Mourinho: 'Ibra không phải cầu thủ quan trọng. Tôi có lỗi với Schweinsteiger'

31/03/2017 21:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Zlatan Ibrahimovic sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với West Brom vào cuối tuần này do bị treo giò. Vì thế, đối với HLV Jose Mourinho, tiền đạo người Thụy Điển không còn là cầu thủ quan trọng trong đội hình nữa.

Premier League sẽ trở lại vào cuối tuần này với loạt trận vòng 30. Đối thủ của Man United vào cuối tuần này sẽ là West Brom. “Quỷ đỏ” sẽ đón tiếp đối thủ trên sân nhà Old Trafford mà không có sự phục vụ của Ibrahimovic. Các CĐV Man United có thể cảm thấy lo lắng khi chân sút số 1 của họ mùa giải này vắng mặt nhưng với HLV Mourinho thì không. Đối với ông thời điểm này, tiền đạo người Thụy Điển không phải cầu thủ quan trọng.


“Một cầu thủ quan trọng là người luôn sẵn sàng để thi đấu cho đội bóng của mình. Mọi người biết đấy, Ibrahimovic và Herrera đều đang bị treo giò. Tất cả cũng biết điều gì đã xảy ra với Smalling và Jones khi họ tập trung cùng đội tuyển Anh. Và trước đó là chấn thương của Pogba nữa. Tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng họ không phải những cầu thủ quan trọng. Một cầu thủ quan trọng là người luôn sẵn sàng để thi đấu, là người tôi tin tưởng và là người có thể cống hiến tất cả sức lực để giúp đội bóng chiến đấu ở trận đấu tới vì mục tiêu Top 4”, HLV Mourinho khẳng định.


Với Mourinho, Ibrahimovic không phải cầu thủ quan trọng vào lúc này

Cùng với đó, HLV Mourinho cũng xác nhận Rooney, Valencia và Rojo đã bình phục chấn thương. Tuy nhiên, ông vẫn bỏ ngỏ sử dụng các cầu thủ này ở trận đấu tới. “Họ không còn bị chấn thương nữa. Tuy đã sẵn sàng để thi đấu nhưng họ vẫn còn cảm thấy mệt”, HLV Mourinho chia sẻ.


Rooney sẽ trở lại đội hình thi đấu của Man United vào cuối tuần này

Tuần qua, Man United vừa mới chia tay với tiền vệ Bastian Schweinsteiger. Chia sẻ về việc để tiền vệ người Đức, HLV Mourinho cảm thấy rất có lỗi khi không sử dụng anh nhiều ở thời gian qua.

“Bastian là một trong những cầu thủ tôi cảm thấy có lỗi vì những gì đã làm. Vì thế, khi cậu ấy xin phép tôi được ra đi, tôi đã nói rằng 'Được, cậu có thể ra đi'. Tôi sẽ rất nhớ Bastian. Cậu ấy là một con người tốt, một cầu thủ chuyên nghiệp. Bastian mang lại những tác động tích cực trong các buổi tập của Man United. Hy vọng cậu ấy và vợ sẽ sống hạnh phúc ở Chicago”, HLV Mourinho chia sẻ.


Schweinsteiger đã chuyển tới Chicago Fire (Mỹ) để thi đấu

Việc Bastian Schweinsteiger ra đi chỉ là một trong những động thái thanh lọc đội hình của Mourinho. Những cầu thủ được mua về dưới thời HLV David Moyes và HLV Van Gaal đang lần lượt ra đi. Trước Schwensteiger là Depay và Schneiderlin. “Trong mùa giải thứ hai, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tôi sẽ biết mình cần cầu thủ nào và cái tên nào không cần thiết”, HLV Mourinho cho biết.

Trận đấu với West Brom sắp tới sẽ chỉ là khởi đầu cho tháng Tư bão tố với Man United. Trong tháng tới, họ sẽ phải thi đấu 9 trận trong vòng 30 ngày. “Quỷ đỏ” sẽ vừa phải thi đấu ở Europa League, vừa phải căng sức ở Premier League cho cuộc chiến Top 4. Tất cả đều nhằm mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm