MU: Pogba 'ăn chơi' khắp thế giới, không tập trung hồi phục chấn thương

20/12/2019 09:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Paul Pogba đã bay vòng quanh thế giới để ăn chơi kể từ khi dính chấn thương và nghỉ thi đấu dài hạn.

Klopp bắt đầu xây dựng Liverpool 2.0

Klopp bắt đầu xây dựng Liverpool 2.0

Trong bóng đá hiện đại, thật không dễ để một đội bóng duy trì sự ổn định trong giai đoạn dài, khi sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt và dựa trên yếu tố tiền bạc. Với Liverpool, họ có lợi thế là củng cố và xây dựng từ những thành công đã có ở mùa giải 2018-19.

Nguồn tin Daily Mail cho biết Paul Pogba đã có mặt ở đám cưới của anh trai Florentin được tổ chức tại Pháp vào hôm thứ 6 tuần trước. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ 26 tuổi đã bay vòng quanh thế giới trong thời gian nghỉ thi đấu do chấn thương.

Chú thích ảnh
Lịch trình bay của Paul Pogba trong hơn 2 tháng qua

Hồi đầu tháng 10, Paul Pogba khiến các CĐV MU cảm thấy bất ngờ khi tập luyện ở Dubai. Anh còn khẳng định “nỗ lực luyện tập sẽ được đền đáp trên sân cỏ” với bài viết trên trang cá nhân. Tuy nhiên, đến tháng 11, anh bay sang Miami và chơi bóng rổ cùng ngôi sao Jimmy Butler của Miami Heat. Thậm chí anh còn ăn mừng bằng cách nhảy chân sáo, với cái mắt cá chưa bình phục. Sau đó, anh chụp ảnh cùng ca sĩ Pharrell Williams cũng trong chuyến đi xuyên Đại Tây Dương.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Paul Pogba dành quá nhiều thời gian để ăn chơi thay vì tập luyện để hồi phục chấn thương

Lần gần nhất Paul Pogba ra sân là vào ngày 1/10, trong trận MU hòa 1-1 trước Arsenal tại vòng 7 Premier League 2019/20. Ngay sau đó, tiền vệ người Pháp đã dính chấn thương mắt cá chân và đến nay anh vẫn chưa thể tập luyện bình thường để quay trở lại thi đấu.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Ole Solskjaer cho biết: "Paul Pogba bị ốm. Cậu ấy sẽ nghỉ hai ngày, dù điều ấy không giúp cậu ấy trở lại sớm hơn. Có lẽ chúng tôi đã mong chờ quá nhiều vào sự trở lại của cậu ấy".

Trước đó, chiến lược gia người Na Uy cũng thừa nhận rằng: "Tôi mong là Paul sẽ trở lại vào giai đoạn cuối năm nay. Cậu ấy đang tập luyện chăm chỉ để có được sự sung sức, hy vọng đội bóng sẽ sớm có được sự phục vụ của cậu ấy trong đội hình. Paul là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và vẫn còn vô số trận đấu phía trước".

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm