Mourinho phản ứng như thế nào trước vụ Ivanovic bị tố cáo 'cắn người'?

12/02/2015 14:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - “Đừng làm tôi cười. Đừng làm tôi cười”, HLV Jose Mourinho của Chelsea trả lời khi BT Sport hỏi về tình huống va chạm giữa Branislav Ivanovic và James McCarthy ở trận thắng Everton 1-0 trong khuôn khổ Premier League rạng sáng nay.

Băng ghi hình cho thấy dường như Ivanovic đã cắn McCarthy. Nếu bị FA truy cứu, hậu vệ người Serbia sẽ phải đối mặt với án kỷ luật cấm thi đấu 3 trận.

Tình huống Ivanovic va chạm với McCarthy

Mourinho sau đó dọa sẽ rời khỏi phòng họp báo ngay lập tức nếu các phóng viên còn “chất vấn” về vấn đề trên. Mới tháng trước, ông đã bị phạt 25 nghìn bảng vì tuyên bố có một “chiến dịch chống đối” rõ ràng nhắm vào Chelsea. “Người đặc biệt” cũng đã không hài lòng về án phạt cấm thi đấu 3 trận dành cho Diego Costa. Và lần này, ông từ chối thảo luận về khả năng bị cấm thi đấu của Ivanovic.

Chelsea có thể đã được hưởng một quả penalty từ phút thứ 4 sau khi bóng chạm tay của Steven Naismith trong vòng cấm địa Everton. “Đó là một quả phạt rõ ràng,” Mourinho nói.



Mourinho từ chối nói về vụ Ivanovic va chạm với McCarthy

“Chúng ta cũng nên bàn về một chiếc thẻ đỏ phải được đưa ra từ hiệp một, vì (Gareth) Barry nên bị đuổi khỏi sân ngay từ hiệp đấu đầu tiên. Anh ấy đã nhận một thẻ vàng mà vẫn kéo người (Eden) Hazard. Thẻ vàng thứ hai nên được rút ra từ thời điểm đó.”

Tuy nhiên, Mourinho không phàn nàn về công tác điều khiển trận đấu của trọng tài Jonathan Moss: “Tôi nghĩ các trọng tài đã bắt rất tuyệt vời. Họ không công nhận bàn thắng đó - một quyết định tuyệt vời”. Ở phút 82, Nemanja Matic đã sút bóng đập vai Ivanovic vào lưới, nhưng hậu vệ người Serbia đã ở vào thế việt vị.

Hoài Thuận

Theo ESPN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm