MU đang rơi tự do, nhưng tương lai có thể còn tệ hơn

13/05/2019 14:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – 8 điểm trong 9 trận cuối cùng cho thấy MU đã sa sút phong độ thảm hại và họ còn cách quá xa so với cuộc đua vô địch mùa sau.

VIDEO MU 0-2 Cardiff: Nỗi xấu hổ ở Old Trafford

VIDEO MU 0-2 Cardiff: Nỗi xấu hổ ở Old Trafford

Tưởng như MU sẽ có chiến thắng mang tính danh dự khi tiếp Cardiff trên sân nhà ở lượt cuối nhưng cuối cùng họ vẫn phải chấp nhận thất bại 0-2 ê chề sau cú đúp của Mendez-Laing.

 

Sau một mùa giải thất vọng, trận đấu cuối cùng trước Cardiff hôm qua được kỳ vọng sẽ đem đến cái nhìn thoáng qua về một tương lai tươi sáng hơn dành cho MU.

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã giữ lời hứa trước trận rằng sẽ để các cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện. Ông đã để tiền đạo trẻ Mason Greenwood ra sân trong đội hình xuất phát.

Nhưng trong khi tiền đạo 17 tuổi tỏa sáng thì các cầu thủ khác tiếp tục gây thất vọng trận thứ hai liên tiếp. Sự phấn khích khi Solskjaer mới tiếp quản CLB nay đã trở thành điều gì đó rất nặng nề đối với các CĐV mỗi lần xem MU thi đấu.

Kết quả là “Quỷ đỏ” đã để thua đội đã xuống hạng Cardiff với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà trong ngày cuối cùng của mùa giải. Đó cũng chính là trận thắng đầu tiên của Cardiff trên sân Old Trafford sau 65 năm.

MU chỉ giành được 8/27 điểm trong 9 trận đấu gần nhất. Đó là phong độ của một đội bóng đang xuống hạng.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các cầu thủ MU nên cảm thấy xấu hổ ở thời điểm hiện tại.

Chú thích ảnh
Ngay cả các CĐV MU cũng đã hết kiên nhẫn với CLB

Solskjaer sẽ phải đối mặt với việc xây dựng lại MU. Không chỉ 1, ông sẽ còn phải căng sức ra làm việc trong 4 đến 5 kỳ chuyển nhượng tới nếu muốn đưa MU trở lại với vị thế cạnh tranh chức vô địch.

Có đến 7 cầu thủ có thể rời sân Old Trafford trong mùa Hè này. Nhưng với việc MU không giành được vé dự Champions League mùa sau, họ sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút những ngôi sao chất lượng.

Nói thêm về sự sụp đổ nhanh chóng của MU, mới mùa giải trước, họ đã về đích ở vị trí á quân và "chỉ" kém Man City 19 điểm. Một năm sau, họ kết thúc ở một vị trí thấp hơn cả top 4 và khoảng cách với người hàng xóm giờ là 32 điểm.

Họ đã không giữ sạch lưới trong 15 trận đấu liên tiếp, thành tích tệ hại nhất sau 49 năm. MU sẽ phải đối mặt với việc dự vòng loại Europa League vào ngày 25 tháng 7 nếu Watford vượt qua Man City ở trận chung kết FA Cup sắp tới, và điều đó sẽ khiến "Quỷ đỏ" phải rút ngắn chuyến du đấu toàn cầu của mình.

Những cầu thủ nào sẽ vẫn được khoác áo MU trong tháng 8 tới vẫn là một dấu hỏi. 

Paul Pogba muốn gia nhập Real Madrid, David De Gea sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa Hè tới và chưa gia hạn thêm. Trong khi Romelu Lukaku, Juan Mata và Alexis Sanchez đều có khả năng ra đi. Một mớ hỗn độn đang chờ Solskjaer xử lý trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Solskjaer xử phải xử lý đống rắc rối ở MU ra sao?

Trong khi hai đối thủ lớn nhất của họ là Man City và Liverpool đang chuẩn bị cho những cuộc đua danh hiệu hấp dẫn nhất mọi thời đại, MU lại đang rơi tự do.

Không có dấu hiệu cho thấy tình trạng hỗn loạn ở CLB sẽ chấm dứt. Những hy vọng mà CĐV MU thấy được ở CLB lúc này lại là các cầu thủ trẻ. Đó là sự năng nổ và khát khao thể hiện của Greenwood. Hay chí ít là tinh thần chiến đấu mãnh liệt của Scott McTominay. Nhưng chỉ thế mà thôi!

VIDEO fan MU chửi bới Pogba sau trận thua Cardiff

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm