Mkhitaryan ngày càng mất tích khó hiểu ở Man United

28/10/2016 07:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Henrikh Mkhitaryan từng là Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải 2015-16. Anh cập bến Old Trafford mùa Hè vừa qua với mức giá 26,3 triệu bảng từ Dortmund. Tới nay, sự xuất hiện của Mkhitaryan tại Man United ngày càng ít đi vì không được HLV Jose Mourinho tin dùng.

Lúc này, Jose Mourinho đang sống ở khách sạn Lowry nổi tiếng ở Manchester. Ông không phải người duy nhất của Man United sống ở đó. Henrikh Mkhitaryan cũng sống ở đó. Mọi sáng, tiền vệ 27 tuổi luôn rời khách sạn 5 sao này từ rất sớm để tới sân tập Carrington. Mkhitaryan luôn là cầu thủ đầu tiên tới sân tập. Cầu thủ người Armenia cũng thích sử dụng bữa sáng ở đây hơn là đồ ăn tại khách sạn mình ở.


Mkhitaryan luôn rời khách sạn từ rất sớm

Mkhitaryan có thể nói thành thạo 6 ngôn ngữ. Vì thế, anh rất thân thiện và hòa đồng. Đội ngũ nhân viên của Man United miêu tả anh là “một người đàn ông chuẩn tuyệt đối”. Thế nhưng, rắc rối ở chỗ, Jose Mourinho lại chẳng mấy quan tâm tới những gì tân binh 26,3 triệu bảng thể hiện.

Tới nay, Mkhitaryan mới xuất phát chính duy nhất một lần trong màu áo Man United. Đó là ở trận derby Manchester. Tuy nhiên, tiền vệ này đã không thể hiện được nhiều điều và bị thay ra sau giờ nghỉ. Kể từ đó, người ta không còn thấy Mkhitaryan xuất hiện nữa.


Lần cuối Mkhitaryan được ra sân là trận derby Manchester

Một phần lý do là Mkhitaryan gặp phải chấn thương khi trở về thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia. Đầu tháng này, bác sỹ của Man United đã viết một tờ đơn mong rằng Liên đoàn bóng đá Armenia sẽ không triệu tập Mkhitaryan để cầu thủ này có thể tập trung hồi phục chấn thương. Bốn tuần trôi qua và Mkhitaryan vẫn chưa có trận đấu nào cho đội một. Tuần trước, HLV Mourinho đã thông báo rằng tiền vệ 27 tuổi đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Dẫu vậy, Mkhitaryan vẫn không được đăng ký thi đấu ở ba trận gặp Fenerbahce (Europa League), Chelsea (Premier League) và Man City (cúp Liên đoàn).

Hiển nhiên mọi người sẽ thắc mắc về sự vắng mặt của Mkhitaryan. Khi được hỏi về điều này, HLV Mourinho đã giải thích cho quyết định mình rằng: “Bình phục chấn thương là một chuyện nhưng đủ thể lực để thi đấu lại là chuyện khác. Cậu ấy phải tập luyện rất nỗ lực để đáp ứng được yêu cầu để thi đấu ở một trình độ cao”.


HLV Mourinho cho rằng Mkhitaryan chưa đủ khả năng để thi đấu

Quyết định của Mourinho với Mkhitaryan khiến nhiều CĐV “Quỷ đỏ” cảm thấy khó hiểu. Không ít người đã so sánh cách đối xử của Mourinho với Mkhitaryan và Bastian Schweinsteiger. Giữa hai cầu thủ này có một điểm khác biệt khá lớn. Đó là Mkhitaryan được Mourinho đưa về chứ không phải kế thừa từ Louis van Gaal. So với Schweinsteiger, tiền vệ 27 tuổi đem lại nhiều hy vọng hơn cho "Quỷ đỏ".

Mkhitaryan là một tiền vệ hàng đầu ở châu Âu. Anh là Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa giải 2015-16 khi ghi được 23 bàn thắng cùng 20 lần kiến tạo sau 51 trận cho Dortmund. Tiền vệ Armenia vốn đã đồng ý gia nhập Arsenal nhưng Man United đã hớt tay trên khi tăng giá tiền lên thêm 7 triệu bảng. Rõ ràng, cơ hội được thi đấu ở Old Trafford hấp dẫn hơn. Tuy nhiên giờ đây, Mkhitaryan có lẽ đang rất hối hận vì quyết định của mình ở mùa Hè vừa qua. Đó là cũng là điều dễ hiểu.


Màn trình diễn của Mkhitaryan ở Dortmund mùa giải 2015-16

Không thường xuyên được thi đấu nên các tin đồn về tương lai của Mkhitaryan xuất hiện ngày càng nhiều. Mặc dù vậy, Man United đã lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn tiền vệ 27 tuổi sẽ chia tay đội bóng vào tháng Giêng tới. Cuối tuần này, Man United sẽ đối đầu với Burnley. Đây không phải đội bóng quá mạnh. Những đối thủ như Burnley là rất thích hợp để Mkhitaryan lấy dần lại phong độ. Nếu anh tiếp tục bị “bỏ rơi” thì tin đồn sẽ ngày càng nhiều lên.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm