Mourinho đổ lỗi cho các cầu thủ trên hàng công, mắng phóng viên

02/04/2017 05:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Với việc thiếu vắng quá nhiều trụ cột, Man United đã để West Brom cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân Old Trafford. HLV Jose Mourinho tỏ ra khá tức giận với kết quả này.

Man United tiếp đón West Brom ở vòng 30 Premier League với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Các trụ cột như Juan Mata, Paul Pogba, Chris Smalling không thể ra sân vì chấn thương trong khi Ibrahimovic cũng như Herrera vắng mặt vì án treo giò.

Chính vì vậy, Quỷ đỏ đã bị cầm hòa một cách đầy thất vọng trên sân nhà Old Trafford. Và HLV Jose Mourinho đã có một buổi trả lời phỏng vấn vô cùng căng thẳng sau trận đấu.

Khi được một phóng viên hỏi trận đấu vừa qua có phải một trận đấu bình đẳng không, “Người đặc biệt” nhăn mặt.

“Cậu nghĩ đây là một trận đấu bình đẳng ư? Tôi có thể cười khi giành chiến thắng, thua hoặc hòa. Nhưng tôi xin lỗi khi phải nói rằng đây là một câu hỏi ngớ ngẩn”, Mourinho nhấn mạnh.

“Khi một đội chỉ lên bóng 1 lần qua vạch giữa sân trong cả 90 phút với một đội cố gắng ghi bàn hết lần này đến lần khác thì cậu có đặt ra câu hỏi như vậy không?”.

“Một đội luôn luôn có bóng, đội kia thì không. Một đội thì cố gắng giành chiến thắng, còn đội kia cố gắng cầm hòa. David De Gea đã ngủ gật và làm những điều buồn cười trong giai đoạn cuối trận đấu. Tôi đã bật cười với những khoảnh khắc đó”.


Vẻ mặt của Mourinho khi nghe câu hỏi của phóng viên

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng cảm thấy thất vọng khi Man United để hòa quá nhiều trong thế thắng ở mùa giải này.

“Chúng tôi đã có rất nhiều trận hòa trong mùa giải này. Các đội đến đây chỉ cố gắng chơi phòng ngự. Còn thủ môn của họ thì đến đây để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”, Mourinho tiếp tục. “Chúng tôi không thể ghi nổi một bàn nào ngay cả trong những tình huống một đấu một. Chúng tôi vượt trên tất cả đối thủ về chất lượng, chiến thuật, kiểm soát bóng, sáng tạo và cả tham vọng nhưng vẫn để hòa quá nhiều trận”.

Bên cạnh đó, Mourinho cũng chỉ trích bộ tứ tấn công Lingard-Mkhitaryan-Martial-Rashford trong trận đấu này. Bốn cầu thủ trên đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội khiến Man United phải chịu một kết quả không đáng có.

"Tôi có 6 cầu thủ trên sân có thái độ tập trung và tinh thần thi đấu quả cảm là Valencia, Bailly, Rojo, Young, Carrick và Fellaini".

"Và tôi có 4 cầu thủ sáng tạo mà việc của họ là ghi bàn tuy nhiên, họ đã không làm được điều đó. Họ đã thi đấu một cách lay lắt trong nhiều thời điểm và thiếu ổn định. Trước những đối thủ như West Brom, chỉ cần ghi 1 bàn là coi như xong. Chúng tôi đã cố gia tăng sức ép, nhưng rồi bỗng nhiên một hai cầu thủ biến mất và không thấy họ đâu cả trong 10 phút. Vẫn những con người đó, cầu thủ đó, trên sân tập thì hoàn toàn khác. Vì thế, thật thất vọng", Mourinho khép lại.

Xem lại trận đấu giữa Man United và West Brom:


Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm