Mourinho nói gì về 'thói quen vô địch ở mùa thứ 2' và khả năng thành công của M.U?

16/09/2017 16:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã giảm bớt kỳ vọng của fan Man United sau thành tích ấn tượng của ông trong mùa thứ 2 ở các CLB ông từng cầm quân trước đó.

HLV người Bồ Đào Nha chưa từng thất bại trong cuộc chinh phục chức VĐQG trong mùa thứ 2 ở bất kỳ đội bóng cũ nào của ông từ Porto, Chelsea tới Inter Milan rồi Real Madrid. Fan Quỷ đỏ hy vọng xu hướng ấy tiếp tục diễn ra mùa này nhưng phát biểu trước trận đấu với Everton ở vòng 5 Premier League, Mourinho giảm bớt kỳ vọng vào thành tích mùa thứ 2 của ông.

“Tôi không rõ vì sao mọi người nói về mùa thứ 2 vì tôi đã thắng ở mùa đầu tiên và mùa thứ 3. Thực sự là tôi không hiểu. Tôi chỉ nghĩ mùa thứ 2 là thời điểm thuận lợi để phát triển so với mùa đầu tiên vì ở mùa đầu tiên khi bạn bất đầu làm việc với một đội bóng và đôi khi, như trường hợp của tôi, tôi thậm chí không thể tổ chức tập huấn trước mùa vì chương trình đã diễn ra”.

Chú thích ảnh

“Tôi hoàn toàn không thể can thiệp được. Khi tôi đến Man United trong mùa đầu tiên thì lãnh đạo đội bóng đã quyết định đầu tư mua cầu thủ. Mỗi người có cách xử lý vấn đề khác nhau. Nếu là tôi thì tôi sẽ giữ lại một số cầu thủ được bán đi và chắc chắn tôi cũng sẽ không mua một số cầu thủ mà CLB đã mua về”.

“Trong mùa thứ 2, HLV tạo ra ảnh hưởng ở mức độ đó. Chúng tôi có điều kiện tập luyện và thi đấu tốt hơn. Nhưng Man United phải chống lại các đội xếp thứ 2, 3, 4, 5 năm mùa trước. Nên mùa giải thứ 2 không phải là thuận lợi lớn”.

Mourinho: 'M.U sẽ sống tốt mà không có Pogba. Lukaku khó sánh với Rooney'

Mourinho: 'M.U sẽ sống tốt mà không có Pogba. Lukaku khó sánh với Rooney'

Tiền vệ Paul Pogba đã gặp chấn thương nghiêm trọng và phải rời sân trong trận thắng 3-0 trước Basel. Trong buổi họp báo gần đây, HLV Jose Mourinho khẳng định Man United vẫn có thể chơi tốt khi không có cầu thủ người Pháp.

Man United khởi đầu mùa bóng mới rất thành công. Họ bất bại sau 4 vòng đã qua và đang dẫn đầu BXH nhờ hơn Man City chỉ số phụ. Họ cũng đã ra quân thắng lợi ở vòng bảng Champions League sau khi Basel 3-0. Mourinho rất hài lòng với khởi đầu của đội bóng. Ông khẳng định Man United mùa này rất khác với mùa trước.

“Về phong độ của đội bóng thì tôi hài lòng. Sau 1 mùa chúng tôi là một đội bóng khác không chỉ vì chúng tôi đã giành quyền dự Champions League mà còn vì chúng tôi đã khởi đầu tốt ở Premier League”, Mourinho cho biết. “Tôi hài lòng với những gì Man United thể hiện cho tới lúc này. Từ lối chơi, lối tư duy, cách suy nghĩ của CĐV cho tới mối quan hệ giữa CĐV và đội bóng, sự tự tin của các cầu thủ cũng như chất lượng chuyên môn”, vẫn lời Mourinho.

Chú thích ảnh

Khi được hỏi vị trí của Man United sau 4 vòng đấu tốt như thế nào, Mourinho đánh giá: “Chúng tôi đã có vị trí gì cố định đâu. Man United giành 10 điểm thì Man City cũng vậy. Chelsea có 9 điểm, Tottenham có thể có 7 điểm, Liverpool cũng 7 điểm. Có gì khác biệt đâu? Hơn kém nhau một vài điểm không nói lên điều gì. Các đội kia được dẫn dắt bởi những HLV từng chinh phục danh hiệu. Không phải ai cũng vô địch Premier League nhưng họ từng vô địch ở các nước khác. HLV nào cũng có một lịch sử thành công”.

Trận đấu giữa Man United và Everton ở vòng 5 này thật đặc biệt bởi nó chứng kiến ngày Wayne Rooney trở lại Old Trafford để chống lại đội bóng cũ. “Để Wayne ra đi là quyết định dễ dàng. Tôi nghĩ khi một huyền thoại đã quyết định ra đi thì đó là lựa chọn của anh ta và bạn không thể làm gì được. Tôi nói dễ dàng ở đây có nghĩa là bạn không phải nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tôn trọng mong muốn của cầu thủ thôi. Khi họ đã là huyền thoại thì họ xứng đáng được tự do lựa chọn tương lai”.

HT
Theo Sky Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm