Mourinho: Yaya Toure chả hiểu gì về thiếu tôn trọng

15/03/2014 08:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Không lâu sau khi bị Yaya Toure cáo buộc về sự thiếu tôn trọng đối với các đối thủ tại Premier League, HLV Jose Mourinho đã phản pháo khi cho rằng “định nghĩa về sự thiếu tôn trọng của Yaya Toure thật là kỳ lạ”.

Sau khi Man City bị Barca loại ở vòng 1/8 Champions League, Yaya tỏ ra khá bức xúc khi bày tỏ: “Mourinho là một HLV. Và ông ấy nên thể hiện thái độ tôn trọng hơn với tất cả mọi người. Ông ấy luôn đề cập, chỉ trích tới mọi vấn đề. Đó không phải cách hành xử đúng đắn. Đó cũng là lý do tại sao Barcelona luôn đánh bại được Real Madrid khi Mourinho còn giữ vai trò HLV ở Real”.

Gần đây nhất, Mourinho đã nhạo báng HLV Wenger của Arsenal như một “chuyên gia thất bại” ở đầu mùa giải. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn mới có vài phát biểu “động chạm”, gây khẩu chiến với HLV Pellegrini của Man City. Và đương nhiên, sẽ không có chuyện ông sẽ để Yaya Toure yên sau những lời lẽ ấy. Trong buổi họp báo hôm thứ Sáu, ông đã phản pháo lại tiền vệ Man City.

“Nếu cho rằng các trận đấu ở Munich (Bayern-Arsenal) và Camp Nou (Barcelona-City) còn nguyên ý nghĩa, rằng Arsenal và City đủ khả năng để lật ngược thế cờ, rằng ủng hộ cho các đội bóng ở đất nước mình đang làm việc là một sự thiếu tôn trọng thì định nghĩa về sự thiếu tôn trọng của Toure thật kỳ lạ”, Mourinho mỉa mai.

“Tôi chỉ cố gắng thể hiện sự tôn trọng với hai đội bóng Anh. Tôi cũng muốn nói như thế về Man United, rằng họ đẳng cấp hơn Olympiacos và hoàn toàn có thể lội ngược dòng. Tôi cũng hy vọng họ làm được điều ấy. Nếu Rooney, Van Persie, Carrick hay Ferdinand nói rằng Mourinho thiếu tôn trọng, tôi nghĩ rằng họ đã sai. Bởi đơn giản, tôi đang ủng hộ các đội bóng Anh và không thể  hạnh phúc nếu họ bị loại khỏi Champions League”, ông tiếp lời.

Ai cũng biết ý đồ của Mourinho là không muốn các kình địch cạnh tranh của họ “xong sớm, nghỉ sớm” tại Champions League vì như thế họ có thể dồn toàn bộ sức lực vào đấu trường quốc nội, chứ chẳng phải mong muốn tốt đẹp gì, nhưng rõ ràng những lời đánh giá của ông sau phát biểu của Yaya Toure thật khó bắt bẻ.

Suy cho cùng, Mourinho vẫn là chuyên gia tâm lý chiến, chứ không phải Yaya Toure.

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm