Mourinho: ‘Tôi muốn ở lại Chelsea mãi mãi’

30/04/2014 22:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trước thềm trận bán kết lượt về Champions League với Atletico Madrid, Jose Mourinho nói rằng ông muốn ở lại Chelsea mãi mãi. Đấy lại là điều đặc biệt nữa ở “Người đặc biệt”.

Mourinho chưa bao giờ nói điều tương tự ở bất kỳ đội bóng nào khác và ngay cả trong nhiệm kỳ đầu tại Chelsea ông cũng chưa từng tuyên bố như vậy. Nhưng bây giờ ông nói muốn ở lại Chelsea mãi mãi. Có cảm giác của sự khiêm nhường và tình yêu ở đây. Điều hiếm thấy ở nhà cầm quân lạnh lùng, ngạo mạn này.

“Tương lai của tôi là Chelsea và Chelsea sẽ quyết định thời điểm chấm dứt quan hệ giữa chúng tôi chứ không phải là tôi quyết định. Tôi muốn ở lại đây mãi mãi. Khi nào Chelsea quyết định chấm dứt mối quan hệ này thì đó là lúc tôi nghĩ về tương lai của mình”.

Không hiểu sự thật trong tuyên bố này là bao nhiêu % nhưng hẳn là nó có tác động ít nhiều tới tâm lý của các cầu thủ Chelsea trước cuộc chiến đêm nay và dĩ nhiên là theo hướng tích cực bởi Mourinho có khả năng đặt dấu ấn và tạo ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ và đội bóng ông cầm quân.

Đề cập đến đối thủ của Chelsea đêm nay, ông bình luận: “Atletico là đối thủ của tôi trong 3 mùa giải ở Madrid nhưng lúc nào tôi cũng tôn trọng đội bóng này và các fan của họ. Tôi đánh giá cao những gì họ đang làm được vì không phải đội nào cũng có mặt ở bán kết Champions League và có cơ hội vô địch Liga trước sự cạnh tranh của Real Madrid và Barca.

Đội bóng như thế xứng đáng được tôi tôn trọng. Có thể kinh nghiệm của tôi ở Champions League cho phép tôi không quá lo lắng nhưng trận đấu này sẽ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Có thể khác biệt chỉ là 1 bàn thắng. Họ không phải đội bóng đá phòng ngự phản công. Atletico là đội bóng mạnh, phòng ngự tốt, giỏi ghi bàn và biết cách chiến thắng”.

HT

Theo Express

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm