Michael Owen: 'Nếu là Alexis Sanchez, tôi sẽ không đầu quân cho Mourinho'

22/01/2018 16:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu tiền đạo Michael Owen đã có bài viết nhận định về việc Alexis Sanchez rời Arsenal sang khoác áo M.U trên tờ Daily Mail.

"Có một lý do chính rõ ràng cho việc tại sao Alexis Sanchez lại chọn M.U thay vì Man City.

Đương nhiên, là một cầu thủ, Sanchez muốn tối đa hoá thu nhập của cậu ấy. Nhưng từng là một cầu thủ tấn công, tôi ngạc nhiên khi Sanchez chọn Jose Mourinho thay vì Pep Guardiola.

Mourinho tất nhiên là một nhà quản lý tài ba với những danh hiệu mà ông từng giành được. Chẳng có gì tranh cãi về một HLV từng 2 lần vô địch Champions League, 8 lần đăng quang các giải VĐQG, Europa League, UEFA Cup, 4 danh hiệu quốc nội ở 4 quốc gia khác nhau và 4 lần giành League Cup. Tôi thực sự ngưỡng mộ ông ấy. Mourinho đã trải qua chặng đường khó khăn để vươn tới đỉnh cao chứ không phải chỉ là một ngôi sao được gọi tên.

Chú thích ảnh
Sanchez đã chọn Mourinho thay vì Guardiola

Lúc đã vô địch Champions League, Mourinho chịu nhiều áp lực khi dẫn dắt Chelsea. Nhưng Mourinho đã chứng tỏ mình ngay lập tức với 2 danh hiệu Premier League. Ông chứng minh bản thân một lần nữa ở Inter Milan, vô địch Serie A và Champions League ở một đội bóng giàu truyền thống lịch sử hơn Porto.

Tuy nhiên, luôn có gì đó của một người thua cuộc gắn với Mourinho. Khi ông ấy giàu kinh nghiệm hơn tôi nghĩ ông ấy sẽ không mạo hiểm và hoài nghi nhiều về những cầu thủ có năng khiếu. Hồi còn dẫn dắt Chelsea năm 2004, Mourinho mua Didier Drogba và Arjen Robben khi họ còn là ngọc thô rồi biến họ trở thành những cầu thủ hàng đầu thế giới. Ông cũng đã hỗ trợ sự phát triển tài năng của Zlatan Ibrahimovic tại Inter và giúp Cristiano Ronaldo tại Real Madrid. Tuy nhiên, hãy nhìn vào nhiệm kỳ thứ 2 của Mourinho tại Chelsea. Đầu tiên, ông từ bỏ Juan Mata rồi tái hợp với cầu thủ này tại M.U. Ông đẩy Kevin De Bruyne ra đi, đem Mohamed Salah và Juan Cuadrado cho mượn. De Bruyne và Salah bây giờ là 2 ngôi sao chơi cực hay trong màu áo Man City và Liverpool.

Chú thích ảnh
Michael Owen cho rằng đó là một sai lầm của Sanchez

Nếu như Mourinho đánh giá cao De Bruyne, ông đã có thể thuyết phục CLB giữ chân cầu thủ này. Với Salah, Mourinho không còn ở Chelsea khi anh bị bán. Nhưng trong thời gian ở The Blues, Mourinho đã không đặt niềm tin cho cầu thủ Ai Cập. Mourinho cũng không đánh giá cao Lukaku nhưng rồi đẩy M.U vào cuộc chiến giành giật cầu thủ này. Ngay cả với những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm hơn như Mata hay Henrikh Mkhitaryan, vẫn có cảm giác rằng Mourinho hoài nghi về họ.

Tôi khong đổ lỗi cho Sanchez khi đến M.U để nhận lương nghe đâu 400.000 bảng/tuần. Việc Sanchez giống lính đánh thuê hay không không bàn đến ở đây. Dù sao cậu ta cũng là cầu thủ kiếm sống dựa trên đánh giá của thị trường. Nhưng xét về mặt bóng đá thuần tuý, M.U không phải là nơi Sanchez nên lựa chọn. Là một tiền đạo, Sanchez phải hiểu rằng M.U sẽ yêu cầu ở anh những gì, chắc chắn là phải tương đương với những gì cậu ấy đã thể hiện ở Barcelona hoặc Arsenal.

Chú thích ảnh
Mourinho có trong tay một loạt hảo thủ

Mùa giải trước, M.U đã gây thất vọng ra sao với hàng công? Họ ghi được 54 bàn, ít hơn Bournemouth. Sau đó, họ đã chi 166 triệu bảng cho Paul Pogba, Mkhitaryan và Eric Bailly. Họ xếp thứ 6 ở Premier League, thua nhà vô địch Chelsea 24 diểm và cách Top 4 tận 7 điểm. Tất nhiên M.U đã cứu vãn mùa bóng bằng chiến thắng ở League Cup và Europa League nhưng ở đó họ không đấu với những đội ở đẳng cấp thế giới và trong trận thắng Ajax ở chung kết, họ đã xây bức tường thành khi đã dẫn bàn, để nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ.

Mùa này, M.U chơi tốt hơn nhưng họ cũng đã chi thêm 140 triệu bảng cho Lukaku, Nemanja Matic và Victor Lindelof. Với nguồn lực mà họ có, M.U gần như không thể không nằm trong Top 4. Thế nhưng cách họ chơi vẫn khiến nhiều người không cảm thấy thích thú.

Mourinho có những cầu thủ tấn công mạnh mẽ như Anthony Martial, Lukaku, Marcus Rashford, Mkhitaryan và tiền vệ tấn công xuất sắc Paul Pogba nhưng họ vẫn chơi thứ bóng đá kiểu làm đủ chức năng. Họ chật vật trong một nhóm toàn đối thủ yếu ở Champions League, bị Bristol City đánh bại ở League Cup và bị Man City bỏ xa ở Premier League. Tuần qua, M.U tiếp Stoke City ở Old Trafford, bảng điện tử phản ánh lối chơi của họ. Trong hiệp 1, Stoke có tới 5-6 cơ hội, M.U chỉ có 2 và rồi họ dẫn 2-0. Các số liệu cho thấy rằng M.U hay ở chuyển đổi cơ hội thành bàn nhưng họ không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm như các bạn mong muốn. Bước vào trận đấu cuối tuần, họ đứng thứ 3 trong số các đội ghi nhiều bàn nhất mùa này. Thứ hạng đó ổn nhưng họ kém tới 19 bàn so với Man City.

Chú thích ảnh
Nhưng đội bóng của Guardiola cầm quân vẫn tấn công đẹp mắt và xuất sắc hơn

Ở các chỉ số khác về tấn công, M.U thậm chí còn xếp thấp hơn. Về số lượng các cú sút, họ xếp thứ 6, không vượt trội nhiều so với Crystal Palace hay Newcastle. Về số các va chạm trong khu vực cấm địa đối thủ, họ đứng thứ 6, chỉ trên Palace. Điều đó xác nhận cho những gì bạn thấy ở các trận đấu: đó không phải là một đội bóng mạnh về tấn công. Trong số 6 CLB hàng đầu, M.U tấn công ít ấn tượng nhất.

Tôi tin rằng bóng đá đã thay đổi vào năm 2008 khi Guardiola dẫn dắt Barca. Kể từ thời điểm đó, tất cả đều nhận ra rằng để trở thành đội bóng tốt nhất, bạn phải chơi thứ bóng đá tấn công diện rộng. Guardiola đã thay đổi quan điểm của bóng đá và làm tăng kỳ vọng của người hâm mộ cũng như ông chủ các CLB. Tôi không chắc Mourinho có sẵn sàng để tiếp nhận triết lý bóng đá đó như Mauricio Pochettino hay Jurgen Klopp hay thích một phong cách khác. Nhưng các đội do Mourinho dẫn dắt vẫn luôn ghi bàn bởi ông ấy luôn cầm những đội tốt nhất với những cầu thủ xuất sắc nhất.

Mourinho lần đầu tiên đối đầu Guardiola là ở mùa giải 2011-12 tại Liga. Năm đó, Real đánh bại Barca giành danh hiệu, đi vào lịch sử Liga với 121 bàn thắng, cách biệt bàn giữa 2 đội là 89 bàn. Kể từ đó, họ đối đầu liên tiếp 2 mùa giải nữa và bây giờ là mùa giải thứ 4 trên đất Anh. Giả sử Man City vô địch Premier League mùa này, tỷ số đối đầu giữa 2 vị HLV sẽ là 3-1 nghiêng về Guardiola. Tôi tin rằng nếu Guardiola dẫn dắt M.U, hàng công của họ sẽ làm tốt hơn.

CẬP NHẬT Sanchez đã đặt chân đến Manchester, ký hợp đồng và ra mắt M.U

CẬP NHẬT Sanchez đã đặt chân đến Manchester, ký hợp đồng và ra mắt M.U

Alexis Sanchez đồng ý ký hợp đồng 4 năm rưỡi với M.U, nhận kỷ lục Premier League. Mkhitaryan cũng đồng ý đến Arsenal sau khi đạt được thỏa thuận về lương. HLV Mourinho của M.U, Wenger của Arsenal xác nhận vụ trao đổi này còn Guardiola chúc mừng.

Là một tiền đạo, nếu muốn cải thiện mình và đi tới một cấp độ cao hơn, tôi sẽ chọn Guardiola. Nếu tôi là một hậu vệ, có thể tôi sẽ thích Mourinho. Tại M.U, Sanchez sẽ phải chơi sao để phù hợp với những gì Mourinho muốn và điều đó sẽ hạn chế khả năng của cậu ấy. Tôi không nghĩ rằng một đội bóng như M.U nên chơi theo cách như hiện tại.

Jose đã có Sanchez, Pogba, Lukaku, Matic- tất cả đều là lựa chọn của ông. Thêm Mata, Rashford và Martial, Mourinho không còn gì để phàn nàn về việc Man City chi tiêu nhiều hơn M.U. Nhưng nếu muốn rút ngắn khoảng cách với Man City, tôi nghĩ rằng tuần trước Klopp đã chỉ ra cách để làm được điều đó. Mourinho đã có trong tay cầu thủ nhưng liệu ông có tầm nhìn hay không?"

K.Đ (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm