Pogba gây bất ngờ về tương lai. Ronaldo lên kế hoạch ra đi

Tin bóng đá MU hôm nay: Paul Pogba được cho là ngụ ý sẵn sàng ở lại MU 3 năm nữa. Ronaldo sẽ rời MU nếu Quỷ Đỏ không thề vào top 4 cuối mùa ở giải Ngoại hạng mùa này.

Trận gặp Burnley là trận thứ 9 ông Ralf Rangnick dẫn dắt MU ở giải Ngoại hạng. Trong số này chỉ có 3 trận MU ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng.

Trước Burnley, MU cầm bóng 64%, tung ra tới 22 cú sút nhưng chỉ 5 trong số đó trúng đích và chỉ có bàn thắng. Thủ thành Nick Pope của đội chủ nhà chỉ có 4 lần phải cứu thua.

Điều đó cho thấy hiệu quả dứt điểm của MU kém thế nào. Rangnick đã sử dụng gần như tất cả các cầu thủ tốt nhất. Ngoại trừ Greenwood vắng mặt vì bị kỷ luật, MU đã dùng cả Cavani (đá chính 68 phút) lẫn Ronaldo (22 phút), cả Sancho lẫn Rashford, cả Pogba lẫn Bruno Fernandes.

Chú thích ảnh
Pogba đã trở lại nhưng MU không dễ vào top 4 Ngoại hạng Anh cuối mùa này

Nhưng Quỷ Đỏ vẫn trình diễn thứ bóng đá hết sức bế tắc. Rất lâu rồi Bruno Fernandes và Pogba mới đá cùng nhau và họ đều chơi hết trận nhưng MU cũng không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt trước một Burnley phòng ngự dày đặc với số đông.

"Bệnh" dứt điểm kém và thiếu đột biến thường gặp mỗi khi MU đối đầu với các đội nhỏ, đá phòng ngự đổ bê tông lại một lần nữa xuất hiện. 9 trận ở giải Ngoại hạng từ khi Rangnick cầm quân thì MU để mất điểm tới 4 trận.

Tất cả các ngôi sao được Rangnick sử dụng đều gây thất vọng. Ronaldo (2 cú sút), Cavani (1), Sancho (1), Rashford (2), Bruno Fernandes (1) đều không có nhiều cơ hội dứt điểm. Ngay cả Pogba ngoài pha đặt lòng thành bàn thì cũng không để lại nhiều dấu ấn.

Ông Rangnick có thể cho rằng MU đã bị trọng tài từ chối 1 bàn thắng hợp lệ nhưng chính ông cũng thừa nhận MU chơi không tốt. MU không chỉ ghi bàn chật vật dưới thời Rangnick mà khâu phòng ngự của Quỷ Đỏ cũng vẫn bất ổn.

Lỗi nặng mà Maguire mắc phải trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Burnley thực ra không có gì mới. Maguire đã nhiều lần mắc lỗi nghiêm trọng từ khi gia nhập MU.

Vấn đề của MU nằm ở cả 3 tuyến. Hàng thủ thì ngay cặp trung vệ đá chính là Varane và Maguire cũng không đáng tin cậy, đặc biệt là Maguire mắc lỗi nghiêm trọng rất thường xuyên.

Tuyến giữa thì cặp tiền vệ trung tâm tốt nhất hiện có là McTominay – Fred chơi không ổn định, cũng không ai thực sự giỏi đánh chặn.

Hàng công thì không ai có thể đảm bảo ghi cho MU cỡ 15 bàn thắng/mùa ở giải Ngoại hạng chứ chưa nói nhiều hơn.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho MU từ đầu mùa đến nay là Ronaldo mới có 8 bàn và Ronaldo đã 37 tuổi. Cầu thủ ghi bàn nhiều tiếp theo là Bruno Fernandes 7 bàn nhưng anh là tiền vệ.

Pogba trở lại hứa hẹn sẽ giúp MU lên bóng hiệu quả hơn nhưng liệu có đủ giúp họ vào top 4 Ngoại hạng Anh cuối mùa không thì có thể là câu chuyện khác. Mùa giải còn 14 vòng nhưng MU chỉ hơn Arsenal và Tottenham 3 điểm trong khi đá nhiều hơn 2 đội này 2-3 trận.

MU chỉ có hi vọng cao để vào top 4 nếu họ cải thiện được hiệu quả dứt điểm đồng thời hai đối thủ cạnh tranh đáng gờm là Arsenal và Tottenham cùng mất điểm trong thời gian tới đây.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm