Milner giỏi nhưng không thể cứu Liverpool

07/06/2015 17:43 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển thủ Anh sẽ mang tới kinh nghiệm và sự quyết tâm cho đội hình trẻ của HLV Brendan Rodgers, cũng như là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ, nhưng Liverpool cần nhiều hơn thế để trở lại với thời hoàng kim.

James Milner đã từ bỏ vai trò hỗ trợ ở Manchester City để tới Anfield với hy vọng được đóng vai chính. Steven Gerrard sẽ chia tay Liverpool trong mùa Hè này, và Rodgers hiểu ông cần một tiền vệ lão luyện và nhiều ảnh hưởng mới cả trong và ngoài sân cỏ tại Anfield.

Liverpool cần Milner

Liverpool của HLV người Bắc Ireland mấy mùa giải qua là tập hợp của nhiều cầu thủ cá nhân tài năng, nhưng còn quá trẻ và non nớt. Họ cần sự hướng dẫn và hỗ trợ từ những người kinh nghiệm hơn. Cho tới giờ, ngoại trừ Gerrard, những cầu thủ lớn tuổi hơn ở Anfield đã không thể hiện được vai trò đầu tàu, dẫn dắt và tạo ảnh hưởng tốt lên những đàn em kế cận.

Milner chính là người Liverpool đang cần, cực kỳ chuyên nghiệp, luôn tập luyện và chơi với tất cả sự nỗ lực, không kém tài năng và sẵn sàng hy sinh vì đội bóng. Không có gì khó hiểu khi Man City và HLV Manuel Pellegrini muốn giữ Milner lại đến thế. Cho tới tận những ngày cuối cùng của hợp đồng hiện giờ giữa tuyển thủ Anh và đội chủ sân Etihad, ban lãnh đạo Man City vẫn để ngỏ đề nghị ký gia hạn với anh, dù Milner đã nói anh muốn ra đi.

Một số CĐV Liverpool cũng bày tỏ không hài lòng với việc đội bóng theo đuổi Milner một cách quá tuyệt vọng, nhưng trong khi đội ngũ tuyển mộ cầu thủ của Anfield đã phạm nhiều sai lầm trước kia, lần này họ đã có một thắng lợi quan trọng. Liverpool hiếm khi đưa về được một cầu thủ từ một đội hàng đầu ở Premier League, hay cụ thể hơn, lôi kéo được một tuyển thủ quốc gia mà các đối thủ trực tiếp của họ không muốn để ra đi.

Man City đã đề nghị với Milner mức lương 160.000 bảng mỗi tuần trong hợp đồng mới để giữ anh lại. Nhưng bản thân tuyển thủ Anh muốn tới với một đội bóng mà anh được đảm bảo một vị trí trong đội hình xuất phát thay vì phải chờ đợi xoay tua, dù phong độ của anh có ra sao. Tiền bạc có lẽ không phải là vấn đề trong thương vụ này, nhưng Milner cũng không mất gì nhiều về mặt tài chính khi tới Anfield. Mức lương mới của anh là vào khoảng 120.000 bảng mỗi tuần, nhưng hợp đồng dài hơn và kèm theo khoản phí lót tay không hề nhỏ.

Tuy nhiên, rốt cuộc thì bóng đá vẫn là yếu tố quan trọng hơn. Milner tới với một CLB đang chuyển giao rất cần anh, thay vì ở lại Man City, nơi anh được đảm bảo sẽ tham gia cuộc đua vô địch và Champions League, nhưng không bao giờ chắc chắn về vai trò của anh trong trận đấu tiếp theo.

Nhưng không chỉ có thế

Về phía Liverpool, việc họ vui mừng hớn hở với hợp đồng này cũng cho thấy CLB còn thiếu chiều sâu và cần tăng cường sức mạnh đội hình ra sao. Man City mất Milner là một tổn thất, nhưng còn lâu mới là một tai họa. Trong khi đó với Anfield, chỉ một mình Milner không thể là liều thuốc thần giải quyết mọi vấn đề của họ.

Milner nhiều khả năng sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm của Liverpool, mang tới rất nhiều năng lượng và sự vững chắc cho đội bóng áo đỏ bên cạnh Jordan Henderson. Nhưng anh cũng rất đa năng và có thể chơi cả tiền vệ phải hoặc tiền đạo cánh. Đầu tuần này, Jamie Carragher thậm chí còn nói Liverpool nên trao băng đội trưởng cho Milner!

Nhưng tất cả sự vồn vã đó cũng chỉ ra rằng đội bóng áo đỏ cần những sự bổ sung khẩn thiết ra sao. Milner đã là một thành công với Liverpool mùa này, nhưng Rodgers không thể dừng lại ở đó. Ông vẫn còn quá nhiều việc phải làm trong một mùa Hè sẽ quyết định chiếc ghế của ông tại Anfield.

299 Milner đã có 299 trận chơi ở Premier League trong màu áo các đội Leeds, Newcastle, Aston Villa và Man City.

38 Số bàn thắng của anh trong 13 mùa giải Premier League là 38, khá thấp, bởi Milner phải chơi ở rất nhiều vị trí.

42 Tổng số tiền các đội bóng ở Anh đã bỏ ra cho Milner: Leeds-Newcastle: 4 triệu bảng; Newcastle-Aston Villa: 12 triệu bảng và Villa-Man City: 26 triệu bảng. Tổng cộng: 42 triệu bảng.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm