Mertesacker nghỉ dài hạn, Arsene Wenger lại khốn khổ

28/07/2016 07:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) -  Arsenal thông báo trung vệ Mertesacker chấn thương đầu gối phải nghỉ vài tháng. Lực lượng vốn đã quá mỏng của Pháo thủ lại càng mỏng hơn trong khi trận đấu với Liverpool chỉ còn 18 ngày.


Mertesacker vốn không phải trung vệ đáng tin cậy nhưng dù thế Arsenal vẫn cần anh vì thực ra Wenger chỉ có duy nhất Koscielny được coi là trung vệ đảm bảo chất lượng. Nhưng bản thân Koscielny vừa dự EURO cùng tuyển Pháp mãi đến 10/7 mới đá xong nên không có đủ thời gian chuẩn bị cho trận gặp Liverpool sau khi kết thúc kỳ nghỉ Hè.

Đó cũng là tình trạng tương tự có thể xảy ra với những Oezil, Ramsey, Giroud sau kỳ EURO vừa qua. Trở lại với vị trí trung vệ, Mertesacker vắng mặt thì ông Wenger lại phải chữa cháy và gần như chắc chắn cặp trung vệ Calum Chambers - Gabriel Paulista sẽ được dùng trong cuộc đối đầu với The Kop ở ngày khai màn Premier League của Arsenal.

Hãy tưởng tượng xem hai cầu thủ mới đá chính cùng nhau 1 trận trong vai trò trung vệ trước đó mà giờ ghép cặp với nhau thì mọi chuyện sẽ thế nào? Các fan Arsenal hẳn không thể quên lần duy nhất đến nay họ chơi bên nhau ấy. Đó chính là trận Arsenal gặp Liverpool đầu mùa giải trước.

Chambers chuyền bóng siêu tệ, bị Coutinho liên tục làm khó, bị Benteke “xâu kim”. Chỉ nhờ tài năng của Petr Cech mới giúp Arsenal có trận hòa 0-0 hú vía. 12 tháng sau, rất có thể Chambers và Gabriel lại bất đắc dĩ phải ghép đôi với nhau ở trung tâm hàng thủ Arsenal.

Câu chuyện cũ nhưng ý nghĩa chưa bao giờ cũ lại được giới chuyên môn mổ xẻ. Vì lẽ gì mà hết mùa này đến mùa khác Arsene Wenger luôn để đội bóng rơi vào tình trạng thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng dù ông có tiền và đủ thời gian mua sắm?

Granit Xhaka là chữ ký duy nhất của Arsenal Hè này. Một sự tiếp nối không thể hiểu nổi của kiểu mua sắm khó hiểu ở mùa trước khi Petr Cech là tân binh duy nhất.Trong khi những Chelsea, Man United, Man City, Liverpool...sôi sục trên TTCN với hết vụ áp phe này đến vụ mua bán kia, Arsenal vẫn "sợ" mua sắm cầu thủ. Dấu hiệu báo trước của một mùa giải nữa không chỉ lỗi hẹn giấc mơ vô địch mà thậm chí cả top 4 cũng chưa chắc có chỗ cho thầy trò Wenger?

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm