Mourinho không hối tiếc vì để Lampard ra đi

15/12/2014 15:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho khẳng định Chelsea không hề sai lầm khi để Frank Lampard ra đi vào mùa Hè vừa qua. Hiện giờ tiền vệ 36 tuổi này đang là cầu thủ quan trọng của Man City.

Frank Lampard đã ghi bàn duy nhất đem về 3 điểm cho Man City ở trận gặp Leicester tại vòng 16 Premier League mùa này. Với trận thắng tối thiểu đó, Man City tiếp tục bám đuổi Chelsea trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Đội bóng chủ sân Etihad chỉ kém Chelsea có 3 điểm.

Vào tháng Chín năm nay, chính Lampard đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ giúp Man City hòa Chelsea tại sân Etihad. Thế nhưng Mourinho không hề cho rằng việc để Lampard rời Stamford Bridge là sai lầm. "Lampard rời Chelsea như cầu thủ tự do và cậu ấy tự chọn lấy cuộc sống của mình. Chúng tôi không thể phàn nàn bất cứ điều gì. Đây là bóng đá", Mourinho phát biểu.


John Terry và Frank Lampard không còn chung một chiến tuyến như trước

Ông nói tiếp: "Theo quan điểm của tôi, khi bạn muốn hướng về tương lai, bạn phải dựa vào những cầu thủ có trong tay như (Cesc) Fabregas, (Nemanja) Matic và Jeremie Boga (tiền vệ 17 tuổi). Họ là thế hệ trong 10 năm tiếp theo của đội bóng. Kế hoạch của tôi là chuẩn bị cho 10 năm sau chứ không phải cho năm sau. Bởi vậy chúng tôi đã đưa ra quyết định chính xác về tương lai của Frank Lampard".

Mourinho nói về trường hợp của 2 cựu binh John Terry và Didier Drogba: "Bạn có thể tranh luận về việc Terry và Drogba vẫn có mặt ở Chelsea. Nhưng họ là trường hợp khác. Drogba là tiền đạo đến để giúp đỡ đội bóng. John Terry là trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Anh và tuổi tác của cậu ấy không thành vấn đề".

HLV Mourinho nhấn mạnh: "Các hạt nhân của đội bóng phải được phát triển và nếu giữ cầu thủ ngôi sao như Frank Lampard, chúng tôi buộc phải ngừng việc cho các cầu thủ trẻ khác phát triển".

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm