Mourinho sẽ thuyết phục ông chủ Abramovich tái thiết Chelsea

10/05/2014 09:03 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến lược gia người Bồ đang chuẩn bị một bản tổng kết mùa giải để gửi đến ông chủ Roman Abramovich với những đề xuất nhằm tăng cường sức mạnh Chelsea mùa tới. Liệu nó có đủ sức thuyết phục?

Mourinho sẽ gửi bản tổng kết ấy vào thứ Hai tới, sau khi Premier League hạ màn. Nội dung của nó thật ra không khó đoán: Mourinho muốn nhấn mạnh rằng việc trắng tay không phải là một kết quả đáng thất vọng (!?), và trình bày kế hoạch xây dựng lại đội bóng để tìm lại thành công.

Nhưng dù Mourinho có biện bạch thế nào chặng nữa, thành tích của ông ở nhiệm kỳ hai vẫn đang kém hơn rất nhiều so với trước đó, thời điểm mà Chelsea vô địch Premier League 2 năm liên tiếp, và giành cả cúp FA lẫn cúp Liên đoàn. Mùa này, Chelsea không có danh hiệu nào cả. Cuộc đua tại Premier League chấm dứt với họ sau khi Man City đánh bại Aston Villa hôm thứ Tư vừa rồi. Và trước đó 1 tuần là cú ngã trước Atletico Madrid ở bán kết Champions League.

Trận thua 1-2 trước Sunderland hồi tháng trước, chấm dứt chuỗi 77 trận bất bại trên sân nhà tại Premier League của Chelsea dưới triều đại Mourinho. Và mặc dù thừa nhận rằng đó là một cột mốc đau đớn, chiến lược gia người Bồ vẫn khẳng định rằng Chelsea đã trải qua một mùa giải tiến bộ. “Năm ngoái, Chelsea rời khỏi cuộc đua vô địch từ tháng Mười một, nhưng mùa này chúng tôi đã chiến đấu đến khi mùa giải còn 2 vòng đấu. Mùa trước, Chelsea không vượt qua vòng bảng Champions League và bị rớt xuống Europa League, còn mùa này, chúng tôi đã vào tới bán kết”, ông biện bạch. Nhưng nên nhớ, mùa trước, Chelsea vẫn có một danh hiệu, Europa League, còn mùa này, họ trắng tay. Đó là một thực tế mà Abramovich không hài lòng.

Cuối mùa này, cả John Terry, Frank Lampard và Ashley Cole đều sẽ hết hạn hợp đồng

Cuối mùa này, cả John Terry, Frank Lampard và Ashley Cole đều sẽ hết hạn hợp đồng

Cuối mùa giải này, cả John Terry, Frank Lampard và Ashley Cole đều sẽ hết hạn hợp đồng, nhưng Mourinho đã bác bỏ những tin đồn rằng cả ba sẽ chơi trận cuối cùng trong màu áo Chelsea ở Cardiff tối Chủ nhật này. “Tôi không biết, nhưng tôi không nghĩ thế”, Mourinho trả lời. Ông bảo rằng nếu đề xuất trong bản tổng kết được chấp nhận thì 3 trụ cột trên sẽ được gia hạn hợp đồng, dù quyết định cuối cùng không phải của ông.

“Tôi luôn viết báo cáo gửi ban quản trị đội bóng trong suốt mùa giải, và với bản tổng kết cuối mùa này, tôi đã bày tỏ quan điểm và sự phân tích về mọi vấn đề của đội bóng ở mùa giải này”, Mourinho tuyên bố. Ông cũng bác bỏ chuyện mình phải chịu sức ép để mang về chức vô địch ở mùa giải tới. “Tôi không bắt buộc phải thắng mà vấn đề là phải tiến bộ. Tôi cũng không nói mình sẽ được đảm bảo đến hết hợp đồng. Trong bóng đá, chẳng có sự đảm bảo nào hết. Cứ nhìn David Moyes thì rõ”.

Mourinho khẳng định mình đang trong quá trình cơ cấu lại Chelsea “Chúng tôi cần xây dựng một đội hình khác với phẩm chất tương đương đội hình đã giành các danh hiệu. Ở thời điểm hiện tại, đó là một giai đoạn quá độ”.

Liệu Mourinho có thể thuyết phục được một ông chủ khó tính như Abrmovich?

T.C (theo Telegraph)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm