Memphis Depay muốn mặc áo số 7 ở Man United: Depay có thành công hơn Di Maria?

07/08/2015 05:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Memphis Depay đã công khai mong muốn được khoác chiếc áo số 7 của Man United. Liệu anh sẽ thành công, hay lại đi theo vết xe đổ của Angel di Maria?

“Tôi đá đâu cũng được, tùy HLV sắp xếp”, đó là những lời đầu tiên của Memphis Depay khi anh lần đầu tiếp xúc báo giới, kể từ khi gia nhập Man United. Nhưng đó là khi Di Maria còn chưa ra đi. Còn bây giờ, khi tiền vệ người Argentina đã tới PSG, Depay không ngần ngại mong muốn khoác lên mình chiếc áo số 7.

Cho dù Depay thành công hay không, việc anh xin mặc số áo đó đã thể hiện sự tự tin cao độ. Nên nhớ, số áo huyền thoại ấy chứa đựng cực kỳ nhiều áp lực, và suốt 6 năm qua, đã có không ít người gây thất vọng khi mặc nó (Michael Owen, Valencia, Di Maria). Có lẽ Depay tin rằng số 7 là con số may mắn của mình. Mùa trước, khi chuyển sang khoác áo số 7, anh đã giành danh hiệu Vua phá lưới Eredivisie (giải vô địch Hà Lan), còn PSV thì bước lên ngôi vô địch. Nhưng Premier League hoàn toàn khác Eredivisie, và vấn đề là Van Gaal sẽ sử dụng anh như thế nào?

Hè năm ngoái, Van Gaal từng bảo: “Chúng tôi có năm số 9, bốn số 10, nhưng không có những cầu thủ chạy cánh ở đẳng cấp cao nhất như Ronaldo, Di Maria”. Nhưng sau khi chiêu mộ được ngôi sao người Argentina, ông lại hiếm khi sử dụng anh ở vị trí sở trường. Ở Man United, Di Maria cũng không còn được hoạt động tự do như tại Real Madrid, nơi anh có thể dễ dàng hoán chuyển vị trí trong bộ ba tấn công. Ngoài ra, những khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống tại Anh cũng tác động tiêu cực đến phong độ của Di Maria.

“Cầu thủ không phải robot, và nếu anh ta gặp vấn đề gì, HLV phải là người tìm ra nó và khắc phục. Các HLV vĩ đại và cầu thủ lớn không phải lúc nào cũng có thể ăn ý với nhau, và không phải mọi cầu thủ đều có thể phù hợp với một hệ thống cứng nhắc”, đó là nhận xét của cựu danh thủ Diego Forlan, người cũng từng trầy trật tại Old Trafford.

Lợi thế của Depay so với Di Maria là anh đã từng làm việc cùng với Louis van Gaal trước đó. Trong sơ đồ 3-5-2 của đội tuyển Hà Lan, Depay được đẩy lên đá tiền đạo cùng Van Persie hoặc Huntelaar và đã chơi tốt, dù ở PSV trước kia hay ĐTQG hiện nay, anh thường đá tiền đạo trái trong sơ đồ 4-3-3. Mặc dù vậy, nếu xoay anh ở quá nhiều vị trí thì cũng không hay. Ở hai trận đầu gặp Club America và San Jose, Depay đá tiền vệ trái trong sơ đồ 4-2-3-1, đến trận thứ ba (gặp Barca), anh lại đá tiền vệ phải. Còn ở trận thua PSG hôm 29/07, anh đá hộ công.

Với Depay, Man United sở hữu một cầu thủ nữa có thể khiến các hậu vệ cánh đối mặt với cơn ác mộng bởi những bước chạy điên cuồng. Theo thống kê ở 4 mùa gần nhất, Depay còn rê bóng nhiều hơn cả Di Maria (427 so với 365), và sút cũng nhiều hơn hẳn (300 so với 177). Đó là anh còn đá ít hơn Di Maria 26 trận.  

Căn cứ vào những con số ấy, có thể thấy Depay còn chơi cá nhân hơn cả Di Maria, nhưng bù lại, anh cũng tự tin hơn nhiều so với đàn anh. Tất nhiên, để phù hợp trong hệ thống của Van Gaal, Depay sẽ còn bị uốn nắn nhiều nữa, sẽ phải chơi kỷ luật hơn nữa, và đó sẽ là thách thức không nhỏ đối với anh. Nên nhớ, Van Gaal rất nghiêm khắc, kể cả với những người được xem là trò cưng của ông.

Hãy lấy Di Maria làm bài học, Memphis!

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm