M.U: Không sa thải Mourinho bây giờ thì còn chờ đến lúc nào?

01/10/2018 09:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho từng là một HLV thành công nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. M.U dưới sự dẫn dắt của Mourinho đang thi đấu bết bát và gây thất vọng. Nếu bây giờ không phải là thời điểm để sa thải Mourinho thì ban lãnh đạo M.U định chờ đến lúc nào?

Thời điểm Mourinho bị M.U sa thải: Ronaldo sẽ là người 'đặt dấu chấm hết'

Thời điểm Mourinho bị M.U sa thải: Ronaldo sẽ là người 'đặt dấu chấm hết'

Tương lai của Jose Mourinho ở M.U đang rất bấp bênh sau thất bại trước West Ham. Thời điểm mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị M.U sa thải có lẽ không còn xa.

Rõ ràng không thiếu ứng viên có thể thay thế Mourinho ở thời điểm này. Zinedine Zidane đã được liên hệ để ngồi vào "ghế nóng" ở Old Trafford. Ngoài ra còn những cái tên khác như Michael Carrick hay thậm chí là Ryan Giggs.

Nên nhớ rằng M.U của Mourinho mùa này có khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng 29 năm trở lại đây, thậm chí còn kém hơn so với triều đại của David Moyes (2013-14).

Chú thích ảnh
M.U của Mourinho hiện tại còn có thành tích tệ hơn dưới triều đại của David Moyes

Sir Alex đã bắt đầu mùa giải 1989-90 với 4 trận thua trong 7 trận, trong đó có thất bại 1-5 trước Man City, đội bóng cùng thành phố. Nhưng đó là chuyện của gần 30 năm trước. Hiện tại, thành tích tồi tệ của M.U ở mùa này là khó chấp nhận được. Mourinho từng được kỳ vọng sẽ giúp M.U tìm lại ánh hào quang nhưng rất nhiều người đã bắt đầu quay lưng lại với ông.

Mourinho đã đưa ra những quyết định khiến nhiều người phải hoài nghi ở trận thua trước West Ham. Ông cho Scott McTominay đá ở bộ ba trung vệ tại hàng thủ, trong khi Eric Bailly thì ngồi trên ghế dự bị. Alexis Sanchez đã cùng đồng đội hành quân đến London nhưng rồi anh không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Lúc này, Mourinho dường như không thể vực dậy được M.U và bằng chứng là đội bóng thua 1-3 trước West Ham.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dường như đã cạn kiệt ý tưởng và chỉ biết bào chữa. Mourinho phàn nàn về việc Premier League không sử dụng VAR khi West Ham có bàn mở tỉ số. Thế nhưng HLV người Bồ Đào Nha sẽ chẳng thể kêu ca được gì ở tình huống Marko Arnautovic dễ dàng thoát xuống đối mặt De Gea và ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1.

Nhiều người tin rằng các học trò đã không còn ủng hộ Mourinho. Tại sao các cầu thủ phải chiến đấu cho một HLV thích khiển trách hơn là khen ngợi họ? Paul Pogba, nhân vật chính trong vụ lùm xum ở M.U, đã bị Mourinho thay ra ở hiệp 2 để nhường chỗ cho tân binh Fred, sau khi cầu thủ người Pháp tiếp tục có màn trình diễn mờ nhạt.

Sự thực là màn trình diễn của M.U ở trận gặp West Ham là đủ để khiến Mourinho bị "bay ghế". Thất bại thảm hại vào hôm thứ Bảy đã khép lại một tuần khủng khiếp của M.U và có thể đẩy Mourinho rời khỏi Old Trafford. Mọi thứ bắt đầu từ việc Pogba công khai chỉ trích Mourinho sau khi Wolves chơi hay hơn cả M.U trong trận đấu ở Old Trafford. Sau đó, tình hình trở nên căng thẳng khi Mourinho tước vai trò đội phó của Pogba ở M.U và rồi cả hai có cuộc đối thoại đầy căng thẳng trên sân tập sau khi M.U bị loại ở Cúp Liên đoàn Anh bởi đội bóng ở giải hạng Nhất, Derby County. Và thất bại trên sân của West Ham giống như giọt nước làm tràn ly.

Chú thích ảnh
M.U thủng lưới tới 3 bàn trước West Ham

Nhiều người từ chối thừa nhận rằng Mourinho đã là HLV hết thời nhưng đến thời điểm này, nhà cầm quân 55 tuổi này vẫn chưa thể hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ông có thể tìm lại ánh hào quang như trước đây. Điều đáng buồn là khi nhìn sang các kình địch của M.U, họ đều đang gặp thuận lợi với HLV mới của mình. Triết lý của HLV Sarri đang phát huy hiệu quả ở Chelsea, với việc chơi pressing và dựa vào Jorginho. Arsenal đã thể hiện diện mạo tích cực dưới thời của HLV Unai Emery, người kế thừa HLV Arsene Wenger.

Đây là mùa giải trọn vẹn thứ 3 của Klopp ở Liverpool, giống như Mourinho ở M.U. Nhưng sự khác nhau giữa 2 HLV này là quá rõ, từ kết quả, đến lối chơi, triết lý và sự tự tin của các cầu thủ.

Thậm chí, học trò cũ của Mourinho là Frank Lampard cũng đang có những kết quả đầy hứa hẹn ở Derby County. Còn Mourinho thì sao? 3 mùa giải và hàng trăm triệu bảng đã được vung ra trên TTCN, nhưng lúc này M.U vẫn chưa thể hiện được lối đá rõ nét. 

Mourinho đã xây dựng lối chơi với việc khóa chặt đối thủ ngay từ khi trận đấu bắt đầu và sau đó là khai thác điểm yếu của đối phương một cách triệt để. Nhưng M.U đã trở nên mỏng manh, dễ bị tổn thương qua từng trận đấu.

Trong 2 mùa giải của Mourinho ở M.U, đã 2 lần M.U bị thủng lưới 3 bàn trong 1 trận tại Premier League. Trận gặp West Ham là lần thứ 3 và rất có thể M.U sẽ tiếp tục bị thủng lưới như vậy ở mùa bóng này.

Chú thích ảnh
Hội chứng "mùa giải thứ 3" đang quay lại với Mourinho

Mourinho đã mua sắm không tốt và bằng chứng là những bản hợp đồng mà ông mang về đã chơi tệ hại trước West Ham. Sanchez đã bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu sau khoảng thời gian gây thất vọng. Xin nhắc rằng Mourinho đã đem Henrikh Mkhitaryan, cầu thủ mà ông đưa về từ Dortmund, để đổi lấy Sanchez, sau khi ngôi sao người Armenia thi đấu kém cỏi và không chiếm được niềm tin của "Người đặc biệt".

Chelsea đã sa thải Mourinho vào tháng 12/2015 khi mà lúc đó, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đang là nhà ĐKVĐ nhưng lại ngấp nghé nhóm "cầm đèn đỏ". Lúc đó, Mourinho cũng đang gây chiến ở Chelsea khi xung đột với nữ bác sĩ của đội bóng, Eva Carneiro và chỉ trích chính sách mua sắm của CLB, y hệt điều ông đã làm trong chuyến du đấu trên đất Mỹ vào Hè năm nay.

Chú thích ảnh

Cách đây 3 năm, Chelsea đã thua 1-2 trước Porto và Mourinho đổ lỗi cho các cầu thủ của mình và cảnh báo rằng ông có thể dùng các cầu thủ trẻ nếu họ không thể cải thiện màn trình diễn của mình.

Việc Mourinho gặp khó khăn ở mùa giải thứ 3 thực chất đã được dự báo từ trước. Giờ đây, rất nhiều CĐV đã kêu gọi sa thải Mourinho. Làm sao họ có thể chịu dựng trước lối đá buồn tẻ, chán ngắt của M.U trong khi Liverpool thể hiện thứ bóng đá tấn công đầy hấp dẫn và tốc độ.

Pep Guardiola đến Manchester cùng thời điểm với Mourinho và mùa trước, ông đã giúp Man City vô địch Premier League, khi mà đội bóng chủ sân Etihad phá vỡ hàng loạt kỷ lục. Điều này có thể khiến các CĐV của M.U phát cáu khi họ quay lại nhìn đội bóng con cưng của mình.

Có một cách giải quyết cho mọi vấn đề của M.U hiện tại. Nếu Phó chủ tịch điều hành của M.U, Ed Woodward, một người làm kinh doanh rất giỏi, có sự nhạy bén về bóng đá, ông ta có thể hành động ngay lúc này trước khi quá muộn. Mùa giải này của M.U vẫn có thể cứu vãn được. Sự thay đổi ở vị trí HLV sẽ xóa đi mối bất hòa ở trong phòng thay đồ và cho các cầu thủ như Pogba cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Đã đến lúc Mourinho cần rời khỏi M.U.

Sơn Tùng

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm