M.U lật đổ Man City hay là giấc mơ hoang đường của Mourinho?

05/05/2018 14:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên sau 28 năm, Man United nhận thất bại trước cả 3 đội bóng mới lên hạng trong một mùa giải. Nếu tiếp tục đánh rơi điểm số một cách vô nghĩa như vậy, kế hoạch lật đổ  Man City ở mùa giải tới sẽ là giấc mơ hoang đường của thầy trò HLV Jose Mourinho.

 

Man City đã chính thức vô địch Ngoại hạng Anh 2017-18 sớm 5 vòng đấu, trong khi đó Manchester United vẫn chưa giành ngôi Á quân. Man City là đội bóng có khởi đầu tốt nhất sau 11 trận với 31 điểm cùng hiệu số +31, trở thành đội bóng đầu tiên giành 18 chiến thắng liên tiếp (từ ngày 26/08/2017 đến ngày 27/12/2017). Thầy trò Pep Guardiola đã cân bằng kỷ lục vô địch sớm nhất lịch sử do chính Man United thiết lập vào mùa giải 2000-01, chỉ còn mục tiêu phá kỷ lục 30 trận thắng, kỷ lục 95 điểm và kỷ lục 103 bàn thắng. Hiện tại, Man City đã có 30 chiến thắng, 93 điểm và 102 bàn. Đội chủ sân Etihad đã độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng 259 ngày, nhiều hơn 20 ngày so với thành tích của Man United trong 6 mùa giải gần đây cộng lại.

* Video bàn thắng và highlights trận Brighton 1-0 M.U:

Trong lần phỏng vấn với Daily Mail cuối tháng 4 vừa qua, HLV Jose Mourinho tỏ ra bi quan về việc lật đổ Man City vào mùa giải 2018-19 là hoàn toàn có cơ sở. "Mùa giải năm nay, có khá nhiều đội đã chơi tốt hơn như chúng tôi, Liverpool hay Tottenham. Tuy nhiên, Man City đang có được sự ổn định và khiến các đối thủ không thể theo kịp. Nếu Man City tiếp tục thi đấu bùng nổ và giành trên 90 điểm ở mùa giải kế tiếp, khả năng bắt kịp họ là rất khó. Những gì Chelsea đã làm là không cho các đối thủ có cơ hội bám đuổi. Đây cũng chính là những gì Man City đang làm ở mùa giải này. Tưởng chừng sẽ mất điểm nhưng cuối cùng Man City vẫn giành chiến thắng. Họ cũng có nhiều chiến thắng thuyết phục trong 90 phút. Man City đang rất mạnh và không cần phải bàn cãi về chức vô địch của họ".

Chú thích ảnh
Pep Guardiola vô địch Ngoại hạng Anh 2017-18 trong lúc đi đánh golf.
Jose Mourinho: Nghệ thuật quản lý và bậc thầy đấu cúp

Jose Mourinho: Nghệ thuật quản lý và bậc thầy đấu cúp

Jose Mourinho đã bước vào nghiệp huấn luyện viên hơn 20 năm. Thành công mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha có được đến nay là nhờ sự ngoan cường, dũng cảm và khao khát chiến thắng.

Man City tỏ ra hiệu quả hơn so với Man United trong cách tiêu tiền. Trong vòng 5 năm qua, đội chủ sân Etihad đã chi ra hơn 900 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng - chỉ hơn 150 triệu bảng so với Man United. Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, Man United chuyển nhượng đa phần để chắp vá đội hình. Ngược lại, Man City tiêu tiền để gia tăng sức mạnh, trẻ hoá nhân sự. Phần lớn trong số 14 cầu thủ được Pep Guardiola mang về đều phát triển và tỏa sáng. Man City có tới 3 cầu thủ nằm trong Top 10 ghi bàn ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay: Sergio Aguero (21 bàn thắng), Raheem Sterling (18), và Gabriel Jesus (12). Thêm vào đó là 4 cầu thủ Kevin De Bruyne, Leroy Sané, David Silva và Raheem Sterling cũng đang dẫn đầu danh sách kiến tạo. Độ tuổi trung bình trong đội hình của Man City hiện tại là 26,5 tuổi còn Man United là 27 tuổi.

"Tôi chấp nhận những lời chỉ trích nhưng điều quan trọng là các bản hợp đồng đều mang lại tính hiệu quả" - Pep Guardiola.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola muốn Man City trở thành 'đội bóng hay nhất lịch sử nước Anh'.

Man City thống trị và cho thấy sự nhất quán nhờ triết lý tấn công và khâu chuẩn bị kỹ càng của Pep Guardiola. Đội chủ sân Etihad hiếm khi đánh rơi điểm số trước những đội bóng yếu hơn, khi mới chỉ nhận 2 thất bại và hoà 3 trận kể từ đầu mùa giải. Trong khi đó, M.U lại thiếu đi sự ổn định cần thiết. Thầy trò HLV Jose Mourinho toàn thắng trước Top 6 ở giai đoạn lượt về nhưng lại dễ dàng thất bại trước West Brom, Huddersfield, Newcastle và rạng sáng nay là Brighton.

"Tôi nghĩ giành chiến thắng tại Stamford Bridge đã cho chúng tôi sự tự tin, rằng chúng tôi có thể vô địch. Bởi lẽ mùa giải trước, chúng tôi không có thành tích tốt khi gặp những đội bóng cạnh tranh, chúng tôi chỉ thắng rất ít. Chiến thắng trước Chelsea đem lại cho chúng tôi cảm giác rằng nếu đã thắng được nhà đương kim vô địch, Man City hoàn toàn có thể làm được điều gì đó. Nhưng nhìn chung, chúng tôi đã rất ổn định.

Không thể phủ nhận rằng Man City đã chơi tốt ở mùa giải này, ngày nào cũng vậy. Để thắng tới 18 trận liên tiếp, bạn phải có tâm lý cực vững" - Pep Guardiola.

Chú thích ảnh
Man United của Jose Mourinho còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 sẽ là cơ hội để Jose Mourinho thực hiện công cuộc tái thiết, cân bằng đội hình Man United để lật đổ Man City ở mùa giải tới. Đây không chỉ là mục tiêu của riêng chiến lược gia Bồ Đào Nha mà còn đối với những Chelsea, Liverpool, Arsenal hay Tottenham.

Còn bây giờ, những gì Man United vượt trội hơn so với Man City là bề dày lịch sử.

Thành Đạt

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm