Mourinho đã có cả một 'hồ sơ đen' khi trở lại với Chelsea

06/11/2015 17:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi Mourinho trở lại Stamford Bridge, ông đã nhiều lần có những hành vi không đúng mực trong các trận đấu và không ít lần bị FA trừng phạt.

Trận gặp Cardiff (19/10/2013):Jose Mourinho bị đuổi lên khán đài sân Stamford Bridge trong trận thắng 4-1 của Chelsea trước Cardiff  bởi trọng tài Anthony Taylor. Sau trận đấu, Mourinho bị FA phạt 8 nghìn bảng do hành động không đúng mực của mình. Mourinho đã chấp nhận án phạt này.

Trận gặp Aston Villa (15/3/2014):Mourinho bị đuổi lên khán đài bởi trọng tài Chris Foy trong trận thua của Chelsea trước Aston Villa. FA phạt Mourinho 8 nghìn bảng và bị cảnh cáo vì ông có hành động không đúng mực nhưng HLV người Bồ Đào Nha đã tuyên bố kháng cáo án phạt.

Trận gặp Sunderland (19/4/2014): Sau trận thua trước Sunderland trên sân nhà, Mourinho đã mỉa mai trọng tài Mike Dean và trưởng ban trọng tài Mike Riley. HLV của Chelsea bị phạt 10 nghìn bảng nhưng Mourinho không chấp nhận án phạt này và tìm cách kháng cáo.


Mourinho nhiều lần vạ miệng và bị FA phạt

Trận gặp Southampton (28/12/2014):Mourinho tuyên bố có một chiến dịch chống lại Chelsea sau khi trọng tài từ chối cho Chelsea hưởng 1 quả 11m và phạt thẻ với Fabregas ở trận hòa 1-1 với Southampton. FA sau đó phạt Mourinho 25 nghìn bảng nhưng HLV của Chelsea không chấp nhận và kháng cáo.

Trận gặp Swansea (8/8/2015): Mourinho có những lời lẽ gay gắt với nữ bác sĩ của Chelsea là Eva Carneiro. Sau đó, Eva Carneiro rời CLB. FA không đưa ra án phạt nào cho Mourinho.

Kháng án bất thành, Mourinho chỉ đạo Chelsea từ... khách sạn

Kháng án bất thành, Mourinho chỉ đạo Chelsea từ... khách sạn

Đơn kháng cáo án phạt cấm chỉ đạo 1 trận của Jose Mourinho đã không được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) chấp thuận.



Trận gặp Southampton (3/10/2015): HLV của Chelsea đã bị trừng phạt vì việc chỉ trích trọng tài Robert Madley sau trận thua 1-3 trước Southampton. Mourinho nói rằng trọng tài đã  “e ngại” để cho Chelsea một quả 11m và nói trọng tài cần phải “thành thật với chúng tôi”, ám chỉ vị vua áo đen đã thiên vị. FA sau đó đã phạt Mourinho 50 nghìn bảng và cấm chỉ đạo 1 trận. Mourinho đã kháng cáo nhưng không thành công.

Với việc án phạt được giữ nguyên, Mourinho sẽ không được phép có mặt trên băng ghế chỉ đạo của Chelsea ở chuyến làm khách tới sân Britannia của Stoke cuối tuần này. “Người đặc biệt” sẽ phải theo dõi diễn biến trận đấu tại khách sạn nơi đội bóng lưu trú. Theo tờ Daily Mail, Mourinho có thể chỉ đạo chiến thuật thông qua điện thoại với đội ngũ trợ lý.

Trận gặp Dinamo Kiev (20/10/2015): Mourinho nói trọng tài Damir Skomina là “yếu đuối và ngây thơ” khi không cho Chelsea hưởng một quả 11m, đá xéo FA và HLV Wenger. Tuy nhiên HLV người Bồ Đào Nha đã không nhận án phạt nào.

Trận gặp West Ham (24/10/2015): Mourinho bị đuổi lên khán đài do ông đã cố tình tiếp cận và tranh cãi với trọng tài Jonathan Moss ở giờ nghỉ giải lao. FA phạt Mourinho là 40 nghìn bảng và ông còn bị cấm chỉ đạo 1 trận.

Tổng số tiền bị FA phạt: 141 nghìn bảng.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm