Mourinho có thể CÁCH MẠNG lối chơi của M.U với Danny Rose

11/08/2017 17:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Danny Rose, hậu vệ trái của Tottenham hứa hẹn sẽ đem tới cuộc cách mạng về lối chơi của Man United.

Bất kể chủ tịch của Tottenham Daniel Levy là một người rất khó đàm phán thì HLV Jose Mourinho vẫn có ý định tăng cường vị trí hậu vệ trái của Man United bằng Danny Rose.

Vào tháng trước, Rose được xem là mục tiêu chuyển nhượng của Man United. Tuy nhiên lúc đó, Man United mới chỉ theo dõi sát sao cầu thủ này và dự kiến sẽ hỏi mua anh vào năm sau. Nhưng mới đây, tình hình đã thay đổi, sau khi hậu vệ 27 tuổi của Tottenham gần đây đã hé lộ về khả năng gia nhập Man United: “Tôi nghe nói rằng HLV Mourinho muốn mua thêm một hoặc hai cầu thủ nữa”.

Những gì mà Rose nói chính là sự thực. Mourinho muốn tăng cường hai vị trí ở bên cánh và cầu thủ của Tottenham này cùng với Ivan Perisic chính là mục tiêu của ông.

Chú thích ảnh
Danny Rose nói bóng gió về khả năng gia nhập Man United

Việc Mourinho để những cầu thủ thuận chân phải như Darmian và Lingard đá ở hành lang cánh trái trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2017 có thể xem là thông điệp mà HLV này muốn gửi tới phó chủ tịch điều hành Ed Woodward rằng ông cần mua thêm cầu thủ.

Ở cánh trái, Mourinho có thể dùng Daley Blind cho vị trí hậu vệ và Martial cho vị trí tấn công. Tuy nhiên Blind quá chậm chạp và anh đã chơi khá tệ ở mùa trước. Trong khi Martial không có phong độ ổn định.

Darmian cũng từng được Mourinho kéo sang cánh trái. Nhưng công bằng mà nói, hậu vệ người Italy thực sự không đóng góp được nhiều cho các pha tấn công biên của Man United. Anh cũng là một trong số ít các hậu vệ ở các CLB lớn tại Premier League chỉ thiên về phòng ngự. Chính vì điều này mà Mourinho đã nhắm tới Danny Rose.

Tottenham từng có thời điểm sử dụng cùng lúc Kyle Walker và Danny Rose. Hai cầu thủ này chơi ở vị trí hậu vệ cánh khi Tottenham không có bóng. Tuy nhiên khi Tottenham chuyển sang tấn công, hai cầu thủ trên liền trở thành những cầu thủ chạy cánh.

Bất cứ khi nào họ dâng cao, Eric Dier, cầu thủ từng đá ở vị trí trung vệ trước kia, sẽ lùi xuống cùng với hai trung vệ Toby Alderweireld và Jan Vertonghen để tạo thành bộ ba hậu vệ. Chiến thuật này đã giúp Tottenham ứng phó tốt trước các pha phản công của đối thủ và thực tế thì họ chính là đội nhận ít bàn thắng nhất ở Premier League mùa giải vừa qua.

Chú thích ảnh
Sơ đồ 3 hậu vệ của Man United với sự góp mặt của Danny Rose

Mourinho có thể hy vọng sử dụng một chiến thuật tương tự với Luke Shaw. Nhưng Luke Shaw bị chấn thương tàn phá và chưa thể vươn lên trở thành một hậu vệ đáng tin cậy. Mourinho thì không có thời gian để chờ đợi Shaw nên ông muốn mua một hậu vệ trái mới.

Rose, 27 tuổi, đang trong thời kỳ sung sức và có thể chiến đấu không biết mệt mỏi. Do vậy, anh sẽ là miếng ghép phù hợp với đội hình của Man United.

Cầu thủ người Anh có thể đem lại sự linh hoạt cho hàng thủ Man United. Trong mùa Hè này, Mourinho đã cho Man United chơi với sơ đồ 3 hậu vệ, nhưng trận thua trước Real Madrid chỉ ra rằng ông không có những cầu thủ phù hợp trong tay để áp dụng sơ đồ trên. Tuy nhiên với Danny Rose, Mourinho có thể tự tin cho Man United đá với sơ đồ 3 hậu vệ.

Chú thích ảnh
Trong sơ đồ này Matic sẽ đá gần như một trung vệ

Matic có thể dâng lên tấn công khi mà ở phía sau Man United có tới 3 trung vệ đảm trách nhiệm vụ phòng ngự. Cùng với các cầu thủ chạy cánh, các tiền vệ và tiền đạo, Man United sẽ tạo nên đợt tấn công với sự tham gia của 7 người. Đây có lẽ là phương án cần thiết với Man United, sau khi họ chỉ ghi được 54 bàn tại Premier League.

Mourinho cũng có thể chuyển sang sơ đồ 4-3-3 với Matic chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ, gần với hai trung vệ. Điều này cho phép Ander Herrera hỗ trợ Paul Pogba. Bất kể là hàng phòng ngự 3 hay 4 người, Mkhitaryan vẫn sẽ đá ở trung lộ, vị trí mà trước đây anh từng thi đấu tại Dortmund. Còn về cặp tiền đạo, Mourinho không ít lần hé lộ rằng ông sẽ dùng Rashford với Lukaku.

NÓNG: Man United chuẩn bị đón tân binh từ PSG

NÓNG: Man United chuẩn bị đón tân binh từ PSG

Hậu vệ Serge Aurier có thể sẽ là tân binh tiếp theo của Man United trong mùa Hè này. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà chuẩn bị hoàn tất hợp đồng để chuyển đến đội chủ sân Old Trafford.

Bất kể Lukaku có người đá cặp với mình hay không, anh vẫn cần tới một cầu thủ có khả năng tạt bóng tốt để hỗ trợ mình ghi bàn. Tuy nhiên Mourinho mới chỉ có duy nhất Valencia là đảm trách được nhiệm vụ tạt bóng cho Lukaku ghi bàn. Martial, không phải là một cầu thủ có khả năng tạt bóng tốt. Vũ khí nguy hiểm nhất của cầu thủ người Pháp là các pha đi bóng gây đột biến ở bên cánh.

Nên nhớ trong số 85 bàn thắng của Lukaku, có tới 18 bàn thắng được anh ghi bằng đầu. Nhưng với sự góp mặt của Danny Rose, mọi chuyện sẽ khác.

Man United sẽ đá tấn công nhiều hơn nếu có Danny Rose. Nhưng trước tiên, họ cần phải chiêu mộ được anh đã.

Sơn Tùng
Theo Manchester Evening News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm