Maurizio Sarri 'thách' Hazard ghi được số bàn thắng kỉ lục trong một mùa giải

17/09/2018 06:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù khá khiêm tốn khi thừa nhận Chelsea chưa phải là ứng viên số một, nhưng HLV Maurizio Sarri lại rất quả quyết khi khẳng định rằng Eden Hazard đang là cầu thủ xuất sắc nhất ở mùa giải này.

 

Hazard-Giroud, kẻ tung người hứng ở Stamford Bridge

Hazard-Giroud, kẻ tung người hứng ở Stamford Bridge

Sự xuất hiện của Olivier Giroud trong đội hình chính thức trước Cardiff lập tức mang lại hiệu quả tức thì. Anh hợp với Eden Hazard tạo ra một bộ đôi “kẻ tung-người hứng” đêm thứ Bảy vừa qua.

 

Sarri không phải mẫu HLV thích “chém gió” một cách vội vã. Bằng chứng: Chelsea đang toàn thắng 5 trận đầu mùa, nhưng ông vẫn bảo rằng họ không phải ứng viên cho chức vô địch vì còn thua kém Man City và Liverpool. Thế nên việc ông quả quyết rằng Eden Hazard hay nhất châu Âu là điều rất đáng chú ý. Ít nhất thì từ đầu mùa giải, không có ngôi sao nào khởi đầu ấn tượng như tiền vệ người Bỉ.

Hat-trick của Hazard vào lưới Cardiff City

Real Madrid hẳn sẽ có đôi phần nuối tiếc vì đã không theo đuổi hết sức Hazard trong mùa hè. Lý do: trong 7 trận thi đấu cho Chelsea và đội tuyển Bỉ từ đầu mùa giải mới này, anh đều ghi bàn hoặc kiến tạo. Hat-trick vào lưới Cardiff City cuối tuần vừa rồi đã nâng số bàn thắng của anh trong 7 trận đó lên con số 7.

Chú thích ảnh
Mùa này, Hazard được các đồng đội hỗ trợ nhiều hơn, thay vì phải "gánh team"

Thật ngạc nhiên, đó mới là hat-trick thứ hai mà Hazard lập trong màu áo xanh, 4 năm rưỡi sau khi anh ghi ba bàn vào lưới Newcastle. Và có lẽ, chúng ta sẽ không phải chờ đợi hat-trick tiếp theo lâu như thế. “Tôi đã nghĩ Hazard là một trong những cầu thủ hay nhất châu Âu, nhưng giờ tôi đổi ý. Cậu ấy là số một”, chiến lược gia người Italia quả quyết. Khi được hỏi “số 10” của mình có thể cạnh tranh danh hiệu chiếc giày vàng hay không, Sarri đáp: “Tôi nghĩ là như thế. Tôi đã nói chuyện với Eden và bảo rằng cậu ấy có thể ghi đến 40 bàn thắng”.

“Cậu ấy sẽ phải cải thiện một số thứ, nhưng cậu ấy có thể làm điều đó. Anh có tin tôi không? Nếu anh xem trận đấu hôm nay, anh sẽ trả lời là có”, Sarri quả quyết.

Trong khi đó, đồng đội của Hazard là Marcos Alonso thì tin rằng Hazard có thể noi theo tấm gương mà Mohamed Salah đã làm được trong màu áo Liverpool ở mùa giải trước. “Năm ngoái, chúng ta đã thấy Salah chiến đấu cho danh hiệu ấy, và họ (Salah, Hazard) chơi ở vị trí tương tự: đá cánh, ngoặt vào trong. Nếu cậu ấy tiếp tục chơi như thế, thì tại sao lại không cơ chứ. Hazard đã khởi đầu rất tốt, sau một kỳ World Cup thành công. Cậu ấy đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Chúng tôi đều phải giúp cậu ấy ghi bàn và tiếp tục như thế”.

Chú thích ảnh
Hazard có thể học theo Salah mùa trước

Tối thứ Bảy, Alonso, Pedro và Giroud là những người đã phối hợp tuyệt vời để Hazard ghi bàn thắng thứ hai trong hat-trick vào lưới Cardiff. Đó là cách tiếp cận rất khác với mùa giải trước, khi Hazard thường xuyên phải tự mình khoan phá các hàng phòng thủ. Bây giờ, anh nhận được nhiều sự giúp sức hơn từ các đồng đội.

Đây là lần thứ 4, Chelsea khởi đầu mùa giải với 5 chiến thắng liên tiếp. Chưa có đội bóng nào tại Premier League làm được như thế cả. Trong 3 lần trước, đã có hai lần họ nâng cao cúp vô địch (2006, 2010). Mặc dù vậy, Sarri vẫn khá thận trọng khi cho rằng hành trình tới chức vô địch là cuộc đua marathon chứ không phải chạy nước rút.

Chú thích ảnh
HLV Sarri vẫn cho rằng Liverpool và Man City mới là ứng viên vô địch

“Vào thời điểm hiện tại, hai đội Liverpool và Man City đang hay hơn tất cả phần còn lại”, Sarri nhận định, “Chúng tôi phải cải thiện dần dần, nhưng như tôi đã nói, mục tiêu của tôi là giúp đội trở thành đội hay nhất nước Anh trong 1 năm hoặc trong 18 tháng”.

Để đạt mục tiêu ấy, Chelsea sẽ cần cải thiện nơi hàng phòng ngự. HLV Neil Warnock của Cardiff sau trận vừa rồi cũng khẳng định rằng đó là điểm yếu của Chelsea, và nếu đối thủ mạnh hơn có thể khai thác vào. Và Sarri đồng ý: “Ông ấy nói đúng, vì chúng tôi đúng là nguy hiểm trong tấn công, nhưng hàng thủ thì cần cải thiện, và phải tiến hành việc đó thật nhanh. Tôi sẽ phải tổ chức lại hệ thống phòng thủ, và các cầu thủ phải hiểu điều đó”.

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm