Mourinho khen Fellaini, muốn CĐV Man United phải cuồng nhiệt hơn nữa

11/01/2017 09:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United có chiến thắng nhẹ nhàng trước Hull ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn. Tuy nhiên, với Marouane Fellaini thì đây lại là trận đấu đầy cảm xúc.

Man United đã giành chiến thắng 2-0 trước Hull City ở bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn để đặt một chân vào chung kết. Điểm đáng chú hơn cả ở trận đấu này có lẽ tình huống ghi bàn của Fellaini. Phút 87, tiền vệ người Bỉ ghi bàn rồi sau đó chạy lại ôm chầm Mourinho ăn mừng. Sau trận đấu, HLV Mourinho đã lý giải màn “ôm ấp” thân mật của hai thày trò.


Fellaini ôm chầm Jose Mourinho sau khi ghi bàn

“Chưa chắc chúng tôi sẽ có thể tới Wembley nhưng bàn thắng của Fellaini là pha lập công quan trọng. Nó tạo cho chúng tôi một chút động lực. Bàn thắng của Fellaini cho thấy lý do tại sao tôi ở đây. Tôi tới Man United để ủng hộ các cầu thủ, nhất là khi họ ở trong giai đoạn khó khăn. Fellaini có một tinh thần rất vững vàng. Cậu ấy không sợ gì cả. Ở trận đấu tiếp theo (sau trận đấu với Everton), Fellaini vẫn sẵn sàng để tiếp tục ra sân thi đấu”, HLV Mourinho nói về Fellaini.

Công bằng mà nói, Man United đã không có phong độ thi đấu tốt nhất. Chính vì thế, phần lớn thời gian các khán đài Old Trafford tỏ ra khá yên ắng. Chỉ tới khi Mata ghi bàn và Fellaini ấn định tỷ số 2-0 thì sân bóng mới thực sự sôi động. Điều này khiến HLV Mourinho cảm thấy không thực sự hài lòng.

“Có lẽ tôi đã không chuẩn bị tốt cho trận đấu. Các cầu thủ đã thi đấu với nhịp độ khá chậm. Họ làm mọi thứ phức tạp lên. Một lần chạm bóng rồi thêm lần nữa và thế là chúng tôi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Tôi nên tạo thêm nhiều sức ép hơn để các cầu thủ thi đấu bùng nổ.Các cầu thủ cần phải cải thiện phong độ cho trận đấu hôm Chủ Nhật sắp tới. Cả các CĐV cũng phải thay đổi. Trận đấu này, màn trình diễn của đội bóng là vừa đủ để giành chiến thắng nhưng trận đấu vào Chủ Nhật này, tất cả chúng ta phải thay đổi. Trận đấu hôm Chủ Nhật rất quan trọng đối với các cầu thủ và cả CĐV. Vì thế, đừng chỉ đến “Nhà hát” mà hãy “thi đấu” cùng chúng tôi”, HLV Mourinho chia sẻ.


Man United 2-0 Hull

“Tôi luôn quan niệm rằng cần phải để các CĐV tham gia vào trận đấu. Đó là trách nhiệm của đội bóng. Nếu chúng tôi chơi tốt, các CĐV sẽ tới sân theo dõi. Nếu không, họ có quyền nghỉ ngơi một chút. Man United có những CĐV rất tuyệt vời. Khi đội bóng thi đấu không tốt, họ vẫn luôn ở đằng sau thúc đẩy và ủng hộ”, HLV Mourinho phát biểu.


HLV Mourinho muốn các CĐV "thi đấu" cùng các cầu thủ ở trận đấu với Liverpool

Trận đấu với Hull City, HLV Mourinho đã không có sự phục vụ của Ibrahimovic vì anh bị ốm. Khi được hỏi liệu tiền đạo 35 tuổi có thể ra sân trận gặp Liverpool hay không, “Người đặc biệt” chỉ nói “Tôi nghĩ vậy”. Trong khi đó, chấn thương cơ có thể khiến Marcos Rojo phải vắng mặt.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm