May lắm, Arsenal mới vô địch Premier League

18/11/2015 15:39 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - “Đã đến lúc thu hoạch kết quả tốt”, HLV Arsene Wenger tuyên bố. Và hiện tại, khi Arsenal cùng điểm với đầu bảng Man City (26 điểm), Chelsea khủng hoảng, Man United gặp nhiều vấn đề, nhiều người đã nghĩ đến một kịch bản tốt đẹp cho thầy trò Wenger.

Nhưng thực tế, Arsenal khó có thể đánh bại Man City để đoạt chức vô địch. Đơn giản, đội bóng của Pellegrini gần như không có một điểm yếu nào trong khi đoàn quân của Wenger thì vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Những điểm yếu

Arsenal năm nay chơi hấp dẫn hơn các mùa giải trước song vẫn không thể phủ nhận rằng họ có nhiều nhược điểm chưa thể khắc phục.

Thứ nhất, ở hàng công, các cầu thủ của Wenger rất yếu trong việc phá bẫy việt vị và bởi vậy, họ lại phải mất thêm thời gian và nỗ lực để giành lại quyền kiểm soát bóng từ đối phương sau những pha việt vị như thế. Những nỗ lực và khoảng thời gian bị lãng phí đó ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu quả và nếu gặp phải những đối thủ khó chơi, chúng còn làm cho tâm lý thi đấu của cầu thủ thêm nặng nề hơn.

Kế đến, các cầu thủ Arsenal thường hay mắc các sai lầm cá nhân mà điển hình là pha tranh cãi không cần thiết của Paulista với Costa ở trận thua Chelsea đầy đáng tiếc. Để trở thành một đội bóng mạnh mẽ, thách thức mọi đối thủ, các cầu thủ phải tuyệt đối tỉnh táo để tránh khỏi những sai lầm cá nhân ngu ngốc bởi nhiều khi, chỉ một pha phạm lỗi cũng đủ biến mọi nỗ lực của cả đội trở thành công cốc. Thực tế, rất nhiều CĐV Arsenal cảm thấy lo lắng mỗi khi Koscielny tham gia truy cản đối phương bởi họ không dám chắc hậu vệ người Pháp có biếu không cho đối thủ một pha phạt đền hay không.

Một điểm yếu khác nữa của Arsenal chính là khả năng phòng ngự trước những cú sút xa. Dù đã có được Petr Cech, một lá chắn thép, nhưng trước những cú dứt điểm từ xa của đối phương, khung thành Arsenal thường rất dễ chao đảo. Sở dĩ Arsenal mắc phải nhược điểm này là bởi tuyến tiền vệ của họ không quá mạnh mẽ. Cặp Coquelin-Cazorla có thể chơi ăn ý, sáng tạo trong việc tổ chức lối chơi nhưng trong tranh chấp, phòng ngự từ xa, gần như chỉ có Coquelin là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Cazorla không mạnh về tranh chấp và kèm người, do đó anh thường để tuyến hai của đối thủ có khoảng trống và dứt điểm từ xa một cách bất ngờ, điều Petr Cech hoàn toàn không muốn xảy ra chút nào.

Điểm yếu cuối cùng của Arsenal cần được nhắc tới là họ gần như không có phương án 2 nếu như Oezil chấn thương hay bị treo giò. Mất Oezil, sức sáng tạo trên hàng công của Arsenal sẽ sụt giảm đáng kể. Và không ai dám chắc rằng Oezil có thể sung sức từ đây cho tới tận tháng 5 năm sau. Kiếm tìm một người hỗ trợ cho anh là việc Wenger cần phải làm nếu ông muốn đội bóng của mình không phải đợi chờ thêm một mùa giải nữa.

Cơ hội vô địch của Arsenal sẽ được quyết định ở giai đoạn năm mới

Cơ hội vô địch của Arsenal sẽ được quyết định ở giai đoạn năm mới

Lịch thi đấu của Arsenal từ giờ tới hết năm 2015, trừ cuộc đọ sức thượng đỉnh với Man City vào ngày 22/12, gồm toàn những đối thủ mà họ có thể thắng.


Cần vận may

Cuộc đua vẫn còn rất dài và Arsenal cần phải giải quyết tốt tất cả các trận còn lại chứ không chỉ tập trung vào hai trận bản lề trước Man City. Đơn giản, Man City là đội bóng rất khó mất điểm trước những đối thủ yếu hơn mình và chỉ cần Arsenal sa chân ở một hay vài vòng đấu nào đó, trận gặp Man City sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Nhưng bóng đá là khát vọng và Arsenal cũng có quyền khát vọng vào chức vô địch cực khó khăn ở trước mắt mình.

Họ sẽ phải nỗ lực hết mình cho khát vọng đó, và cầu mong vận may sẽ mỉm cười với họ để đối thủ chính sa sút phong độ ở một thời điểm nào đấy của mùa giải, giống như cách Man City đã vô địch khi chẳng còn hi vọng nào trước Liverpool cách đây 2 mùa. Có lẽ, sẽ đến lúc, những CĐV Arsenal mong thấy một cú ngã của ai đó bên phía Man City, như Yaya Toure chẳng hạn, giống y cú ngã của Gerrard để số phận trao vào tay Arsenal quyền phán quyết cuối cùng.

9 Arsenal chỉ mới thủng 9 bàn tại Premier League mùa này, như đầu bảng Man City. Chỉ có 1 đội phòng ngự tốt hơn họ là Man United, với 8 bàn thua.

22 Với 22 bàn ghi được, Arsenal sở hữu hàng công mạnh thứ 4 ở Premier League mùa này, sau Man City (26 bàn), Leicester (25 bàn) và West Ham (23 bàn).

10 Mesut Oezil hiện là cây kiến tạo số 1 của Premier League mùa này, với 10 đường chuyền thành bàn. Đứng thứ 2 là David Silva (6).

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm