MU: Khi sân nhà Old Trafford lại trở thành tử huyệt

05/01/2022 18:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU đã mất đi uy thế của một đội bóng lớn ngay trên chính sân nhà Old Trafford và đây là vấn đề mà HLV Ralf Rangnick cần phải giải quyết.

Tin MU 5/1: Mua tiền vệ ngôi sao của CLB Đức, rối loạn ở phòng thay đồ

Tin MU 5/1: Mua tiền vệ ngôi sao của CLB Đức, rối loạn ở phòng thay đồ

Tin bóng đá MU hôm nay, 5/1: Báo chí Anh đưa tin MU đang theo đuổi tiền vệ của CLB Monchengladbach. Trong khi đó, có thông tin phòng thay đồ của MU đang hỗn loạn.

Trong quá khứ, Old Trafford luôn là hiểm địa đối với các đội bóng tới làm khách tại đây. MU với phòng truyền thống đầy ắp danh hiệu và đội hình gồm những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, có thể khiến bất cứ đội bóng dũng cảm nào tới Old Trafford với ý định giành 3 điểm phải chùn chân.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, bất cứ đội bóng nào đặt chân tới Old Trafford đều không còn sợ hãi. Wolves là đội bóng mới nhất giành được thắng lợi ở Old Trafford tại mùa giải này sau khi họ đánh bại MU của HLV Ralf Rangnick với tỉ số 1-0. Bàn thắng của Joao Moutinho đã giúp Wolves giành được chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford ở giải VĐQG sau 42 năm.

Chú thích ảnh
MU đã chơi không tốt trên sân nhà ở mùa giải này

 

Mặc dù MU đã thắng trên sân nhà ở 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh nhưng Wolves vẫn thi đấu lấn lướt hơn khi làm khách tại Old Trafford. “Bầy sói” đã tung ra tổng cộng 15 cú sút ở trong hiệp 1 trận gặp MU và đây là số cú dứt điểm nhiều nhất trong 45 phút đầu của một đội bóng tới làm khách tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh, kể từ mùa giải 2003-04.

HLV Ralf Rangnick nhấn mạnh triết lý pressing, kiểm soát trận đấu nhưng trước Wolves, MU đã đánh mất thế trận và liên tục bị đối thủ dồn ép trong hiệp 1. Tuy nhiên màn trình diễn của MU trước Wolves không phải ngoại lệ. MU đã liên tục thi đấu kém cỏi và có những màn trình diễn thấp hơn rất nhiều so với trình độ của họ trước mặt các khán giả ở Old Trafford trong một khoảng thời gian dài. Trận thua trước Wolves là lần thứ 15 mà MU không thắng trong 29 trận gần nhất họ chơi ở Old Trafford trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

MU 'loạn' phòng thay đồ, Rangnick có giải quyết được vấn đề?

MU 'loạn' phòng thay đồ, Rangnick có giải quyết được vấn đề?

Không khí căng thẳng và chán nản đã xuất hiện phòng thay đồ của MU. Liệu HLV Ralf Rangnick có giải quyết được vấn đề này?

MU đã chơi 10 trận ở sân nhà mùa giải này nhưng họ đã để cho các đội bóng như Aston Villa, Liverpool, Manchester City và Wolves giành được 3 điểm tại Old Trafford. Trong khi Aston Villa và Wolves có những chiến thắng tối thiểu thì Liverpool và Man City đã giành được thắng lợi với cách biệt lớn hơn.

MU đã đánh mất đi sự đáng sợ khi được đá trên sân nhà và họ cần phải khắc phục điều này, nếu không “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục đứng nhìn các đối thủ của họ lần lượt giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Chú thích ảnh
MU đã đánh mất đi sự đáng sợ khi được đá trên sân nhà

Cựu tiền vệ của MU, Roy Keane đã chỉ trích không thương tiếc màn trình diễn của MU sau trận thua trước Man City ở mùa giải này: “Tôi bó tay hoàn toàn với những cầu thủ của MU. Đấy là những tuyển thủ quốc gia, nhưng tôi không thể hiểu cách mà họ phòng ngự. Họ thật sự quá kém cỏi. MU có màn trình diễn nghèo nàn, sự chênh lệch về đẳng cấp, chất lượng, cách đưa ra quyết định giữa MU và Man City là quá lớn. Đây là trận đấu giữa những cậu bé và những người đàn ông. Thật không thể tin nổi là MU lại yếu kém đến như vậy. Old Trafford lẽ ra phải trở thành hiểm địa đối với những CLB khác nhưng bây giờ thì không. Các đội bóng tới đây và có được niềm vui”.

“Trận này còn tồi tệ hơn cả trận thua Liverpool. Foden nói rằng làm khách ở Old Trafford rất khó khăn nhưng thực tế không phải vậy. Hãy hỏi Aston Villa, Everton và Liverpool. Các đội bóng khác đều hưởng niềm vui khi chơi bóng ở đây. Tôi biết thành tích sân khách của MU trong vài năm qua là rất tốt nhưng chính phong độ trên sân nhà sẽ giúp bạn giành danh hiệu”, Roy Keane nói tiếp.

Những gì mà Roy Keane phân tích không hề sai. MU đã không thi đấu tốt ngay trên Old Trafford, trong khi những đội bóng như Liverpool và Man City thì biến sân nhà của họ trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Và không có gì ngạc nhiên khi mà ở những mùa giải gần đây, Liverpool và Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh.

MU đã giành được những trận thắng tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh và Cúp C1 mùa này nhưng đó đều là những trận thắng vất vả, ngoại trừ trận thắng 5-1 trước Leeds hồi đầu mùa giải. Những trận thắng trước Villarreal, Atalanta hay Arsenal đều là những trận đấu mà “Quỷ đỏ” để cho đối thủ dẫn bàn trước và họ phải nỗ lực để lội ngược dòng ở hiệp 2. Thậm chí nhiều người có thể cho rằng MU đã may mắn khi giành được những chiến thắng trước các đội bóng trên.

Triết lý của HLV Ralf Rangnick chưa thể làm hài lòng các CĐV. Bằng chứng là MU chưa cho thấy lối đá tấn công rực lửa. Ngoại trừ trận gặp Burnley, MU của Rangnick chỉ ghi được trung bình mỗi trận một bàn. Các cầu thủ MU chuyền hỏng quá nhiều ở bên phần sân của đối thủ khiến cho lối đá tấn công của họ thiếu sự trơn tru, mạch lạc. Trong khi đó, ông Rangnick vẫn chưa thể giải quyết bài toán hàng thủ của MU. Sự thực là MU chỉ có 1 trận sạch lưới trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh trong suốt 10 tháng. Đây là thống kê đáng xấu hổ với đội bóng như MU.

Ban lãnh đạo MU đã dày công xây dựng một đội hình để cạnh tranh danh hiệu, tuy nhiên họ không ngờ rằng đội bóng đã lâm vào khủng hoảng ở mùa giải này. Để vượt qua giai đoạn khó khăn, các cầu thủ MU cần cho thấy bản lĩnh, cá tính của mình khi đá trên sân nhà. MU phải dồn ép được đối thủ và áp đặt thế trận. Đấy không phải là kỳ vọng quá cao khi mà trong tay HLV Ralf Rangnick đang có nhiều ngôi sao.

Đã tới lúc, MU cần lấy lại bản sắc của một đội bóng lớn và biến Old Trafford trở thành một pháo đài khó bị đánh sập.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm