Mourinho tri ân HLV của Chapecoense vừa tử nạn

01/12/2016 13:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong cuộc phỏng vấn sau trận gặp West Ham tại EFL Cup, HLV Jose Mourinho đã tỏ lòng kính trọng tới Caio Junior, HLV người Brazil của Chapecoense vừa chết thảm trong tai nạn máy bay tại Colombia.

Phát biểu sau chiến thắng 4-1 trước West Ham tại tứ kết cúp Liên đoàn, Mourinho đã vinh danh HLV của Chapecoense vừa tử nạn, Caio Junior. Vị HLV người Brazil này từng có khoảng thời gian chơi bóng tại quê hương Bồ Đào Nha của Mourinho.

"Mặc dù vừa có kết quả tốt và màn trình diễn ấn tượng nhưng tôi không thể quên được tấn thảm kịch vừa xảy ra với những đồng nghiệp của tôi", Mourinho phát biểu. "Tôi rất lấy làm tiếc về HLV Caio Junior, người đã dành rất rất nhiều thời gian chơi bóng ở Bồ Đào Nha trong sự nghiệp. Chúng tôi thật sự rất nhớ ông ấy qua những đóng góp của ông. Chúng tôi biết ông ấy còn rất nhiều bạn bè ở Bồ Đào Nha".


Mourinho tri ân HLV của Chapecoense

Bên cạnh đó, huyền thoại của CLB Chapecoense, Nivaldo đã ngay lập tức tuyên bố giải nghệ sau khi chứng kiến thảm kịch của đội nhà. Thủ thành kỳ cựu gia nhập Chapecoense vào năm 2006 nhưng đã không lên chuyến bay đến Colombia. Nivaldo dự tính sẽ chờ để đá trận chia tay với CLB trên sân nhà trong trận đấu thứ 300 của anh nhưng điều đó đã không xảy ra.

“Tôi lẽ ra phải có mặt trong chuyến bay đó nhưng không”, Nivaldo nói với Globo Esporte, “Mọi thứ trong cuộc sống đều có lý do của nó. Tôi đã không ra sân trận gặp Palmeiras bởi muốn chơi trận chia tay với CLB với Atletico-MG. Đây sẽ là trận thứ 300 của tôi cùng CLB nhưng điều đó đã không xảy ra”, Nivaldo nói thêm.

Xem lại trận đấu giữa Man United và West Ham tại EFL Cup:


Trung Phạm
Tổng Hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm